BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN

Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam: 
Tổ chức nhiều hoạt động an sinh, xã hội
3 tháng trước Văn hóa - Thể thao
Sáng 18/12, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Việt Nam năm 2023 tổ chức các hoạt động ra quân “Chung tay bảo vệ môi trường biển”, “Tiếp bước cho em đến trường” và “Bữa cơm cho em”.
  • Xây dựng sản phẩm “Du lịch xanh”: Trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo
    một năm trước Du lịch
    Mới đây, chuyến khảo sát thực tế tại Cù Lao Câu (huyện Tuy Phong) do Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Thuận thực hiện đã gợi mở hướng phát triển sản phẩm “Du lịch xanh” đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chung tay bảo vệ môi trường biển đảo của du khách...
  • Cần chung tay bảo vệ môi trường biển
    một năm trước Phóng sự ảnh
    Rác thải không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, còn ảnh hưởng đến hoạt động khai thác đánh bắt hải sản và ngành du lịch của tỉnh Bình Thuận. Với 192 km chiều dài bờ biển, tỉnh Bình Thuận có lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế biển, trong đó có hoạt động khai thác hải sản.
  • Cử tri Phú Quý quan tâm phát triển kinh tế, gắn bảo vệ môi trường biển, đảo
    2 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng nay (17/5), 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1, cùng 2 đại biểu HDND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số 14 đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện đảo Phú Quý.
  • Phú Quý: Thay đổi hành vi bảo vệ môi trường biển
    3 năm trước Đời sống
    BT- “Thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bảo vệ môi trường biển nói riêng và môi trường sống nói chung”. Đây là thông điệp mà Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Quý chuyển tới hội viên, phụ nữ để xây dựng du lịch Phú Quý theo hướng xanh, bền vững. 
  • Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam 2019: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển, đảo
    5 năm trước Xã hội
    BT- Sở Tài nguyên & Môi trường cho biết, sự kiện Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam là hoạt động thường niên do Bộ Tài nguyên & Môi trường phát động. Thông qua Tuần lễ Biển & Hải đảo Việt Nam tăng cường trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, biển đảo của cộng đồng; tạo điều kiện mọi người dân tham gia các hoạt động thể hiện trách nhiệm, đóng góp chung vào những nỗ lực quốc gia về bảo vệ môi trường, biển đảo bằng những hành động cụ thể, thiết thực.
  • Thanh niên cần tham gia bảo vệ môi trường biển
    5 năm trước Giáo dục - Thanh niên
    BTO- Đó là lời nhắn nhủ củaPhó Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An gửi đến đoàn viên thanh niên xã Bình Thạnh (huyện Tuy Phong) tại buổi gặp mặt chiều 6/3.
  • Kết nối cộng đồng, hưởng ứng bảo vệ môi trường biển
    5 năm trước Xã hội
    BTO - Sáng ngày 26/1, tại thôn Tiến Hòa, xã Tiến Thành, Phan Thiết , Tập đoàn Novaland, cùng với đoàn Thanh niên Xã Tiến Thành, đã phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng, hưởng ứng bảo vệ môi trường biển”.
  • Ra quân bảo vệ môi trường biển
    6 năm trước Đời sống
    BTO- Khách sạn Mường Thanh Holiday Mũi Né vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên phường Hàm Tiến phát động chương trình bảo vệ môi trường, tổng vệ sinh bãi biển và trồng cây xanh.
  • Gìn giữ, tái tạo và bảo vệ môi trường biển, đảo
    6 năm trước Xã hội
    BT- Năm nay, kỷ niệm các ngày lễ vào đầu tháng 6: Môi trường thế giới, Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, UBND tỉnh đã chọn Khu du lịch sinh thái Bàu Trắng cảnh đẹp hữu tình thuộc xã ven biển Hòa Thắng, Bắc Bình làm lễ hưởng ứng. Đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cùng hơn 700 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân, đoàn viên, thanh niên, học sinh của huyện đã tham dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nam phát biểu, nhìn nhận thực tế: Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, cùng biến đổi khí hậu, sự cố tràn dầu, khai thác tài nguyên biển không hợp lý đã làm nhiều hệ sinh thái biển bị tổn thương, nguồn tài nguyên biển bị suy giảm. Tình trạng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu đang là mối đe dọa lớn, không chỉ đối với đời sống cộng đồng dân cư khu vực ven biển, hải đảo, các loài sinh vật biển còn tác động đến nền kinh tế của tỉnh. Ngay huyện Bắc Bình, trên chiều dài 28 km bờ biển đã có nhiều đoạn bị xâm thực, đường ven biển hư hỏng, nhà cửa...
  • Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh: Phát động chương trình bảo vệ môi trường biển
    7 năm trước Đời sống
     BTO- Cuối tuần này (25/6), Khách sạn Mường Thanh Holiday Mũi Né sẽ tổ chức vệ sinh bãi biển, vỉa hè trên tuyến du lịch trọng điểm của TP. Phan Thiết. Đây là hoạt động nằm trong chương trình bảo vệ môi trường biển với tên gọi “Giữ Tôi Sạch”, được phát động bởi Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh nhằm chung tay giữ gìn môi trường tại địa phương. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm về vấn đề này của từng cán bộ nhân viên khách sạn, cộng đồng dân cư cũng như du khách khi đến với Mũi Né. Được biết, Mường Thanh Holiday Mũi Né (số 54 đường Huỳnh Thúc Kháng - TP. Phan Thiết) được thiết kế theo tiêu chuẩn 4 sao, với hơn 150 phòng hiện là khách sạn thu hút khá đông du khách.
  • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bảo vệ môi trường biển là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thường xuyên
    7 năm trước Chính trị
    Sáng 8/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự Lễ mít tinh quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2016 và kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới. Đây là sự kiện chính của chuỗi hoạt động nhân Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam lần thứ 8 năm 2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức. 
  • Ra quân bảo vệ môi trường biển Bình Thuận
    8 năm trước Tin tức
    BT- Sáng 11/7, tại công viên Đồi Dương TP Phan Thiết, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức ra quân bảo vệ môi trường biển năm 2015.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO