Theo dõi trên

Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga

17/07/2022, 09:46

Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, hệ thống phòng không hiện đại nhất của Nga S-400 không thể đánh chặn các tên lửa được phóng từ hệ thống pháo phản lực HIMARS M142 của Mỹ.

Ông Anton Gerashchenko, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine nhận định trên Twitter rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga không thể đánh chặn rocket HIMARS. Ông Gerashchenko không cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến việc hệ thống S-400 không thể chặn rocket HIMARS, song cho biết: "Quân đội Nga, cùng với các kho đạn dược và nhiên liệu của họ đang không được bảo vệ trước uy lực của các vũ khí từ Mỹ".

Ông Gerashchenko dường như đang muốn nhắc đến một loạt cuộc tấn công của Ukraine gần đây nhắm vào một số kho vũ khí của Nga ở Donetsk, Lysychansk và Kherson, sử dụng các hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp.

Không lâu trước khi ông Gerashchenko đưa ra những nhận định trên, truyền thông Ukraine cũng đưa tin, hệ thống S-400 không thể bắn hạ dù chỉ một rocket HIMARS ở Donbass, Zaporizhzhia và Kherson.

Cho tới nay, chưa có tài liệu nào ghi nhận hệ thống S-400 được triển khai ở Ukraine. Hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã sử dụng hệ thống S-400 để bắn hạ 1 trực thăng Mi-8 của Ukraine, cách khu vực Chernihiv 30 km, gần biên giới với Nga. Nếu thông tin này là đúng, hệ thống S-400 có thể đã được triển khai từ trong lãnh thổ Nga bởi tầm hoạt động của S-400 lên tới 400km và tầm giám sát là 600 km. Vì vậy, với việc chưa có bằng chứng nào ghi nhận S-400 được triển khai ở Ukraine, những nhận định của ông Gerashchenko chưa thể xác minh.

Dù vậy, hệ thống pháo phản lực HIMARS được cho là một "món quà" cho Ukraine vào lúc này. Trong những ngày gần đây, lực lượng Ukraine cho biết đã sử dụng HIMARS phá hủy các kho đạn dược của Nga.

Hiệu quả của HIMARS trên chiến trường đã khiến chính các lực lượng phía Nga lên tiếng quan ngại. Cựu chỉ huy lực lượng dân quân ly khai tỉnh Donetsk (vùng Donbas) Igor Girkin đánh giá trên Telegram ngày 10/7 rằng những hệ thống phòng không của Nga, vốn có thể phản ứng tương đối hiệu quả trước những cuộc tấn công với sự hỗ trợ của các tên lửa Tochek-U và Uraganov thì nay lại không hiệu quả trước các cuộc tấn công dữ dội của tên lửa HIMARS".

Igor Korotchenko - Tổng biên tập Ấn phẩm Quân sự trực tuyến "Quốc phòng" của Nga, thừa nhận rằng các vũ khí mới được phương Tây cung cấp cho Ukraine có thể khiến cơ hội giành chiến thắng của Nga trở nên khó khăn.

Cho tới nay, Ukraine nhận được 8 hệ thống HIMARS với 4 hệ thống nữa dự kiến sẽ được chuyển cho nước này vào cuối tháng 7./.

VOV.VN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổng thống Serbia: Xung đột ở Ukraine là chiến tranh thế giới phương Tây - Nga
Xung đột ở Ukraine là một cuộc chiến tranh thế giới với việc phương Tây dùng binh lính Ukraine để chiến đấu với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định ngày 13/7.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine nói HIMARS do Mỹ cung cấp có thể trở thành “sát thủ” diệt S-400 của Nga