Theo dõi trên

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân

10/06/2022, 15:35

BTO- Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Thuận, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường gắn với phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân.

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Công an tỉnh và Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Thuận đã trình bày một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi năm 2020, các Nghị định, Thông tư, hướng dẫn liên quan và giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công nhân viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Đồng thời tuyên truyền viên của Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng và cách thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để toàn thể cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được biết và phòng tránh.

Kết thúc buổi làm việc, Đại tá Tạ Văn Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường yêu cán bộ công nhân viên đang công tác tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về Luật Bảo vệ môi trường và tích cực triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh nhà.

VĂN HOÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết hưởng ứng ngày Môi trường thế giới
BTO-Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2022, sáng 6/6, UBND TP. Phan Thiết tổ chức Lễ phát động trồng cây xanh – vệ sinh môi trường.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường tại Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân