Theo dõi trên

Xanh - sạch - đẹp - khang trang và hiện đại

31/03/2023, 05:17

Làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Bình Thuận sáng 26/3 hoặc khi nói chuyện với cán bộ, nhân dân tại những nơi đến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại, trước đây đến (hoặc đi qua) địa bàn tỉnh Bình Thuận, chỉ cảm nhận được mấy từ:

Khô, khó, khổ. Bình Thuận là vùng đất cực Nam Trung bộ, khí hậu khắc nghiệt, ít mưa, nhiều nắng gió, khô hạn. Đã khô hạn thì đất đai và cây cối khô cằn, sinh vật khó sống, chăn nuôi chậm phát triển, giao thương cách trở đem đến bao cái khó, cái khổ cho con người. Từ TP. HCM tới Phan Thiết chỉ khoảng hơn 200 km, xe chạy quá nửa ngày đường. Đời sống cán bộ, nhân dân thiếu thốn, khó khăn trăm bề.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc lại câu chuyện vượt khó, vượt khổ của Bình Thuận trước đây. Quá trình đi lên, một số cán bộ của Bình Thuận có va vấp trong quản lý, điều hành, bị xáo trộn, nhưng Bình Thuận đoàn kết, trên thuận dưới hòa, vững tin, khắc phục khó khăn, chèo lái đoàn tàu băng băng tiến về phía trước. Tự hào thay, Bình Thuận hôm nay đã hoàn toàn khác trước, đẩy lùi sang bên: Khô, khó, khổ. Năm du lịch quốc gia 2023 khởi động tại Phan Thiết tối 25/3, theo chủ đề “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Du lịch 2023 và những năm tiếp theo là xanh, sạch, đẹp, khang trang và hiện đại. Các trung tâm du lịch lớn chung quanh Bình Thuận như TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Lạt – Lâm Đồng, Phan Rang – Cam Ranh – Nha Trang đổi mới và phát triển từng ngày, kết nối cùng thúc đẩy du lịch Bình Thuận bứt tốc. Bình Thuận đã hội đủ điều kiện để bứt phá phát triển mạnh mẽ. Một trong những lợi thế hàng đầu của sự bứt tốc và liên kết du lịch vùng chính là yếu tố về kết nối giao thông hiện đại, gia tăng sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

img-bgt-2021-z3703235853837-3ff6d7b1764f2c77c63c6d0ec59c2e5f-1679192620-width700height393.jpg
Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đang hoàn thành.

Bằng sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Giao thông – Vận tải, sự vào cuộc mạnh mẽ của hai địa phương Bình Thuận và Đồng Nai, dự kiến từ ngày 30/4/2023, hai tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết; Phan Thiết – Dầu Giây kết nối với Tp. HCM sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng. Vài tuần qua, các phương tiện truyền thông đã quảng bá cho tour du lịch biển Phan Thiết dịp lễ 30/4/2023, theo đó đường cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo độ dài hơn 200 km được khánh thành, những chuyến xe bon bon trên cao tốc từ TP. HCM đi Phan Thiết – Mũi Né chỉ còn mất từ 2 đến 2,5 giờ thay vì 4 đến 5 giờ chạy trên quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển trên đường rất đáng kể. Mai này, khi sân bay Phan Thiết xây dựng xong, đưa vào sử dụng, du lịch (và nhiều hoạt động kinh tế - thương mại) của Bình Thuận sẽ là “nhất đẳng!”. Nhìn rõ điều đó, các đơn vị làm du lịch lữ hành biển Vũng Tàu – Long Hải – Hồ Tràm cũng đang gấp rút cải thiện chất lượng phục vụ, giá cả, làm phong phú thêm sản phẩm du lịch để cạnh tranh (lành mạnh) với tour du lịch biển Phan Thiết – Bình Thuận, để không tụt hậu đòi hỏi du lịch biển Bình Thuận càng phải vươn tới.

Đến biển Bình Thuận, nơi có bãi biển trải dài cát vàng, nước biển trong xanh, du khách còn được thưởng thức ẩm thực hải sản, mực một nắng, nước mẵm nhĩ, trái thanh long ngon, mát bổ - những đặc sản ít nơi nào sánh kịp. Bình Thuận - Hội tụ xanh, đó là tính hài hòa các yếu tố xanh – sạch – đẹp, nơi lưu trú tiện ích, khang trang, hiện đại, du lịch có tầm cao văn hóa – hàm lượng văn hóa trong sản phẩm du lịch biển vừa là động lực, vừa là mục tiêu, cần chiếm ưu thế.

Nhìn rộng ra, thành phố Đà Nẵng, TP. HCM đang chạy đua thời gian để khẳng định vị thế nơi đáng đến và đáng sống, bằng chương trình hành động xây dựng đô thị môi trường, an toàn, thân thiện, phục vụ du khách vô điều kiện. Đa dạng các sản phẫm du lịch, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện tốt nhất, an toàn, thuận lợi cho du khách, bao gồm dịch vụ đi lại, yên tâm và tin cậy giá cả, dẹp nạn ăn xin, cò khách, giải quyết rốt ráo dịch vụ vệ sinh cá nhân nơi công cộng, bến bãi, khu vui chơi, giải trí. Một việc không khó làm, những chiếc xe đạp chất lượng, trật tự trên các tuyến phố, 3 tiếng guồng xe chi phí 5.000 đồng/chiếc, du khách đến Đà Nẵng hài lòng, ấn tượng.

Thời cơ vàng! Thuận lợi và cơ hội không chờ đợi ai. Cả cộng đồng cùng vào cuộc, mọi người, mọi nhà chung sức, chung lòng, tạo cho du lịch Bình thuận năm 2023 thực sự là Hội tụ xanh, bứt phá và tăng tốc. Đó cũng chính là quyết sách, ý chí và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân Bình Thuận, thiết thực hướng tới kỷ niệm 48 năm ngày đại thắng mùa xuân năm 1975.

QUỐC TOÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Mong có nhiều ngày chủ nhật như thế
Trong không khí khẩn trương chuẩn bị cho lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2023 sắp diễn ra tại Novaworld Phan Thiết vào tuần tới.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xanh - sạch - đẹp - khang trang và hiện đại