Theo dõi trên

Bắc Bình: Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em

15/11/2022, 05:49

Dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm, vừa là chủ thể hành động, vừa là đối tượng thụ hưởng, qua 4 năm thực hiện Đề án 938 về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bắc Bình đã có nhiều hoạt động thiết thực, từng bước khẳng định vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bám sát các mục tiêu của đề án, Hội LHPN huyện đã chủ động kết nối, phối hợp với các tổ chức, cơ quan liên quan tranh thủ nguồn kinh phí, sự hỗ trợ kỹ thuật. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động gắn với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

pn-bac-binh.11.jpg
Hội LHPN huyện cùng đồng hành với phụ nữ biên cương

Bà Nguyễn Thị Vân Khánh – Chủ tịch Hội LHPN huyện Bắc Bình chia sẻ: Tùy từng nhóm đối tượng, các cơ sở hội có những buổi tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm cho các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi, nữ công nhân lao động, phụ nữ khó khăn, thanh niên, học sinh tuổi vị thành niên. Theo đó, chủ đề chuyển tải cũng đa dạng, từ quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái, đến kiến thức kỹ năng phát triển kinh tế, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong mùa dịch bệnh.

Đáng biểu dương là tại xã Bình An, thị trấn Chợ Lầu đã tổ chức được những buổi diễn đàn “Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em”, diễn đàn tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục ở trẻ em và Luật An ninh mạng.

Cùng với đó, hằng năm, UBND huyện tạo điều kiện cho Hội LHPN tổ chức giám sát các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Tham gia đối thoại với Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện về các vấn đề bức xúc của hội viên phụ nữ như bảo vệ môi trường, đất đai, bảo hiểm y tế. Đến nay, ngoài các lớp tập huấn, huyện còn tổ chức tọa đàm, hội thi, chương trình dự án dụng cụ học tập 1.000 đồng, tạp hóa 0 đồng, cây ATM cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, đổi vỏ lon, chai nhựa lấy giỏ xách đi chợ…

Ở Bắc Bình, các mô hình địa chỉ tin cậy gắn liền tư vấn, hỗ trợ phòng, chống bạo lực gia đình vẫn được duy trì và mở rộng. Nhờ vậy kịp thời tiếp nhận, giải quyết, giúp đỡ hơn 100 trường hợp liên quan đến hôn nhân gia đình, hành vi bạo lực, lưu trú. Thăm hỏi 8 trẻ em bị đuối nước, lập thủ tục hồ sơ đưa 1 trẻ em gái bị bạo lực, ngược đãi tại gia đình vào Trung tâm nuôi dưỡng xã hội tỉnh. Đồng thời giúp các thành viên trong mô hình nắm kỹ năng “giữ lửa” hạnh phúc gia đình, tránh xa tệ nạn xã hội, giáo dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe…

Theo bà Nguyễn Thị Vân Khánh: Hiện sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi dạy con, tình trạng bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em. Cộng thêm đời sống của đa số hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, chất lượng cuộc sống thấp… điều đó càng khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”. Vì vậy, Hội LHPN Bắc Bình xác định phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng truyền thông, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về các nội dung của đề án. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy hội viên, phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động xã hội một cách mạnh mẽ, tích cực hơn.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Đáp ứng nhu cầu, phụ nữ sẽ gắn bó với Hội
Bằng sự sáng tạo, linh hoạt, ra mắt nhiều mô hình hay thu hút chị em phụ nữ tham gia tổ chức Hội, Hội LHPN TP. Phan Thiết đã không ngừng phát triển và nâng chất lượng, nội dung các phong trào, cuộc vận động ngày càng thiết thực.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình: Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em