XÃ HÒA PHÚ

 Phan Rí Cửa: Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn với nhân dân
3 tháng trước Xã hội
Ngày 30/11, tại trụ sở khu phố Phú Thủy, Đảng ủy thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể thị trấn, khu phố và hơn 40 hộ dân.
  • Khi tất cả chung tay xây dựng thị trấn an toàn, văn minh
    một năm trước Chính trị
    Với chỉ đạo của Công an tỉnh, UBND huyện và vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn dân, mô hình điểm về “Thị trấn an toàn, văn minh” tại thị trấn Phan Rí Cửa đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự, bình yên cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội…
  • Sau khi sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa: Những vướng mắc cần sớm tháo gỡ
    4 năm trước Xã hội
     BT- Từ ngày 1/1/2020, xã Hòa Phú chính thức sáp nhập vào thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong). Sau gần 2 tháng ổn định bộ máy; bố trí sắp xếp vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ đảm bảo với chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ công chức. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, thị trấn Phan Rí Cửa (mới) gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.  
  • Sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa thành thị trấn Phan Rí Cửa
    4 năm trước Đời sống
    BTO- UBND Huyện Tuy Phong vừa tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 820/NQ-UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lương Văn Hải, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
  • Xã Hòa Phú: Đội xe chở cát không che chắn, đi ngược chiều
    4 năm trước Đời sống
    BTO - Thông qua đường dây nóng của báo Bình Thuận online, người dân xã Hoà Phú (huyện Tuy Phong) phản ánh chiều qua (19/10), khoảng 4 - 5 chiếc xe tải vận chuyển cát không che chắn, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.
  • Dân đồng thuận sáp nhập xã Hòa Phú và thị trấn Phan Rí Cửa
    4 năm trước Đời sống
    BT- Việc sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, theo phương án tổng thể của UBND tỉnh. Qua kết quả lấy ý kiến cử tri, tỷ lệ đồng thuận ở thị trấn Phan Rí Cửa, đạt hơn 97%, xã Hòa Phú đạt trên 92%. HĐND huyện Tuy Phong cũng đã thông qua tờ trình của UBND huyện về phương án sắp xếp. Theo đó, xã Hòa Phú sẽ sáp nhập vào thị trấn Phan Rí Cửa để thành lập một đơn vị hành chính mới là thị trấn Phan Rí Cửa. Thị trấn mới này sẽ có tổng diện tích hơn 14 km2, quy mô dân số hơn 45.000 người. Đến nay, 2 đơn vị này đã cơ bản hoàn tất các khâu, các bước. Huyện đã tập trung nắm bắt các ý kiến, tâm tư nguyện vọng để kịp thời giải quyết một số vấn đề về sắp xếp cán bộ, thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ, đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội.
  • Vỡ hụi hàng trăm triệu đồng ở xã Hòa Phú
    5 năm trước Đời sống
    BT- Những ngày gần đây, người dân xã Hòa Phú khá bất ngờ trước thông tin bà Trương Thị Ngọc Đẩu (SN 1982) ở xóm 3, thôn Phú Hòa tuyên bố vỡ nợ sau nhiều năm nhận chơi huê của rất nhiều người dân nơi đây.
  • Bàn giao tàu vỏ thép 21 tỷ đồng cho ngư dân xã Hòa Phú
    5 năm trước Kinh tế
    BTO- Chiều ngày 8/5, Công ty Cổ phần đóng tàu An Phú phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Phan Rí Cửa tổ chức bàn giao tàu cá vỏ thép BTh 97198 TS cho ngư dân Nguyễn Hữu Toại, trú thôn Phú Tân, xã Hòa Phú. Đây là chiếc tàu cá đầu tiên của ngư dân huyện Tuy Phong được đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ.
  • UBND tỉnh yêu cầu sớm khắc phục sạt lở trên tuyến đường ĐT 716 cũ xã Hòa Phú
    7 năm trước Kinh tế
    Theo đó,  tại vị trí km64 tuyến đường Hòa Thắng – Hòa Phú (tuyến đường mới) do lượng nước tập trung nhiều cùng với lượng mưa trong lưu vực đã gây ra dòng chảy lũ tràn về hướng biển xuống tuyến đường ĐT 716 cũ, với vết lũ độ cao dòng nước khoảng 40cm, làm sạt lở nghiêm trọng đồi cát bên trên tuyến đường ĐT 716 cũ, gây nên 2 hố lớn. Do ảnh hưởng của dòng chảy cát chảy xuống hạ lưu làm bồi lấp nhiều tuyến đường, 2 ao nuôi tôm, 19 ngôi mộ của dân xóm Tân Phú. Phó Chủ tịch Phạm Văn nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải nhanh chóng xem xét hiện trạng khu vực, đề xuất hướng xử lý chung và khắc phục sạt lở trên tuyến đường ĐT 716 cũ. UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Tuy Phong chỉ đạo chính quyền xã Hòa Phú kiểm tra xác định thêm những khu vực sạt lở để có phương án phòng tránh, vận động người dân di dời những ngôi mộ bị bồi lấp về nơi tập trung mới, tránh bị bồi lấp trở lại khi có mưa lớn trong khu vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO