Theo dõi trên

Bảo đảm nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuyên nghiệp

20/01/2022, 14:48

BTO- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tại Hội nghị triển khai công tác văn hóa, thể thao và du lịch (VHTTDL) năm 2022, vào sáng 20/1. Hội nghị được kết nối với 10 huyện, thị, thành phố bằng hình thức trực tuyến.

Linh hoạt tổ chức các hoạt động

Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hoạt động VHTTDL tại các địa phương đã tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên ngành VHTTDL tỉnh đã nỗ lực, linh hoạt, tổ chức hoạt động phù hợp. Cụ thể, trong năm sở đã hoàn chỉnh hồ sơ khoa học “Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Bình Thuận”; Lễ hội Dinh Thầy Thím trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thực hiện thu âm các tác phẩm, sáng tác ca khúc, dàn dựng video clip tuyên truyền về nông thôn mới và công tác phòng chống dịch. Trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, Bình Thuận đã đạt giải cao tại chương trình Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc.

Ở lĩnh vực thể thao, đến cuối tháng 11/2021, có 67/124 xã, phường, thị trấn tổ chức xong Đại hội TDTT (đạt 54%) và La Gi đã khai mạc Đại hội TDTT cấp thị xã. Cùng với đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phân cấp quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch cho UBND cấp huyện và hoàn chỉnh các đề án về đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch tỉnh, quản lý đầu tư khai thác các tuyến điểm tham quan du lịch trên địa bàn TP. Phan Thiết (City tour).

Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, nhất là công tác kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các vi phạm trong hoạt động VHTTDL. Hiện có hơn 100 cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch…

Phải phấn đấu đạt 100% nhiệm vụ được giao

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh biểu dương những cố gắng của Sở VHTTDL trong việc duy trì các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn. Trên cơ sở đó, năm 2022, ngành VHTTDL phải tập trung triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình công tác để đạt 100% nhiệm vụ được giao.

Có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đưa sự nghiệp VHTTDL phát triển đúng hướng, bảo đảm nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuyên nghiệp. Trong đó, tăng cường đưa văn hóa, thể thao về cơ sở với những phương pháp mới, phù hợp, phát huy tối đa thiết chế văn hóa, thể thao đã được đầu tư. Chú trọng các hoạt động gắn với quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả, đưa du lịch Bình Thuận sớm phục hồi, phát triển.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể. Nhất là công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội tiêu biểu, phục vụ phát triển du lịch của tỉnh. Tham mưu tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, Đại hội Thể dục thể thao các cấp hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Bình Thuận trở thành trung tâm Du lịch - Thể thao biển mang tầm quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; triển khai Nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Sở VHTTDL cũng phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Đồng thời trao cờ thi đua, bằng khen của Bộ VHTTDL cho 9 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động tại địa phương năm 2021. Trao cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước ngành VHTTDL cho 20 tập thể, cá nhân và bằng khen chuyên đề cho các cá nhân tại Giải vô địch Taekwondo Quốc gia, Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc.

dscn9805.111.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chỉ đạo tại hội nghị do Sở VHTTDL tổ chức
dscn9815.1111.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho Sở VHTTDL 
dscn9821.1111.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh trao bằng khen của Bộ VHTTDL cho tập thể, cá nhân trong hoạt động VHTTDL địa phương năm 2021.
dscn9830.1111.jpg
Giám đốc Sở VHTTDL Bùi Thế Nhân trao bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân 

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đã thấy mùa xuân về
BT- Lâu lắm rồi tôi mới thấy gió lạnh “bấc” Phan Thiết. Ở nơi xứ sở “nắng vàng, cát trắng” lúc nào cũng có gió biển lùa vào từng ngóc ngách căn nhà thì chuyện gió bấc ùa về như tô điểm thêm hương vị của cuộc sống. Ở Phan Thiết đã có mùa đông.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bảo đảm nâng cao chất lượng các hoạt động theo hướng chuyên nghiệp