Theo dõi trên

1 người tử vong, xe máy bể nát khi va chạm với xe đầu kéo

30/12/2022, 15:04

Trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Tuy Phong vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h45 ngày 29/12, trên QL1A đoạn Km1596 qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 86B1- 608.52 do anh T.N.T (SN 1998, ngụ huyện Tuy Phong) điều khiển lưu thông hướng Bình Thuận đi Ninh Thuận.

tai-nan.jpg
Xe máy bể nát khi va chạm với xe đầu kéo. 

Khi đến địa điểm trên, xe máy xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 86C- 094.59 do tài xế N.T.T (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển phía trước và chuyển hướng qua đường.

Cú tông mạnh làm anh T.N.T đi xe máy tử vong. Tại hiện trường xe máy bể nát. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong đã đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn, đồng thời trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Được biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tương tự giữa xe máy và đầu kéo. Đơn cử, khoảng 20h30 ngày 24/10, tại Km1725 đoạn qua xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cụ thể, xe máy biển số 86B4-555.79 do H.V.T (SN 1993, ngụ xã Hàm Minh) điều khiển hướng Phan Thiết - Đồng Nai. Khi đến địa điểm trên thì xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo có rơ-mooc biển số 20R-012.07 đang đỗ xe sát lề đường. Cú tông làm anh T. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo thống kê của ngành chức năng, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 231 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 162 người chết, 122 người bị thương; so cùng kỳ giảm 5 vụ (2,1%), tăng 16 người chết (11%) và giảm 18 người bị thương (12,9%). Trong đó, đường bộ xảy ra 224 vụ TNGT, làm 156 người chết, 121 người bị thương; so cùng kỳ giảm 12 vụ (5,1%), tăng 10 người chết (6,8%) và giảm 19 người bị thương (13,6%). Tuyến đường sắt xảy ra 7 vụ TNGT, làm 6 người chết, 1 người bị thương; so với cùng kỳ tăng 7 vụ (100%), tăng 6 người chết (100%) và tăng 1 người bị thương (100%).

Nguyên nhân chính dẫn đến TNGT do ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa cao như: đi không đúng phần đường, làn đường; không chú ý quan sát; không giữ khoảng cách an toàn; vi phạm tốc độ; sử dụng rượu bia. Trên tuyến đường sắt, một bộ phận người dân khi tham gia giao thông và sống dọc hành lang đường sắt còn chủ quan, thiếu chú ý khi băng qua đường sắt...

TẤN THÀNH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Quy định hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn
Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XI đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro trong cuộc sống trên địa bàn tỉnh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
1 người tử vong, xe máy bể nát khi va chạm với xe đầu kéo