Theo dõi trên

Vượt khó hoàn thành năm học 2021 – 2022

02/06/2022, 05:53

Thời điểm này, các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành chương trình năm học 2021 - 2022 theo đúng kế hoạch và tổ chức lễ tổng kết năm học, chia tay học sinh về nghỉ hè.

z3458152402582_5ca1e68b8017defcb881c2d3b6666ad4.jpg
Trường THCS Nguyễn Du tổ chức tổng kết năm học 2021-2022.

Trường THCS Thắng Hải (huyện Hàm Tân) vừa tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 và chia tay học sinh khối lớp 9. Sau lễ tổng kết, học sinh khối 6,7,8 được nghỉ hè, riêng khối lớp 9 chuẩn bị thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Đánh giá về năm học này, thầy Trần Văn Trung – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Mặc dù năm học 2021 – 2022 có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nhưng với sự nỗ lực, vượt khó của thầy cô, học sinh, nhà trường đã hoàn thành chương trình năm học theo đúng kế hoạch và đạt kết quả khích lệ. Về xếp loại học tập, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm 14,29%, khá 40,77%, trung bình 41,81%, yếu 3,14%. Về xếp loại hạnh kiểm, tốt đạt tỷ lệ 77,35%, khá 18,82%, trung bình 3,83%, không có học sinh hạnh kiểm yếu – kém. Tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đặc biệt, đây cũng là năm học đầu tiên cấp THCS áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 6 nên có nhiều điểm đổi mới mang tính tích cực. Nhất là việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 22 đã hạn chế phần nào việc lạm phát giấy khen cho học sinh. Theo Thông tư 22, chỉ khen thưởng danh hiệu “học sinh xuất sắc, học sinh giỏi” nên để đạt danh hiệu này, các em phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn.

Tương tự, tại Trường THCS Nguyễn Du (Đức Linh), buổi lễ tổng kết năm học 2021 - 2022 diễn ra trong không khí phấn khởi, tự hào với nhiều thành tích mà thầy và trò đã nỗ lực đạt được trong năm học qua. Dịp này, nhà trường đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tổ chức lễ ra trường cho học sinh lớp 9. Còn tại Trường THPT Hùng Vương (Đức Linh), lễ tổng kết năm học 2021-2022 và lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 sẽ được nhà trường tổ chức trong tuần tới. Sau lễ tổng kết, học sinh lớp 10, 11 sẽ được nghỉ hè, còn học sinh khối 12 vẫn tiếp tục ôn thi tốt nghiệp THPT đến hết ngày 25/6. Theo đánh của nhà trường, mặc dù năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên học sinh phải học trực tuyến trong một thời gian dài. Tuy nhiên, Ban giám hiệu nhà trường đã có những hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời tới các tổ chuyên môn, các thầy cô giáo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình giáo dục năm học.

Còn nhớ năm học 2021-2022, các cấp học trong tỉnh được bắt đầu bằng lễ khai giảng trực tuyến. Đây cũng là năm học đầy khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục tỉnh nhà do chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Khoảng 1 học kỳ của năm học, thầy và trò cấp THCS, THPT phải tương tác qua màn hình máy tính, điện thoại để chương trình năm học của các trường không bị gián đoạn. Với nhiều hình thức dạy học linh hoạt và bù đắp kiến thức thiếu hụt cho học sinh sau khi học sinh đến trường học tập trực tiếp. Với tinh thần vượt khó, tập thể cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo và các em học sinh cấp THCS và THPT đã cố gắng vượt qua tất cả khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học trong tình hình chung do ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo kế hoạch, thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022 đối với cấp THCS, THPT và giáo dục thường xuyên, chậm nhất đến ngày 15/6/2022. Riêng bậc mầm non, tiểu học, thời gian bắt đầu năm học muộn hơn nên sẽ kết thúc năm học và ngày xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học, chậm nhất đến ngày 31/7/2022.

Khi tiếng ve râm ran gọi hè, hoa phượng nở đỏ rực một góc trời báo hiệu mùa hè đã đến. Trước khi chia tay học sinh cấp THCS và THPT về nghỉ hè, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đã tổ chức các buổi ngoại khóa về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, điện giật, an toàn giao thông và phòng chống xâm hại trẻ em… nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết để giúp các em tự bảo vệ bản thân mình. Khép lại một năm học đáng nhớ, chào đón một mùa hè “bình thường mới” đang đến, chúc các em có một kỳ nghỉ hè an toàn, bổ ích và ý nghĩa.

THANH THỦY


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi: Chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT
Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày 7, 8 và 9/7. Thời điểm này, cùng với việc hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình năm học 2021 - 2022, thầy và trò các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) thị xã La Gi đang nỗ lực “tăng tốc” ôn luyện, củng cố kiến thức từ cơ bản đến nâng cao cho học sinh để các em bước vào kỳ thi với tâm thế vững vàng, đạt hiệu quả cao nhất.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vượt khó hoàn thành năm học 2021 – 2022