Theo dõi trên

Vì một cộng đồng yêu thích đọc sách

24/04/2025, 05:23

Sách là kho báu tri thức của cả nhân loại, là kết tinh trí tuệ qua bao thế hệ con người. Một cuốn sách hay chính là chìa khóa để mỗi con người có thể chinh phục mọi khó khăn và chạm đến thành công. Từ xưa dân gian có câu ngạn ngữ: “Để vàng để bạc không bằng để sách cho con”. Và dù công nghệ thông tin phát triển làm thay đổi văn hóa đọc nhưng ở bất cứ thời đại nào, sách truyền thống vẫn giữ được vị thế và tầm quan trọng của nó.

img_1434.jpg
Học sinh tìm đọc sách tại Thư viện tỉnh.

Sách không chỉ là một kho kiến thức vô tận mà còn là kho của cải vô tận. Chỉ với những trang sách, thế hệ sau mới có thể hiểu được những gì mà thế hệ trước đã làm, được kế thừa và tiếp tục phát triển, làm cho đời sống con người trở nên văn minh, hiện đại hơn. Voltaire là một triết gia đại tài người Pháp từng nói rằng: “Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản chung của tất cả mọi người”.

img_2700.jpg
img_2766.11.jpg
Những chuyến xe Thư viện lưu động truyền cảm hứng văn hóa đọc đến học sinh các trường trong tỉnh.

Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ số và các nền tảng xã hội, kênh giải trí cập nhật liên tục thông tin mới mẻ, hiện đại, đa chiều, đa màu sắc đang là điểm nhấn thu hút nhiều bạn trẻ. Khái niệm “sách gối đầu giường” ngày càng trở nên xa lạ với nhiều người. Thực tế, hằng năm, chúng tôi có dịp theo những chuyến xe Thư viện lưu động của tỉnh đến các trường tiểu học và trung học cơ sở, khi được hỏi, đa số các em cho biết rất ít khi được ba mẹ, người thân tặng sách, dẫn đến nhà sách hay được mua sách văn học, khoa học, kỹ năng sống. Chính vì thế, khi xe Thư viện lưu động đến, nhiều em thích thú chạy òa tới tìm sách, say sưa đọc dù thời gian vỏn vẹn chỉ một buổi sáng.

Em Nguyễn Trần Hoài Thương – lớp 6A Trường THCS Phước Hội 1 (La Gi) cho biết: Qua những cuốn sách được cô giáo chủ nhiệm gợi ý đọc, em đã rút ra được bài học cho bản thân, biết giúp đỡ, sẻ chia với mọi người, biết nhận lỗi và nghe lời ba mẹ, thầy cô.

img_2754.jpg
Học sinh ngồi trật tự đọc sách tại sân trường

Nhìn học trò nghiền ngẫm trang sách và hào hứng với các trò chơi đố vui về nhân vật lịch sử, tìm hiểu tên sách do Thư viện tỉnh tổ chức tại trường, thầy Nguyễn Minh Bảo Phúc – Hiệu trưởng Trường THCS Phước Hội 1 mong rằng không gian tri thức từ chuyến xe Thư viện lưu động sẽ mang đến cho học sinh không chỉ những cuốn sách hay, mà còn là cảm hứng, thay đổi cách nhìn, thay đổi thói quen tiếp cận với sách nhiều hơn và góp sức lan tỏa văn hóa đọc trong môi trường học đường, trong gia đình.

img_1360.jpg

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 15/4 đến ngày 2/5, hiện một số cơ quan, địa phương và nhiều trường học trong tỉnh tổ chức hoạt động cùng em đọc sách, trưng bày, đố vui và kể chuyện theo sách, phát động phong trào đọc sách trong trường học và cộng đồng… Đây thực sự là ngày hội lớn của những người yêu sách, người truyền bá, lan tỏa sách và văn hóa đọc. Ngày này còn là thông điệp, là lời nhắc nhở về giá trị bền vững của việc đọc - một hành trình âm thầm nhưng đầy nội lực và trách nhiệm của mỗi người, mỗi đơn vị, mỗi tổ chức xã hội trong việc lưu giữ, thúc đẩy, lan tỏa, đưa việc đọc sách trở thành nhu cầu, một nét đẹp văn hóa.

img_1429.jpg
Hình thành thói quen đọc sách ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Sách và văn hóa đọc đã gắn bó với con người qua hàng ngàn năm lịch sử. Sách vẫn là nguồn sống quý giá nhất mà không có món ăn tinh thần nào có thể sánh được. Cùng với đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số thư viện, nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trong trường học thì việc thay đổi thói quen, lan tỏa tình yêu sách là nhiệm vụ của tất cả mọi người và nên bắt đầu ngay từ hôm nay.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bình Thuận triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 4 năm 2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hoạt động trọng tâm diễn ra từ ngày 15/4 đến ngày 2/5, với các thông điệp: “Văn hóa đọc - Kết nối cộng đồng”, “Cùng sách bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Đọc sách - làm giàu tri thức, nuôi dưỡng khát vọng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”.
Nổi bật
Cải cách hành chính để tạo sự hài lòng cho người dân
Trong giai đoạn 2021-2025, huyện Tuy Phong đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Huyện đã áp dụng hàng loạt chính sách và phương pháp cải cách đồng bộ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC), hướng đến tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vì một cộng đồng yêu thích đọc sách