Theo dõi trên

Vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 hơn 17,7 tỷ đồng

16/02/2023, 15:44 - Lượt đọc: 474

BTO - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 và triển khai công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 vào sáng 16/2. Bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2022, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động trên 17,7 tỷ đồng/9,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 186,8%. Trong đó, Quỹ cấp tỉnh đã vận động được 6,9 tỷ đồng/2,2 tỷ đồng, đạt 313,66%; Quỹ cấp huyện và xã vận động được 10,8 tỷ đồng/7,3 tỷ đồng, đạt 148,51%. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã xây dựng 101 căn nhà ở và sửa chữa 27 căn nhà ở cho hộ nghèo với tổng số tiền 5,146 tỷ đồng.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phối hợp vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đơn vị trong, ngoài tỉnh và xuất chi Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh thăm, tặng 162.950 suất quà với tổng trị giá hơn 92 tỷ đồng để hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách, đồng bào khó khăn, các đối tượng bảo trợ xã hội trong tỉnh. Qua đó, góp phần vào hoạt động chăm lo, giúp đỡ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống, tìm sinh kế lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

ee1029b1-c3ab-42c1-b043-971b54008a5e.jpeg
Bà Bố Thị Xuân Linh phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh hưởng ứng việc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đã lồng ghép vào chương trình hoạt động của tổ chức mình và triển khai đến hội viên, đoàn viên. Đồng thời đa dạng hình thức để huy động giúp đỡ cho hội viên, đoàn viên khó khăn như hỗ trợ xây nhà tình thương, nghĩa tình đồng đội, mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn…
Tuy nhiên, một số ít cơ quan, đơn vị còn triển khai đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” chậm; mức ủng hộ, đóng góp vẫn còn thấp, các doanh nghiệp tham gia ủng hộ chưa nhiều do ảnh hưởng dịch Covid -19. Mặt khác, có một số hộ nghèo còn có tư tưởng ỷ lại, trông chờ hỗ trợ của Nhà nước nên không có ý thức vươn lên thoát nghèo…

d316c50d-2adb-4245-96da-d1714bf756a9.jpeg
Các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, bà Bố Thị Xuân Linh - Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh ghi nhận, cảm ơn sự phối hợp của các cấp, ngành, các tổ chức thành viên, giúp Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong thời gian qua đã có các hoạt động thiết thực, hiệu quả chung tay vì người nghèo. Đồng thời, đề nghị các thành viên trong Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo tỉnh” đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2023 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc tiếp nhận, sử dụng Quỹ Vì người nghèo tại địa phương…

THANH THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận
BTO- Sáng 11/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh…
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 hơn 17,7 tỷ đồng