Theo dõi trên

Truyền thông pháp luật cho đoàn viên, người lao động

07/07/2022, 05:16

Cùng với bảo vệ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật. Nhờ vậy đội ngũ đoàn viên, NLĐ đã nâng cao hiểu biết pháp luật, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có kiến thức pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình.

Linh hoạt trong tuyên truyền

Tại các góc ngã tư đường vào Khu công nghiệp Phan Thiết I, II những tấm panô và các mô hình (chibi) tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy vừa được Liên đoàn Lao động tỉnh dựng lên khiến ai đi qua cũng phải dừng mắt một vài giây để nhìn. Không chỉ bởi hình ảnh ấn tượng mà câu khẩu hiệu dễ nhớ, dễ thuộc như “Vì một xã hội tốt đẹp - Nói không với ma túy”, “Ma túy, không được thử dù chỉ một lần”, “Cuộc sống hạnh phúc, lao động học tập giúp ích cho xã hội”...

245ce4b1-b453-43ee-bbff-a99529a8fa0f.jpeg
Gắn bảng tuyên truyền an toàn giao thông tại Khu công nghiệp Phan Thiết.

Theo chia sẻ của đại diện LĐLĐ tỉnh, hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ luôn được thay đổi hàng năm, tránh gây nhàm chán. Nếu như năm 2020 là phổ biến trực tiếp, thì năm 2021 thông qua cuộc thi làm video clip về an toàn giao thông và thi “Rung chuông vàng”. Riêng năm nay, LĐLĐ tỉnh chọn tuyên truyền trực quan bằng các bảng hiệu này. Những bảng hiệu panô, mô hình được đặt tại vị trí dễ nhìn và đông công nhân qua lại hàng ngày nên sẽ hiệu quả hơn.

Song song với các hình thức trên, công tác tuyên truyền, giáo dục còn được kết hợp với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hiện Tổ dư luận xã hội thuộc LĐLĐ tỉnh đã được kiện toàn và thực hiện tốt chế độ báo cáo dư luận xã hội theo định kỳ hàng tháng nhằm nắm bắt kịp thời tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nơi có đông công nhân, lao động. Chủ động kiến nghị, yêu cầu các cơ quan chức năng và người sử dụng lao động giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh trong quan hệ lao động.

Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Đội lực lượng cốt cán chính trị về an ninh trật tự tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp với số lượng gồm 34 người. Đẩy mạnh tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ và nhân dân không để các phần tử xấu, cơ hội lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Cũng như kiên quyết đấu tranh, phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo đồng bào gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào có đạo…

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng thực tế cho thấy, việc nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) qua hình thức tuyên truyền vẫn còn nhiều khó khăn. Các cán bộ công đoàn cho rằng, hiện trình độ nhận thức của đội ngũ CNLĐ không đồng đều là một trong những lý do khiến việc chuyển tải kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi những người làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải đổi mới phương pháp để đảm bảo khả năng tiếp cận pháp luật cho mọi đối tượng.

Qua nắm tình hình hiện nay còn có tình trạng đơn vị, doanh nghiệp nợ lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội, tiềm ẩn xảy ra tranh chấp, khiếu kiện đông người dễ dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số cơ sở. Nguyên nhân được chỉ ra là do các đơn vị, doanh nghiệp đang trong thời gian tập trung cho ổn định sản xuất, sau thời gian phòng, chống dịch Covid-19 nên kết quả kinh doanh, tự chủ tài chính chưa bảo đảm được các chi phí cần thiết cho NLĐ.

Từ thực tế trên, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, phát huy vai trò, trách nhiệm là thành viên Ban chỉ đạo ở mỗi cấp triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chương trình, kế hoạch công tác theo sự chỉ đạo chung của Ban chỉ đạo cấp trên. Cùng với đó, nắm chắc tình hình và định hướng kịp thời dư luận xã hội trong CNLĐ, củng cố, xây dựng lực lượng đoàn viên, công nhân nòng cốt, cốt cán ngay tại cơ sở, không để phát sinh tranh chấp, khiếu kiện đông người, ngừng việc tập thể, đình công, lãn công bất hợp pháp…

 

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật 
BTO- Ngày 2/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết  - Nguyễn Nam Long đã ký văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các phường, xã tăng tần suất thông tin tuyên truyền về các hành vi vi phạm các quy định về sử dụng mạng xã hội để người dân biết. Thông tin, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố không chia sẻ, truyền đưa, phát tán các thông tin từ các nguồn không chính thức, thông tin thiếu kiểm chứng, nhất là các thông tin cá nhân của người bệnh trên mạng xã hội, thông tin xuyên tạc, bịa đặt về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026,…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông pháp luật cho đoàn viên, người lao động