Theo dõi trên

Vụ tàu cá BTh 97540 TS bị đâm chìm: Tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

28/11/2022, 14:28

Theo tin mới nhất từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, vào lúc 10 giờ ngày 27/11, tàu cá BTh 97486 TS do ông Trần Văn Chợ (SN 1970, KP3, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) làm thuyền trưởng đã đưa ông Trần Văn Lai, thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá BTh 97540 TS bị nạn về tới Cảng Phan Thiết an toàn.

Riêng 7 lao động còn lại trên tàu bị nạn tiếp tục ở lại trên tàu cá BTh 98340 TS để khai thác hải sản. Dự kiến khoảng 3 đến 4 ngày sẽ đưa các lao động vào Cảng Phan Thiết.

z3793118341489_3c62bcec92b0312955e8af2f875bef43.jpg
Tàu thuyền tại Tp. Phan Thiết

Liên quan đến việc điều tra, làm rõ vụ việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, theo khai báo của các lao động (qua điện thoại) tại thời điểm tai nạn có tàu vận tải mang tên Hải Dương 26 hoạt động gần đó. Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận thông tin thêm, tàu Hải Dương 26 được Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cấp phép rời cảng lúc 20 giờ ngày 25/11/2022 từ Mỏ Rạng Đông về cảng hạ lưu PTSC (Bà Rịa-Vũng Tàu). Qua làm việc, đại diện tàu Hải Dương 26 cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 25/11, trong lúc hành trình từ Mỏ Rạng Đông về cảng PTSC (Bà Rịa-Vũng Tàu), tàu Hải Dương 26 phát hiện, tránh một tàu cá đang hoạt động. Khi về tới cảng PTSC mới phát hiện có dấu vết va chạm với tàu cá bên mạn phải phía đuôi tàu. Do đó, nhận định nhiều khả năng tàu Hải Dương 26 va chạm với tàu cá  BTh 97540 TS. Không loại trừ khả năng tàu cá BTh 97540 TS va chạm với phương tiện khác.

Hiện Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo Đồn biên phòng Thanh Hải làm việc và xác minh thêm thông tin có liên quan từ chủ tàu cá BTh 97540 TS bị nạn Trần Văn Lai, củng cố hồ sơ vụ việc. Đồng thời, phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận và Bà Rịa-Vũng Tàu về các thông tin có liên quan, điều tra, làm rõ vụ việc.

Như Báo Bình Thuận đã đưa tin, lúc 20 giờ ngày 25/11, tàu cá BTh 97540 TS, công suất 120 CV, hành nghề lưới rê, gồm 8 lao động do ông Trần Văn Lai (SN 1973, KP4, Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng kiêm chủ thuyền. Khi tàu đang hoạt động tại khu vực cách Nam Cửa biển Phan Thiết 57 hải lý thì bị 1 phương tiện (không rõ số đăng ký) đâm chìm. 8 lao động trên tàu cá BTh 97540 TS được tàu cá BTh 98340 TS do ông Nguyễn Văn Mót (SN 1976, KP3, Đức Long, TP.Phan Thiết) làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần khu vực trên cứu vớt an toàn, sức khỏe các lao động ổn định.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Cứu thành công 14 lao động trên tàu cá BTh 96290 TS bị chìm
Theo thông tin của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, lúc 6 giờ 30 phút ngày 23/10, tại tọa độ 08°31’N - 107°40’E (cách Côn Đảo khoảng 64 hải lý về phía Đông, cách 114 hải lý về phía Nam Đông Nam), tàu cá BTh 96290 TS bị chìm.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ tàu cá BTh 97540 TS bị đâm chìm: Tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc