THÔN KU KÊ

Chuyện nuôi bò lai ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
6 tháng trước Dân tộc - Phát triển
Vốn quen với việc chăn nuôi truyền thống đơn giản, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở các huyện, thị nói chung, huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng đang ngại nuôi bò lai vì không quen, mất nhiều công chăm sóc.
  • Thần tốc truy vết Covid-19 ở thôn Ku Kê
    2 năm trước Xã hội
    BTO- Nhận được tin người địa phương khác đến buôn bán tại thôn của mình là F0, lãnh đạo xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) lập  tức cử cán bộ truy vết các ca nghi nhiễm.
  • Khám cấp thuốc, tặng quà cho hộ nghèo thôn Ku Kê
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận vừa phối hợp Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện” thực hiện công trình, phần việc vì cuộc sống cộng đồng tại thôn Ku Kê, xã Thuận Minh.  
  • 410 phần quà trung thu cho trẻ em thôn Ku Kê
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Tối 30/9, Nhóm Lan tỏa yêu thương (Phan Thiết) tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” cho trẻ em thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc.
  • 220 ha cây trồng bị thiệt hại do nắng hạn ở thôn Ku Kê
    6 năm trước Đời sống
     BTO- Phòng Nông nghiệp & PTNT Hàm Thuận Bắc cho biết, từ đầu tháng 8/2017 đến nay, trên địa bàn thôn Ku Kê, xã Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc) không có mưa, gây thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp, làm thiệt hại một số diện tích cây trồng của nhân dân địa phương. Tổng diện tích thiệt hại toàn huyện là 220 ha; trong đó diện tích thiệt hại về cây lúa vụ mùa 140 ha (cây lúa từ 20 đến 35 ngày tuổi). Diện tích thiệt hại về hoa màu, đậu các loại 80 ha. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 1,6 tỷ đồng. Được biết, đây là vùng sản xuất lúa không chủ động nước, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác chỉ huy ứng phó rất khó khăn.
  • 100 người nghèo thôn Ku Kê được khám, phát thuốc và hớt tóc miễn phí
    BTO- Tổ Công tác xã hội Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng Đoàn viên thanh niên bệnh viện vừa phối hợp với Câu lạc bộ “Phật ơi Ngài gọi con” tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thôn Ku Kê, xã Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc).
  • Thôn Ku Kê có 30 hộ thoát nghèo
    7 năm trước Bạn đọc
    BT- Thôn Ku Kê, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc chủ yếu đồng bào dân tộc Rai sinh sống. Toàn thôn hiện có 280 hộ/1.277 khẩu. Đời sống của đồng bào chủ yếu dựa vào sản xuất 620 ha đất nông nghiệp, trong đó 260 ha ruộng lúa nước. Năm 2016, thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài những tháng đầu vụ hè thu và lũ lụt khi cây trồng vào thời kỳ thu hoạch đã gây nhiều bất lợi cho sản xuất của đồng bào. Trong 620 ha đất nông nghiệp đồng bào chỉ sản xuất được hơn 83% diện tích. Nhưng phần lớn các loại cây màu gần như bị thất thu. Riêng 260 ha lúa nước, năng suất lúa chỉ đạt 50 tạ/ha, sản lượng thu được 1.300 tấn, không đạt kế hoạch. Trước tình hình khó khăn đó, thôn Ku Kê, xã Thuận Minh được Ban Dân tộc miền núi tỉnh quan tâm, hỗ trợ 5 con bò giống trị giá 45 triệu đồng cho 5 hộ nghèo, nâng tổng số đàn bò ở thôn lên 582 con trên 112 hộ chăn nuôi; hỗ trợ 2.400 cây mãn cầu Thái ghép cho đồng bào thực hiện chuyển đổi cây trồng trên đất màu; hỗ trợ 2.500 con gà thả vườn cho 5 hộ có điều...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO