Theo dõi trên

Tân Hải: Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

05/07/2022, 04:49 - Lượt đọc: 396

Dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, nhưng năm 2022 vẫn còn đó những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Dù vậy toàn Đảng bộ xã Tân Hải (thị xã La Gi) vẫn quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao.

Tác động của dịch Covid-19, cùng với giá xăng, dầu và hàng hóa leo thang đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, nhất là nông, ngư dân. Ông Nguyễn Xuân Phú – Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hải cho biết, từ năm 2021 đến nay, bà con nông, ngư dân trên địa bàn xã gặp nhiều khó khăn, sản phẩm nông nghiệp làm ra như thanh long không tiêu thụ được. Từ vụ mùa đến vụ chong đèn trái vụ thua lỗ nặng nề, có những hộ đầu tư lớn lỗ vốn cả tỷ đồng sau khi trừ chi phí vận chuyển, phân, thuốc. Nhiều hộ phá bỏ chuyển đổi cây trồng khác hoặc bán đất. Với ngư dân cũng đối mặt với giá nhiên liệu, ngư lưới cụ tăng; ngư trường ngày một cạn kiệt phải ra khơi xa khai thác, sản vật biển sau đánh bắt trừ chi phí thu lại không bao nhiêu.

20220217_172453.jpg
Tân Hải phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Trước khó khăn ấy, Đảng bộ xã Tân Hải, tập trung mọi nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Quá trình thực hiện rà soát từng nhiệm vụ, trong đó công tác xây dựng Đảng và dân vận; kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo... Đặc biệt chú trọng về chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm, Tân Hải đã đạt được kết quả khả quan với những con số ấn tượng. Trật tự an toàn xã hội ổn định không xảy ra trọng án, tệ nạn cơ bản được khống chế. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 100%... “Tổng thu ngân sách xã hơn 3,7 tỷ đồng/4,7 tỷ đồng chỉ tiêu giao”, ông Ngô Thanh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải chia sẻ.

Chưa bằng lòng với những gì đạt được, hiện xã Tân Hải đang dồn sức vào những việc còn lại của năm để hoàn thành mục tiêu đặt ra. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu là phấn đấu đưa Tân Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm.

Trong bối cảnh hiện nay, việc thực hiện mục tiêu này sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhưng cũng như các địa phương khác, Đảng ủy xã Tân Hải quyết tâm tiếp tục lãnh đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng bộ. Trong đó, tiếp tục tổ chức, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, các chi bộ trực thuộc gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW4 nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương. Tập trung mọi nguồn lực tuyên truyền nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất lập thành tích. Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, nhất là phong trào chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh.

LÊ NINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao tặng 20 xe đạp, 4.000 tập vở cho học sinh xã Tân Hải
BTO- Tại thị xã La Gi, Tổng công ty Điện lực Miền Nam phối hợp Công ty Điện lực Bình Thuận vừa tổ chức chương trình “Tiếp sức ước mơ”, tiến hành trao tặng 20 xe đạp và 4.000 tập vở (tổng giá trị gần 70 triệu đồng) cho học sinh trên địa bàn xã Tân Hải. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Miền Nam, các đơn vị điện lực địa phương và lãnh đạo xã Tân Hải đã đến dự, thăm hỏi, động viên thầy trò nơi đây.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân Hải: Phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao