Theo dõi trên

Thi đua chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận

11/10/2022, 05:18 - Lượt đọc: 2,040

Huyện Hàm Thuận Bắc vừa phát động phong trào thi đua và các đơn vị, địa phương, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức đang háo hức ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận.

Lịch sử hào hùng

Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), ở Hàm Thuận đã có những nhóm cộng sản đầu tiên đến hoạt động ở Đại Nẫm - Phú Hội xây dựng các tổ chức quần chúng và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng.

295650878_2067266696813862_562743646553964354_n.jpg
Tuổi trẻ huyện Hàm Thuận Bắc với hoạt động tu sửa bia địa chỉ đỏ.

Từ những đảng viên đầu tiên của Hàm Thuận, với các đồng chí Nguyễn Thắng, Nguyễn Tương, Nguyễn Gia Tú, Trần Hoành, Lâm Đình Trúc, Phan Lợi, đến tháng 1/1937 ở Hàm Thuận đã chính thức thành lập tổ Đảng do đồng chí Nguyễn Gia Tú làm tổ trưởng. Đến tháng 11/1946, Hàm Thuận hình thành 3 chi bộ đầu tiên gồm chi bộ Các Mác do đồng chí Tiếu Nghi làm Bí thư; chi bộ xã Tân Hòa do đồng chí Nguyễn Thanh Long làm Bí thư và chi bộ ghép các làng Phú Hòa - Đại Nẫm do đồng chí Trần Như Khuôn làm Bí thư. Trước yêu cầu đòi hỏi của cuộc kháng chiến, ngày 5/12/1947, tại Rẫy Thơm - Tùy Hòa (xã Hàm Đức), đồng chí Nguyễn Đức Dương chủ trì hội nghị thành lập Đảng bộ Hàm Thuận. Hội nghị bầu đồng chí Phan Tấn Trình làm Bí thư Huyện ủy. Kể từ đó Hàm Thuận chính thức có Đảng bộ huyện. Từ khi Đảng bộ huyện Hàm Thuận được thành lập, phong trào cách mạng huyện nhà có sự chuyển biến về chất, từ tự phát đã chuyển thành tự giác với ý thức cách mạng ngày càng cao, nhân dân một lòng một dạ trung thành với Đảng, với cách mạng, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, đập tan các thủ đoạn chiến tranh của kẻ thù.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Đảng bộ Hàm Thuận trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, phát huy tính sáng tạo, độc lập, chủ động linh hoạt, chấp hành và vận dụng đường lối của cấp trên sát hợp vào điều kiện thực tiễn của huyện. Đảng bộ Hàm Thuận xây dựng và phát triển vững chắc thế trận lòng dân. Trong điều kiện bị địch dồn, địch khủng bố gắt gao nhằm chia cắt và cô lập, nhưng cách mạng và nhân dân vẫn giữ được mối liên hệ gắn bó mật thiết với nhau. Đảng bám dân, dân bám đất, bám làng, một lòng nuôi dưỡng chở che cách mạng, tạo thế đứng chân bám trụ chắc chắn, kể cả ngay trong lòng địch. Mỗi phong trào của Đảng bộ phát động đều được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Khi Đảng bộ phát động đấu tranh vũ trang thì mọi tầng lớp nhân dân đứng lên hưởng ứng mạnh mẽ, tạo thế bao vây tiêu diệt địch, đưa cuộc kháng chiến từ nhỏ đến lớn, càng đánh càng mạnh cho đến ngày thắng lợi hoàn toàn, quê hương, đất nước được giải phóng.

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ và nhân dân Hàm Thuận bắt tay vào xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, tiến hành hàn gắn vết thương chiến tranh, ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Ngày 30/12/1982 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 204 chia tách huyện Hàm Thuận thành 2 huyện: Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam.

295605245_2067267396813792_7733318811793980292_n.jpg
 Đoàn thanh niên xã Hàm Đức thăm gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7. 

Nhiều hoạt động thi đua chào mừng

Để thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận (5/12/1947 - 5/12/2022), vừa qua huyện Hàm Thuận Bắc đã phát động phong trào thi đua trong các đơn vị và địa phương.

Nội dung thi đua gồm tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về quá trình hình thành, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện đối với quân và dân Hàm Thuận trong đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển huyện nhà thông qua các hình thức, như: Tổ chức sinh hoạt truyền thống; tuyên truyền trực quan qua pano, khẩu hiệu, triển lãm ảnh; thông qua các trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh và mạng xã hội... Mỗi cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn, các cụm, khối thi đua thuộc huyện tiến hành phát động thi đua, gắn với lựa chọn ít nhất 1 công trình, phần việc có ý nghĩa để triển khai thực hiện. Theo đó, tập trung thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giải quyết tốt các vụ, việc tồn đọng, trọng tâm, bức xúc về đất đai, xử lý nước thải, rác thải, hệ thống nước sinh hoạt; tu sửa, tôn tạo đài liệt sĩ, bia chiến tích, địa chỉ đỏ; phụng dưỡng, đỡ đầu gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng...

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc cho biết: Thông qua đợt phát động thi đua này, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện nhà. Từ đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

TRẦN HUỲNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: Hội thi tiếng hát công nhân, viên chức, lao động lần thứ nhất
Liên đoàn Lao động huyện đang phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện Hàm Thuận Bắc triển khai hội thi “Tiếng hát công nhân, viên chức, lao động huyện Hàm Thuận Bắc” lần thứ nhất năm 2022.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thi đua chào mừng 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Hàm Thuận