Theo dõi trên

Thả về môi trường tự nhiên đối với 1 cá thể Cu li lớn

07/02/2024, 18:05

BTO-Ngày 6/2, Phòng Thanh tra - Pháp chế (Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận ) và Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân - La Gi phối hợp cùng Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kú tổ chức thực hiện thả một con Cu li lớn (Tên khoa học: Nycticebus bengalensis), giới tính đực tại Tiểu khu 300, rừng đặc dụng thuộc lâm phần Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kú huyện Hàm Thuận Nam.

Con Cu li này do Hạt Kiểm lâm liên huyện Hàm Tân – La Gi tiếp nhận từ Công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, do ông Bùi Quốc Bảo (sinh năm 1972, tạm trú tại khu phố 1, Thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) là người tự nguyện giao nộp.

con-cu-ly.jpg

Cu li lớn thuộc danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, ban hành theo Nghị định số 64 của Chính phủ sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160. Do vậy người vi phạm săn bắt sẽ bị xem xét, xử lý theo Điều 244 (Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm) sẽ bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự.

Được biết, con đực và con cái trưởng thành sau 21 tháng. Cuộc sống kéo dài khoảng 20 năm. Thức ăn chủ yếu là quả cây, các loài động vật, đặc biệt là các loài côn trùng. Nó hoạt động về ban đêm, ban ngày ngủ trên cây cuộn tròn, mặt cúi vào trong lòng. Chúng thường làm tổ trên các hốc cây. Sống đơn độc hoặc thành nhóm 3 - 4 cá thể. Khu vực sống chủ yếu là các rừng tre nứa, rừng nguyên sinh, cây bụi, các khu vườn thứ sinh. Chúng thích các vị trí trên đỉnh núi hoặc đỉnh giông có thể cao tới 1300m so với mực nước biển. Nọc độc của nó gây nguy hiểm cho con người và có thể dẫn đến tử vong nếu không kịp thời cứu chữa.


LÊ LONG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khởi tố người đàn ông Nga sát hại đồng hương rồi phi tang thi thể
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong việc thuê phòng trọ, hung thủ đã ra tay sát hại đồng hương rồi chở thi thể nạn nhân đến nơi khác phi tang.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thả về môi trường tự nhiên đối với 1 cá thể Cu li lớn