Theo dõi trên

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh

09/07/2022, 08:39

BTO- Chiều 8/7, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về công tác chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Minh Bảy – Quyền Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Đến nay đã có 157/157 Hội CCB cơ sở hoàn thành đại hội (124 cơ sở xã, phường, thị trấn và 33 cơ sở thuộc khối 487). Kết quả bầu cử vào BCH Hội CCB cơ sở nhiệm kỳ mới là 1.135 đồng chí, các đồng chí trúng cử đều đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo quy định.

Đối với cấp huyện, sau Đại hội điểm Hội CCB huyện Bắc Bình (ngày 16 - 17/6) đến đã nay có 4/11 đơn vị, địa phương hoàn thành Đại hội cấp huyện là Bắc Bình, Phú Quý, Hàm Thuận Nam và La Gi. Tỉnh hội tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức đại hội đến 30/7/2022 theo kế hoạch; riêng Hội CCB huyện Tuy Phong do chuẩn bị lại nhân sự Chủ tịch nên xin hoàn thành đại hội vào cuối tháng 8/2022.

Về công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, hiện nay Hội Cựu chiến binh tỉnh đã làm việc với các sở, ban, ngành để phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội các cấp. Dự thảo Văn kiện gồm: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ VI tại Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã gửi đến 11 tổ chức Hội trực thuộc và các đồng chí ủy viên BCH Hội CCB tỉnh góp ý lần 2; triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố, khối 487 để Đại hội góp ý kiến. Bổ sung nhân sự cán bộ chủ chốt Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ VII (2022 - 2027); chuẩn bị bước 2 về Phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự kiến Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh sẽ hoàn thành trước 15/10.

7a746c19-0ea2-4e5a-9276-02ef8ee2fc90.jpeg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Hoài Anh đề nghị Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp, chỉ đạo BTV Hội CCB cấp cơ sở còn khuyết thiếu Phó Chủ tịch Hội sớm lựa chọn, kiện toàn chức danh theo quy định. Phối hợp cấp ủy địa phương các huyện chưa tổ chức đại hội tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội thành công và hoàn thành trong tháng 7/2022; riêng đối với Hội CCB huyện Tuy Phong tổ chức đại hội trước ngày 15/8/2022. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở, huyện đã tổ chức đại hội khẩn trương triển khai công tác tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội của cấp mình.

Để đảm bảo đại hội cấp tỉnh đúng tiến độ và thành công tốt đẹp, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Hội CCB tỉnh quan tâm đến công tác chuẩn bị, rà soát kỹ các khâu, các bước, công việc cụ thể. Đối với văn kiện đại hội, BCH Hội CCB tỉnh cần rà soát kỹ các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2017 – 2022; phương hướng của nhiệm kỳ 2022 – 2027 cần bám sát định hướng của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, rà soát, đảm bảo phương hướng nhân sự thực hiện đúng quy định của Đảng, Trung ương Hội; phương án nhân sự cần căn cứ kết luận tập thể của Thường trực Tỉnh ủy để triển khai. Đồng thời, đẩy mạnh các kênh tuyên truyền đại hội bằng hình thức trực quan kết hợp tuyên truyền trên không gian mạng. Song song đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động sâu rộng để chào mừng đại hội Hội CCB các cấp, nhất là đại hội cấp tỉnh. Cùng với đó xây dựng phương án công tác hậu cần cụ thể, đảm bảo chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả.

N.HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội Cựu chiến binh tỉnh:
Nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch
Sáng ngày 7/1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Nổi bật
Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Thực hiện lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều đổi mới trong công tác dân vận ở cơ sở. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh