Theo dõi trên

Vững tin bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng

20/05/2025, 05:16

Từ ý Đảng đến hành động địa phương, một không gian phát triển mới đang hình thành – nơi rừng, biển, cao nguyên cùng cộng hưởng. Trên nền tảng tư tưởng chỉ đạo của Đảng, được soi sáng bởi tầm nhìn chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư – kỷ nguyên vươn mình đã bắt đầu.

Với hành trang 50 năm xây dựng và phát triển, Bình Thuận góp sức kiến tạo cấu trúc tăng trưởng mới – nơi tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập sẽ có diện tích lớn nhất cả nước, 2 sân bay, kết nối đa tầng và tiềm năng du lịch – kinh tế biển vượt trội. Tin rằng, trong không gian thống nhất ấy, nội lực được khơi dậy, liên kết được phát huy, lan tỏa thành động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng Đông Nam Tây Nguyên.

Bài 1: Định hình tầm nhìn – Ánh sáng từ tư tưởng chỉ đạo của Đảng

Sáp nhập không chỉ là điều chỉnh địa giới, mà là phép thử lớn về tư duy tổ chức và bản lĩnh chính trị. Riêng với Bình Thuận – Lâm Đồng – Đắk Nông, việc sáp nhập không chỉ tạo không gian phát triển mới, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng trong tái cấu trúc vùng.

e589b51e7413c14d9802.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII.

Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bình Thuận đã chủ động chuẩn bị nền tảng toàn diện – từ hạ tầng, kinh tế đến tổ chức Đảng để bước vào không gian phát triển mới bằng thực lực và sự đồng thuận.

“Đất nước là quê hương”

Tháng 5, nắng Bình Thuận chói chang như thường lệ. Nhưng trong cái nắng ấy, có điều gì đó đang chuyển mình. Không chỉ là những vườn thanh long chuẩn bị vào vụ hay dòng khách du lịch đang đổ về biển xanh cát trắng. Mà là những cuộc họp, hội nghị, chương trình hành động cấp tỉnh đang rộn ràng, khẩn trương – chuẩn bị cho một bước ngoặt chưa từng có: Sáp nhập 3 tỉnh để hình thành đơn vị hành chính mới. Trong thời khắc trọng đại ấy, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để hợp nhất về bộ máy. Mà sâu xa hơn, đó là câu hỏi về con đường phát triển: Sau sáp nhập, vùng đất này sẽ phát triển theo hướng nào? Câu trả lời, theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chính là “tổ chức lại không gian phát triển” trên nền tảng thống nhất tư tưởng và hành động. Tư tưởng ấy không chỉ mang tính điều hành. Đó là một ánh sáng định hướng. Một trục chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán và toàn diện – từ Trung ương đến cơ sở – tạo nên động lực chính trị mạnh mẽ để các địa phương vượt qua ranh giới hành chính, phá bỏ tâm lý cục bộ và cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia.

cc952d4aec4759190056.jpg
Các công trình thủy lợi, đã tạo sự phát triển đồng đều giữa các vùng trong tỉnh. Ảnh: Đ. Hòa.

Một trong những tư tưởng nổi bật được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là: “Đất nước là quê hương”. Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XIII, Tổng Bí thư đã gửi đi một thông điệp vừa sâu sắc vừa quyết liệt: Phải vượt lên trên những tâm trạng vùng miền, cảm xúc địa phương để hướng tới tư duy thống nhất, rộng mở và bao trùm. “Chúng ta phải thay đổi tư duy, tầm nhìn thống nhất về nhận thức tư tưởng, vượt qua tâm lý vùng miền để hướng tới tư duy tầm nhìn rộng lớn hơn – đất nước là quê hương”, Tổng Bí thư nói.

Không gian phát triển mới – theo Tổng Bí thư – không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính, mà là tổ chức lại không gian kinh tế, điều chỉnh phân công – phân cấp – phân bổ nguồn lực. Đặc biệt, tinh thần chỉ đạo là không dừng lại ở việc sáp nhập bộ máy, mà phải tổ chức lại lực lượng sản xuất, cơ cấu vùng – trên nền thống nhất chính trị, tư tưởng và hành động.

713afd3b9dbc2ee277ad-1-.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh.

Bình Thuận – Chủ động nhập cuộc

Bình Thuận 50 năm sau ngày giải phóng, 33 năm tái lập tỉnh (1992–2025) đã từng bước chuyển mình từ một tỉnh thuần nông thành một cực tiềm năng về năng lượng tái tạo, du lịch biển và nông nghiệp đặc sản. Điện gió, điện mặt trời phủ kín các vùng đất nắng nóng; du lịch biển quanh năm, các sản phẩm như thanh long, nước mắm được nâng tầm chế biến. Bình Thuận còn sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản trữ lượng lớn, phù hợp phát triển công nghiệp khai khoáng. Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện với nhiều tuyến đường huyết mạch, tạo kết nối thông suốt trong và ngoài tỉnh.

Đặc biệt, 3 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Cam Lâm - Vĩnh Hảo với tổng chiều dài gần 160 km, cùng cảng quốc tế Vĩnh Tân và tuyến đường sắt Bắc - Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiều dự án năng lượng điện quy mô lớn như điện gió ngoài khơi, điện khí LNG đang được đầu tư ở phía Nam tỉnh Bình Thuận, khi hoàn thành sẽ kết nối đồng bộ hạ tầng quốc gia, vùng. Đây là lợi thế để Bình Thuận thu hút đầu tư thêm các dự án sản xuất điện, đưa ngành công nghiệp năng lượng trở thành ngành kinh tế chủ lực, tạo động lực tăng trưởng kinh tế... Tất cả là những bước đi cho thấy Bình Thuận không chỉ trụ vững mà còn bứt phá. Đặc biệt, tinh thần liên kết vùng đã được hiện thực hóa từ sớm: Với Lâm Đồng là chuỗi cung ứng nông sản – logistics lạnh; với Đắk Nông là khai thác năng lượng – khoáng sản. Các quy hoạch đã được rà soát, dữ liệu được kết nối, tổ chức Đảng và chính quyền địa phương được củng cố – sẵn sàng cho giai đoạn mới. Tư duy “không chờ sáp nhập mới hành động” đã trở thành nét riêng, tạo dấu ấn chính trị rõ rệt.

Nhìn về tương lai phía trước, đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: “Trong điều kiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, chúng ta sẽ có thêm những anh em để cùng đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế trong một không gian rộng lớn hơn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không có địa phương mạnh – yếu, lớn – nhỏ. Chỉ có những địa phương biết tổ chức lại không gian phát triển, biết đồng hành vì lợi ích chung”. Tư tưởng này đã và đang được truyền dẫn mạnh mẽ đến từng cấp ủy, từng địa phương. Bình Thuận xác lập rõ vị thế không phải như một “mắt xích lẻ loi”, mà là một trụ cột trong cấu trúc vùng Đông Nam Tây Nguyên. Việc tái cơ cấu không gian phát triển, chuyển đổi số cấp tỉnh, định hình tổ chức Đảng phù hợp mô hình mới… đều đang được tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ và có chiều sâu. Tư tưởng lãnh đạo là trục dẫn, nhưng quyết tâm chính trị là động lực chuyển hóa. Và Bình Thuận đã thể hiện rõ quyết tâm ấy bằng hành động cụ thể, không trì hoãn. Kỷ nguyên mới không bắt đầu bằng lễ ký hay văn bản hành chính. Nó khởi đầu từ sự thay đổi nhận thức, sự trưởng thành của tư duy chính trị và sự sẵn sàng hành động của tổ chức Đảng tại mỗi địa phương.

Với Bình Thuận, 50 năm sau ngày giải phóng và hơn 3 thập kỷ tái lập, hành trình phát triển chưa bao giờ là bằng phẳng. Nhưng chính từ những chặng đường gian khó ấy, tỉnh đã tôi luyện bản lĩnh, củng cố tổ chức, khai phóng nội lực và khơi dậy niềm tin của nhân dân. Hôm nay, dưới ánh sáng tư tưởng chỉ đạo của Đảng – đặc biệt là từ Tổng Bí thư Tô Lâm – Bình Thuận không chỉ bước vào cuộc sáp nhập, mà bước vào một hành trình mới: kiến tạo cực tăng trưởng chiến lược phía Nam Trường Sơn.

Trong điều kiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, chúng ta sẽ có thêm những anh em để cùng đoàn kết, đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy tiềm năng, lợi thế trong một không gian rộng lớn hơn để phát triển mạnh mẽ hơn nữa vì sự ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự lớn mạnh của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận.

THU HÀ - TRÂM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đất nước là quê hương
Như Báo Bình Thuận Online đã đưa tin, sáng 16/4, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng gởi đến cán bộ, Đảng viên và chiến sĩ, đồng bào cả nước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vững tin bước vào kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng