Theo dõi trên

Trường Lê Quý Đôn: Chào đón hơn 2.200 học sinh trong năm học mới 2022 - 2023

05/09/2022, 10:33 - Lượt đọc: 6,378

BTO-Sáng 5/9, Trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn tổ chức lễ khai giảng năm học 2022- 2023, chào đón hơn 2.200 học sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh dự, chung vui cùng thầy trò của trường.

khai-giang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (giữa) tham dự lễ khai giảng tại trường.

Năm học 2021 - 2022 là năm học không bao giờ quên với mỗi người làm công tác giáo dục, mỗi một phụ huynh và mỗi một học sinh. Bởi thầy và trò không thể gặp nhau ở lớp học trong suốt 1/2 thời gian của năm học, thay vào đó là những giờ học trực tuyến trên nền tảng internet. Trước những khó khăn ấy, ban giám đốc công ty, ban giám hiệu nhà trường cùng với sự nỗ lực của đội ngũ giáo viên giúp học sinh trường tiểu học, THCS và THPT Lê Quý Đôn vượt khó để kết thúc năm học 2021-2022 với những thành tích đáng tự hào

danh-trong.jpg
Thầy Lưu Thăng Long - Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lê Quý Đôn đánh trống khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Ở cấp tiểu học, cụ thể khối 1 và 2 có 86,57% học sinh được đánh giá năng lực loại tốt, 90,95% học sinh được đánh giá phẩm chất loại tốt; khối 3,4,5  có 91,79% học sinh được đánh giá năng lực và phẩm chất loại tốt. Ở cấp  trung học, cụ thể, khối 6 có 83,76% học sinh có kết quả học tập xếp loại khá trở lên, 98,76% học sinh có kết quả xếp loại rèn luyện từ khá trở lên;  các khối từ 7 - 12, có 78,07% học sinh có kết quả học tập xếp loại khá trở lên, 92,72% học sinh có kết quả xếp loại hạnh kiểm từ khá trở lên.

Ngoài ra, 100% học sinh lớp 5 và lớp 9 hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; 100% học sinh khối 12 đỗ trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Có 2 học sinh thi đạt giải trong kì thi học sinh giỏi lớp 12 của tỉnh. Có 2 đề tài khoa học của học sinh tham gia và đạt giải trong cuộc thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh. Các cuộc thi như Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc, tin học trẻ toàn quốc, trường đều có học sinh đại diện tỉnh nhà tham gia và đạt giải. Thêm 26 học sinh lớp 9 đỗ vào Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, trong đó có học sinh đỗ với vị trí thủ khoa lớp chuyên.

tang-hoa.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh  tặng hoa cho thầy Lưu Thăng Long - Hiệu trưởng nhà trường.

Năm học mới 2022 - 2023, nhà trường chào đón 2.244 học sinh với 74 lớp học, tăng so với năm học 2021 - 2022 (2.004 học sinh với 67 lớp). Trong năm học mới, số lượng học sinh tiểu học là 1.034 học sinh, với 34 lớp, chiếm tỷ lệ gần 50% tổng số học sinh của toàn trường. Số học sinh tiểu học năm học này tăng hơn so với năm học 2021 - 2022 (925 học sinh với 31 lớp học).


Với những thành tích đã đạt được, năm học mới 2022-2023, trường tiểu học, THCS & THPT Lê Quý Đôn sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dạy học và giáo dục học sinh; xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội; tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế để Trường Lê Quý Đôn tiếp tục là điểm đến giáo dục đáng tin cậy của học sinh và các bậc phụ huynh.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tặng lẵng hoa cho nhà trường để chúc mừng thầy cô, toàn thể học sinh chào đón năm học mới, với nhiều thành tích cao.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hơn 2.000 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh khai giảng năm học mới
BTO-Hòa chung niềm vui của học sinh toàn tỉnh, sáng nay (5/9) hơn 2.000 học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh (TP. Phan Thiết) hân hoan dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Lê Quý Đôn: Chào đón hơn 2.200 học sinh trong năm học mới 2022 - 2023