Theo dõi trên

Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ  sà lan bị chìm tại Phú Quý

17/04/2023, 10:06

BTO-Chiều qua (16/4), ghe của người dân Tuy Phong đang đánh bắt trên vùng biển Bình Thuận, cách bờ khoảng 31 hải lý thì phát hiện 1 tử thi nổi trên mặt biển.

Người dân sau đó đã vớt thi thể và đưa vào bờ, trình báo Công an huyện Tuy Phong. Qua khám nghiệm, thi thể được ngư dân phát hiện là nam giới khoảng 40 - 50 tuổi và đang trong giai đoạn phân hủy. Khám nghiệm trên người nạn nhân, lực lượng chức năng còn tìm thấy 1 chiếc điện thoại và một chùm chìa khóa.

z4270950158267_1280fb0af11317654e0ac5dfd8ff4cb3.jpg
Tìm thấy điện thoại và chìa khóa trên người nạn nhân.

Từ các số điện thoại được lưu, đã liên lạc được với vợ nạn nhân. Nạn nhân được xác định tên là ông Phạm Thanh P. (45 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang). Ông P. là thuyền viên trên sà lan bị chìm ở đảo Phú Quý ngày 8/3. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy Phong tiếp tục điều tra, làm rõ.

z4270952542678_4e36dacd1acd12d5376b820e8b727fe4.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm tử thi.

Trước đó như đã đưa tin, vào lúc 15 giờ ngày 8/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ ông Dương Văn Hải, thuyền trưởng sà lan LA- 05923, trên sà lan có 4 thuyền viên. Riêng sà lan LA-05922 có 3 người. Cả 2 sà lan này đều thuộc Công ty TNHH SX-TM-DV-XD Đức Phú Thịnh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Khi 2 phương tiện này đang hành trình trên vùng biển Bình Thuận thì gặp sóng to, gió lớn nên bị đánh chìm, trôi dạt trên biển.

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn trên biển, lực lượng cứu hộ và tàu cá trên biển đã cứu vớt an toàn được 5 người. 2 thuyền viên khác của vụ tai nạn vẫn còn mất tích trên biển. 

K.H


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phú Quý: Sà lan gần 1.000 tấn đứt neo, trôi dạt trên biển
Khi phương tiện này đang neo đậu tránh trú gió mùa đông bắc gần cửa Cảng Phú Quý thì bị đứt neo trôi dạt tự do, thời gian vào khoảng rạng sáng ngày 19/1.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tìm thấy thi thể 1 nạn nhân trong vụ  sà lan bị chìm tại Phú Quý