VAN HOÁ

Phát huy tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn của tỉnh
2 ngày trước Du lịch
Trong bối cảnh mới hiện nay, phát triển du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc là yêu cầu cấp thiết được đặt ra để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành du lịch nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.
  • Tôn trọng sở thích của con
    15 ngày trước Đời sống
    Ai cũng có những sở thích riêng của mình, và dù đó là con của bạn, đứa trẻ đang mang dòng máu di truyền từ bạn thì chúng vẫn có những sở thích, tính cách khác người sinh thành, rất cần được tôn trọng.
  • Chuyển đổi số trong du lịch: Hành trình đổi mới và vươn tới tương lai
    15 ngày trước Chuyển đổi số
    Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 bùng nổ, chuyển đổi số đã trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển của nhiều ngành kinh tế, trong đó ngành du lịch không nằm ngoài xu thế chung. Thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ vào quản lý và phát triển du lịch, nhằm tạo ra một hệ sinh thái số hiện đại, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh và nâng cao trải nghiệm của du khách.
  • Phan Thiết: Khai thác lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch
    17 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    Phan Thiết là vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa đặc trưng với các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc. Nhờ sự đổi mới trong công tác quản lý nhà nước nên lượng du khách đến thành phố biển tiếp tục tăng hằng năm. Vì thế việc bảo tồn, phát huy giá trị các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch là hết sức cần thiết nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của kinh tế - xã hội.
  • Triển lãm “Di tích, lễ hội văn hóa tiêu biểu tỉnh Bình Thuận”
    26 ngày trước Văn hóa - Thể thao
    Đây là chủ đề hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 đang được Bảo tàng tỉnh triển khai tại khuôn viên Bảo tàng đến ngày 28/2/2025.
  • 
Tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Chiều 22/1, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
  • Di tích vạn Thạch Long – nơi bảo tồn văn hóa vùng biển
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Di tích vạn Thạch Long được hình thành từ thế kỷ XVIII. Di tích bao gồm quần thể kiến trúc trên diện tích gần 9.000 m2, kiến tạo theo lối kiến trúc nghệ thuật dân gian truyền thống, bề thế, trang nghiêm gồm các hạng mục công trình lịch sử - văn hóa như: Chánh điện, Võ ca, gian thờ Tiền vãng, gian thờ Năm bà Ngũ hành, am thờ Tiêu Diện Đại Sĩ, cột cờ, án phong, nhà khói…
  • Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
    một tháng trước Du lịch
    Có thể khẳng định, tỉnh Bình Thuận đã trở thành điểm “hút khách” trên bản đồ du lịch miền Trung và cả nước. Minh chứng rõ nhất là năm 2024 toàn tỉnh đón hơn 9,6 triệu lượt khách, tăng gần 16% so với năm 2023; doanh thu hoạt động du lịch đạt 25.530 tỷ đồng. Kết quả này là “bước đệm” vững chắc để du lịch Bình Thuận giữ vững đà tăng trưởng, thực hiện thành công quyết tâm phát triển du lịch xanh, bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
  • Giữ gìn truyền thống, văn hóa tết cổ truyền của dân tộc
    một tháng trước Giáo dục - Thanh niên
    Để giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm về ngày tết cổ truyền của dân tộc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động hoạt động trải nghiệm vui xuân đón tết cho học sinh. Thông qua đó, giúp các em có thêm những trải nghiệm, hiểu thêm về ý nghĩa ngày tết cổ truyền, từ đó gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
  • 20 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”
    một tháng trước Xã hội
    BTO - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vừa thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ tư. Trong đó, có 2 cá nhân được đề nghị công nhận “Nghệ nhân nhân dân” và 18 cá nhân đề nghị danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”.
  • Sức lan tỏa trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đang ngày càng phát triển đều khắp, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đồng thời, tác động trực tiếp đến từng hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định…
  • Người dân 4 xã miền núi Bắc Bình vui đón Tết Đầu lúa
    một tháng trước Xã hội
    Tết Đầu lúa hay còn gọi là Tết Nhôbrêhê, Lễ ăn lúa mới có từ rất lâu đời, gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy và thường được tổ chức vào ngày 14 và 15 tháng chạp hàng năm. Đây là ngày tết quan trọng, gắn liền với tập tục trồng lúa rẫy của đồng bào Raglay, K’ho các xã Phan Lâm, Phan Sơn, Phan Điền, Phan Tiến (Bắc Bình).
  • Tổ chức tuyên truyền thường xuyên cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa
    một tháng trước Chính trị
    Thực hiện Kế hoạch số 277-KH/TU, ngày 4/11/2024 của Tỉnh ủy về việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông của tỉnh và các huyện, thị, thành phố triển khai phổ biến, tuyên truyền thường xuyên bằng các hình thức phù hợp gắn sự kiện chính trị của quê hương, đất nước, đơn vị.
  • Bình Thuận có thêm một bảo vật được công nhận bảo vật quốc gia đợt 13
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 13) năm 2024. Trong 33 bảo vật đợt này, Bình Thuận có thêm 1 bảo vật đó là Tượng Avalokitesvara Bắc Bình niên đại Thế kỷ VIII - IX; hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bình Thuận. Như vậy đây là bảo vật quốc gia thứ 2 của tỉnh được công nhận sau Linga vàng phát hiện trong đợt khai quật khảo cổ tại tháp Pô Dam (xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong).
  • Bình Thuận: Chủ động thông tin đối ngoại, tăng cường vị thế và hội nhập quốc tế
    một tháng trước Xã hội
    Năm 2024, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương đến với bạn bè quốc tế. Đây cũng là năm Bình Thuận thể hiện rõ sự chủ động trong việc hội nhập quốc tế và tận dụng các cơ hội để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.
  • Văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống - xã hội
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Với phương châm hành động “Tăng tốc, sáng tạo, về đích” và tinh thần “3 quyết tâm, 4 chủ động, 5 hiệu quả”, mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đề ra đầu năm 2024, cùng với các địa phương trong cả nước, năm qua, ngành văn hóa tỉnh đánh dấu sự đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển du lịch, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển bền vững.
  • “Nhân dân ấm no, hạnh phúc là mục tiêu của cả hệ thống chính trị”
    một tháng trước Xã hội
    BTO - Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 11/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (viết tắt là Nghị quyết số 12-NQ/TU) về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, diễn ra vào sáng 31/12.
  • Tổ chức chu đáo Tết Đầu lúa và Tết Nguyên đán cho đồng bào dân tộc thiểu số
    một tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Để thuận lợi cho công tác đón Tết Đầu lúa của đồng bào các dân tộc thiểu số 4 xã vùng cao Phan Sơn, Phan Lâm, Phan Điền, Phan Tiến thuộc huyện Bắc Bình và đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thôn miền núi, vùng cao còn lại trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán theo truyền thống, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương chủ động tổ chức cho đồng bào dân tộc thiểu số đón tết vui vẻ, tiết kiệm, an toàn.
  • Văn hóa Chăm góp phần phát triển du lịch
    một tháng trước Du lịch
    Người Chăm ở Bình Thuận sinh sống tập trung tại 6 huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân và Tánh Linh. Trong đó có 4 xã thuần đồng bào Chăm và 9 thôn xen ghép thuộc 6/10 huyện thị, thành phố của tỉnh.
  • Tham quan, trải nghiệm về đêm tháp Pô Sah Inư
    2 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất việc Bảo tàng tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Sao Mai tổ chức hoạt động phục vụ khách tham quan vào ban đêm tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Hài, TP. Phan Thiết).
  • 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2025
    2 tháng trước Văn hóa - Thể thao
    BTO-Sáng 18/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành với chủ đề: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc - Động lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO