Theo dõi trên

Tổ chức chương trình "Kết nối Trái tim" tại xã Sông Phan

19/12/2022, 08:24

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp với huyện Đoàn Hàm Tân, Đoàn cơ sở Trại giam Thủ Đức, Đảng ủy, UBND xã Sông Phan cùng đơn vị đồng hành Lớp CEO Toàn diện khoá 18, Trường đào tạo doanh nhân PTI - TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình “Kết nối trái tim – Xuân Quý Mão năm 2023” tại xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

Tại chương trình, Ban tổ chức và đơn vị đồng hành đã trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi; tặng 100 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền pháp luật về pháo, vật liệu nổ để nâng cao nhận thức cho người dân, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, vui xuân đón tết an toàn.

img_20221218_193832.jpg
Tặng quà cho học sinh nghèo

Đoàn cũng đã triển khai các chương trình: Tổ chức cấp CCCD gắn chíp điện và tuyên truyền lợi ích của Đề án 06 của Chính phủ, đồng thời hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNiED cho người dân và đoàn viên, thanh niên. Thăm, tặng quà cho gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang; thanh niên dân tộc, tôn giáo. Tặng công trình Camera an ninh và ánh sáng an ninh; thăm, động viên, tặng quà Công an xã Sông Phan.

img_20221218_193847.jpg
Tuyên truyền pháp luật về pháo và vật liệu nổ.
img_20221218_193904.jpg
Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử.
img_20221218_193856.jpg
Tặng công trình ánh sáng an ninh cho người dân xã Sông Phan.

Thăm, tặng 25 suất quà cho các em thiếu nhi là con của phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Thủ Đức, qua đó động viên các nữ phạm nhân nghiêm túc chấp hành án phạt, thực hiện nghiêm nội quy, hướng dẫn của quản giáo để sớm được trở về với gia đình, hòa nhập cộng đồng. Tổng giá trị đợt hoạt động hơn 100 triệu đồng.

Các hoạt động diễn ra sôi nổi, thiết thực, nhân văn, tạo mối đoàn kết, gắn bó với nhân dân tại địa phương, góp phần tích cực thực hiện phong trào thi đua Công an nhân dân mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết phản ánh: 
Đầu tư y tế cơ sở thấp, tỷ lệ chuyển bệnh nhân vượt tuyến cao
BTO-Sáng 16/12, đoàn giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, do ông Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, giám sát Phòng khám đa khoa khu vực Mũi Né và làm việc với UBND TP. Phan Thiết về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật y tế cơ sở, y tế dự phòng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổ chức chương trình "Kết nối Trái tim" tại xã Sông Phan