Theo dõi trên

Tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân hành nghề

06/09/2023, 05:31

Sự kiện Triển lãm Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam vừa kết thúc tại thành phố Phan Thiết là cách tuyên truyền biển, đảo trực quan, sinh động với nhiều người, trong đó có những nông, ngư dân. Bằng những hình ảnh, tư liệu quý giá đã chuyển tải thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền vùng biển thiêng liêng của đất nước, nhất là với những ngư dân ngày đêm hành nghề trên biển.

Trong khuôn khổ liên quan này, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (tại thành phố Vũng Tàu) đã cử các đoàn công tác ra Bình Thuận tuyên truyền biển, đảo, phổ biến giáo dục pháp luật cho đông đảo nông, ngư dân các huyện, thị ở tỉnh ta: La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Đức Linh nhằm hỗ trợ người dân nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

dsc01593.jpg
 Tàu Hải quân Việt Nam đồng hành cùng ngư dân trên biển

Thông qua đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thông tin tình hình biển, đảo, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; công ước Luật Biển quốc tế năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; chú trọng tuyên truyền tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển của Việt Nam, biển Đông thời gian qua. Đồng thời nêu quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên biển, giúp bà con ngư dân, chủ phương tiện làm ăn trên biển thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; chấp hành tốt việc khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam; không sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt, khai thác thủy hải sản.

tau-khai-thac-xa-bo.jpg
 Tàu ngư dân Bình Thuận khai thác vùng biển Trường Sa

Theo đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khi ngư dân đi khai thác cần tổ chức theo mô hình tổ, đội sản xuất trên biển. Không sang vùng biển các nước khai thác trái phép. Khi đánh bắt tại vùng biển giáp ranh với các vùng biển nước ngoài cần giữ khoảng cách an toàn, tránh trường hợp do ảnh hưởng của dòng hải lưu, thời tiết xấu khiến tàu dạt sang vùng biển nước khác. Các tàu cá của ngư dân cần trang bị thiết bị kết nối vệ tinh (Movimar), phải mở máy thường xuyên cho cơ quan chức năng kiểm soát được vị trí tàu đang khai thác ở ngư trường nào, để cơ quan chức năng kịp thời phát hiện cảnh báo tránh vi phạm vùng biển nước khác và những vấn đề nguy hiểm khác. Ngoài thiết bị này, trên tàu cần trang bị đầy đủ các thiết bị hàng hải khác, đảm bảo thông tin liên lạc, có đầy đủ giấy tờ, giấy phép hoạt động.

Cùng với đó, thời gian qua, đã có 6 lần chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đến với bà con nhân dân, ngư dân tỉnh Bình Thuận, tăng cường gắn kết giữa cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và người dân trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã góp phần cho cán bộ, nhân dân, ngư dân, học sinh lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương; đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh, an toàn biển, đảo của Tổ quốc; tặng hàng ngàn lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được đơn vị phối hợp các địa phương thực hiện tại các tỉnh, thành như: Bình Thuận, thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

THỤY KHANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận thăm Trường Sa
BTO-Từ ngày 5 - 10/5/2023, đoàn công tác Quân khu 7 do Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân hành nghề