Theo dõi trên

Tân Thiện: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

24/04/2023, 08:39

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thiện, thị xã La Gi, vừa tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003 - 2023).

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (gọi tắt là Ngày hội) dưới sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội ở khu phố nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam để hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận trong việc tổ chức Ngày hội, đảm bảo Ngày hội thiết thực, chất lượng, tiết kiệm. Theo tình hình thực tế ở địa phương, tuần lễ trước Ngày hội, tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em nghèo hiếu học, mồ côi, khuyết tật và các hoạt động chào mừng Ngày hội như phát động làm tổng vệ sinh nơi công cộng, treo cờ Tổ quốc, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo khí thế sôi nổi của Ngày hội.

khen-thuong-cac-ca-nhan-co-thanh-tich-trong-to-chuc-ngay-hoi.jpg

Theo thống kê, toàn phường có 500 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, 500 gia đình đạt danh hiệu gia đình hiếu học tiêu biểu; có 5/5 khu phố nhận các bằng khen, giấy khen của các cấp trong việc thực hiện Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mặt trận xã phối hợp vận động Qũy “Vì người nghèo” hơn 600 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, số tiền hơn 300 triệu đồng; tặng hơn 4.000 phần quà, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày hội hàng năm; các hội, đoàn thể xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý 13 tổ vay vốn với 498 hộ vay, tổng số tiền giải ngân hơn 25 tỷ đồng qua đó nhằm giúp phát triển kinh tế ổn định cuộc sống cho các gia đình. Bên cạnh đó, địa phương tổ chức thực hiện hơn 50 tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường điện với số tiền hơn 20 tỷ đồng; tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tuyên truyền pháp luật, giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân...

Việc tổ chức Ngày hội trên địa bàn phường được cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thắt chặt hơn sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể với nhân dân, tăng cường củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội thật sự là “Ngày hội của nhân dân”.

Dịp này, UBND phường đã tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp, triển khai tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

BÌNH MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lan tỏa và thi đua sôi nổi các công trình, phần việc chào mừng
Trên khắp các nẻo đường từ trung tâm huyện đến các xã, thị trấn đều rực rỡ cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập huyện Hàm Thuận Bắc. Những công trình, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang như minh chứng cho sự đổi thay mạnh mẽ của vùng đất anh hùng.
Nổi bật
La Gi: Chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi xác định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt và có tính quyết định.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tân Thiện: Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”