Theo dõi trên

Xuyên đêm tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp

16/10/2022, 09:39

Suốt đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh cùng với công nhân của doanh nghiệp đã tích cực triển khai các biện pháp để tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp trong vụ sập bãi thải titan xảy ra ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu từ các cơ quan chức năng, vào lúc 15 giờ 30, ngày 15/10, có rất nhiều công nhân đang làm việc tại khu vực bãi thải sau khai thác quặng titan, khu vực thuộc xã Thuận Quý. Khi công nhân đang làm việc thì bất ngờ bãi thải bị sạt lở khiến 4 công nhân bị vùi lấp. 4 công nhân bị vùi lấp gồm: Huỳnh Tấn Phước (SN 1979, trú phường Xuân An, TP. Phan Thiết, Bình Thuận), Nguyễn Văn Tùng (SN 1990, trú xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú xã Tân Tiến, thị xã La Gi), Bùi Quang Trình (SN 1986  trú huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công ty đã huy động máy móc, thiết bị để tìm kiếm 4 công nhân này. Hàng chục thiết bị máy móc cũng được huy động đến hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 22 giờ ngày 15/10, lực lượng chức năng đã tìm kiếm được  thi thể của anh Bùi Quang Trình.

10b2a6c55610914ec8011.jpg
Suốt đêm qua, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân
fb1117f8852d42731b3c6.jpg
Xe cứu thương được huy động đến hiện trường
a25625b11565d23b8b74.jpg
Đến sáng nay việc tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai
img_20221016_084331.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An chỉ đạo tại hiện trường vụ việc

Ngay trong đêm qua (15/10), Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đăng đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm. Tại đây, Bí Thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã yêu cầu Công ty Tân Quang Cường và các ngành chức năng liên quan tập trung tối đa nhân lực và phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chợ La Gi chú trọng phòng cháy, chữa cháy
Với đặc thù là một trung tâm mua bán của thị xã – chợ La Gi có khối lượng hàng hóa lớn, số người tập trung đông. Vì vậy, để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng của tiểu thương cũng như khách hàng, một trong những nhiệm vụ mà Ban quản lý chợ luôn xác định quan trọng và đặt lên hàng đầu là công tác phòng cháy, chữa cháy.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xuyên đêm tìm kiếm 4 công nhân bị vùi lấp