Theo dõi trên

Tinh gọn bộ máy không chỉ giảm số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng

12/03/2025, 09:42

Tinh gọn bộ máy đi đôi với tinh giản biên chế không đơn thuần là cắt giảm số người làm việc, mà phải đi kèm với việc nâng cao chất lượng đội ngũ còn lại. Bộ máy nhẹ hơn nhưng phải nhanh hơn, gọn hơn và hiệu quả hơn. Nếu chỉ giảm số lượng mà không thay đổi cách thức làm việc, bộ máy vẫn có nguy cơ ì ạch chỉ là với ít người hơn.

hoi-nghi-bch-240125.jpg

Các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương đã và đang thực hiện việc sáp nhập, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã ban hành Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/2/2025 về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao triển khai đồng bộ các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo tổ chức bộ máy mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện công tác sắp xếp chính quyền địa phương theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, cơ quan Đảng đầu tiên của Bình Thuận đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đó là hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy vào ngày 3/2/2025. Từ 1/3/2025, 6 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh được thành lập gồm: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng chính thức vận hành theo mô hình mới. Theo đó, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy cũng hoàn chỉnh Đề án hợp nhất các ban, ngành cấp huyện, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đảm bảo hoạt động đồng bộ với việc hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan cấp tỉnh. Sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã bảo đảm được hoạt động liên tục, thông suốt, không bỏ trống thời gian, địa bàn, lĩnh vực, phục vụ nhân dân không đứt quãng và không để xảy ra tình trạng thờ ơ, lơ là với công việc, hay phát sinh tiêu cực. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực – hiệu quả” đang là nhiệm vụ cấp thiết, được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Mục tiêu của tỉnh là nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, giữ nhịp và tạo bứt phá trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu tập trung chỉ đạo, khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, bảo đảm các cơ quan, đơn vị, tổ chức sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay, không để gián đoạn công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức và xã hội. Phân công cụ thể trách nhiệm triển khai xây dựng các nhiệm vụ về sắp xếp, giải thể, sáp nhập cơ quan, đơn vị theo đúng kế hoạch, tiến độ. Mục đích của việc tinh gọn bộ máy quan trọng nhất là hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chính vì thế phải đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết, trách nhiệm. Cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cũng như phải thực sự cầu thị, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu kiến thức, kỹ năng kinh nghiệm mới để có thể nâng cao chất lượng, kết quả thực thi nhiệm vụ, công vụ trong môi trường có nhiều thay đổi như hiện nay. Đồng thời đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị không chỉ là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn là cuộc cách mạng thay đổi tư duy với tầm nhìn và nhận thức mới bởi vì đây cũng là cuộc cách mạng đầy khó khăn, thách thức, phức tạp và có cả sự cản trở, đòi hỏi bản lĩnh, ý chí, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, sự dấn thân, dũng cảm và hy sinh của mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng như của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hệ thống chính trị để việc triển khai được tiến hành nhanh, tích cực và hiệu quả. Bên cạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, cần quy định cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, bảo đảm “một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính; khắc phục triệt để chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ”, tránh tình trạng lạm quyền hoặc trốn tránh trách nhiệm. Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ sẽ là cơ sở, điều kiện để xác định đúng cơ cấu tổ chức, số lượng biên chế, nguồn lực và chi phí hoạt động, từ đó bảo đảm hiệu năng, hiệu quả hoạt động, nguồn lực sẽ được phân bổ tối ưu, chính sách sẽ được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thực chất hơn. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm mạnh mẽ, chắc chắn công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả” sẽ thành công.

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Huấn luyện nghiệp vụ PCCC tại siêu thị Lotte Mart Phan Thiết
BTO-Trong 2 ngày (9 và 10/3), Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – Công an tỉnh phối hợp với Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các hộ kinh doanh, nhân viên tại các gian hàng cho thuê trong Siêu thị Lotte Mart Phan Thiết.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tinh gọn bộ máy không chỉ giảm số lượng mà còn phải nâng cao chất lượng