Theo dõi trên

Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam diễn ra tại Bình Thuận

03/04/2023, 05:21

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có buổi làm việc với Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam để chuẩn bị tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” tại Bình Thuận. Tham dự có Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân, lãnh đạo Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các phòng chuyên môn liên quan.

Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo tổ chức, Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” nhằm giới thiệu và tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của biển, đảo Việt Nam đến công chúng, khách du lịch và bạn bè quốc tế.

339308023_3113303712148841_4301708565193167439_n.jpg

Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” dự kiến diễn ra vào tháng 7 tại TP. Phan Thiết với sự tham gia (căn cứ thư mời của Ban Tổ chức) của 28 tỉnh, thành có biển ở Việt Nam với các hoạt động chính như: Triển lãm chủ đề “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”, Giao lưu văn hóa nghệ thuật chủ đề “Biển, đảo - Trái tim Việt Nam”, Trưng bày và giới thiệu sản phẩm du lịch. Trong đó, nội dung triển lãm có khu trưng bày chung về tư liệu, hiện vật văn hóa biển, đảo Việt Nam trong lịch sử, hình ảnh xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, ảnh nghệ thuật về biển, đảo Việt Nam, trưng bày theo chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương”.

Tại gian trưng bày “Sắc màu di sản biển, đảo” của các tỉnh, thành phố sẽ giới thiệu các di sản văn hóa, thiên nhiên, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của địa phương; khai thác di sản biển, đảo trong thời kỳ hội nhập, trong phát triển du lịch và quá trình bảo vệ di sản, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Ngoài ra, các địa phương tham gia còn tổ chức biểu diễn, giao lưu các chương trình văn hóa nghệ thuật, giới thiệu tour, tuyến du lịch truyền thống, sản phẩm du lịch mới, sản phẩm lưu niệm đặc sắc các địa phương phục vụ hoạt động du lịch...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Thế Nhân đã có ý kiến đề xuất vị trí tổ chức sự kiện tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận và một phần lề đường Nguyễn Tất Thành liền kề. Để tăng thêm quy mô và sức hấp dẫn của sự kiện phục vụ nhân dân địa phương và khách du lịch, thời gian tổ chức Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” diễn ra cùng lúc với hoạt động của Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực Bình Thuận dự kiến diễn ra vào cuối tháng 7. Cùng với việc thống nhất các nội dung tổ chức theo kế hoạch, 2 bên sẽ hoàn thiện các phần việc chung, sau đó ký kết thỏa thuận phối hợp tổ chức sự kiện trong thời gian tới.

H.CHÂU


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sâu nặng tình quê
“Bình Thuận - Quê xưa gió biển hương đồng” là tên tập sách tập hợp 37 bài viết, ghi chép, khảo cứu của 4 tác giả (Võ Ngọc Văn, Hoàng Hạnh, Hà Ngân, Đỗ Thành Danh), được Nhà Xuất bản Đà Nẵng liên kết với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Truyền thông TYM xuất bản quý III năm 2021.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam diễn ra tại Bình Thuận