Theo dõi trên

Bình Thuận: Tiên phong ứng dụng máy Real – time PCR nâng cao chất lượng tôm giống

21/03/2024, 16:19

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm ngành Thủy sản Việt Nam (1/4/1959 – 1/4/2024), mới đây, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, Hiệp hội Tôm Bình Thuận đã phối hợp Viện Đào tạo và Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Thủy sản - SABIO khai trương Chi nhánh xét nghiệm bệnh tôm tại xã Vĩnh Hảo – huyện Tuy Phong.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận - Chủ tịch Tập Đoàn Nam Miền Trung, ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận – Tổng Giám đốc Công ty Trường Thịnh và các thành viên của Hiệp hội tôm Bình Thuận.

431460213_315825731508544_1253239354825717971_n.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Hiệp hội Tôm Bình Thuận.

Đây là lần đầu tiên doanh nghiệp, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh được tiếp cận một trong những thiết bị xét nghiệm bệnh tôm hiện đại nhất hiện nay. Máy xét nghiệm Real-time PCR sẽ giúp người nuôi nhận biết được những dòng vi khuẩn mới trên thủy sản, từ đó đưa ra những giải pháp trị bệnh kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra. Gần đây, ngành tôm đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi một số bệnh mới xuất hiện và tái xuất hiện. Một trong những bệnh chính đó là AHPND còn được gọi là hội chứng tôm chết sớm (EMS) là một bệnh do vi khuẩn gây ra. Bệnh này đã dẫn đến tỷ lệ tôm chết nghiêm trọng (lên đến 100%) trong quần thể tôm thẻ chân trắng, tôm sú và gây những tổn thất kinh tế đáng kể cho ngành nuôi tôm.

431266976_315827221508395_1408483479973813380_n.jpg
Ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh
431527804_315825874841863_7069342197037970986_n.jpg

Ngoài ra, người nuôi tôm còn gặp phải những căn bệnh khác như bệnh phân trắng và bệnh do EHP mà cho đến nay vẫn chưa có biện pháp phòng trị nào được xem là hữu hiệu nhất. Do đó, việc chi nhánh xét nghiệm bệnh tôm đi vào hoạt động với máy móc hiện đại, có khả năng có thể xét nghiệm được 50 loại thủy sản, trong đó có 21 loại bệnh trên tôm. Theo các nhà nghiên cứu, máy này cho ra kết quả chính xác và nhanh chóng, giúp người nuôi có giải pháp điều trị bệnh kịp thời, hạn chế tổn thất về kinh tế khi tôm chết hàng loạt.

dsc00060.jpg
Trại nuôi tôm giống ở Bình Thuận.

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Chủ tịch Hiệp hội tôm Bình Thuận cho biết: “Bình Thuận là nơi cung cấp tôm giống chiếm sản lượng lớn trong cả nước (khoảng 25%). Gần đây, người nuôi tôm trong tỉnh đang gặp phải tình trạng thả giống nhưng chết hàng loạt, gây tổn thất nặng nề cho người nuôi nói riêng và ảnh hưởng đến ngành tôm nói chung. Chi nhánh xét nghiệm bệnh tôm ra đời sẽ giúp người nuôi xác định được con giống có bị bệnh hay không trước khi đưa ra vùng nuôi, giúp người nuôi giảm thiểu rủi ro khi thả giống”.

431488010_315825771508540_8288455422449474621_n.jpg
431198396_315825898175194_6505095468266777636_n.jpg
Chi nhánh SABIO được thành lập tại tỉnh, sẽ giúp các cơ sở sản xuất tôm giống kiểm tra được chất lượng trước khi xuất bán ra thị trường.

Được biết, mỗi năm Bình Thuận cung cấp cho cả nước 25 tỷ post. Do đó, chi nhánh SABIO được thành lập tại tỉnh, sẽ giúp các cơ sở sản xuất tôm giống kiểm tra được chất lượng trước khi xuất bán ra thị trường. Nhờ đó, tôm giống Bình Thuận sẽ ngày càng khẳng định thương hiệu, chất lượng và sẽ là sản phẩm lợi thế phục vụ mục tiêu chiến lược về phát triển ngành tôm Việt Nam đến năm 2025 theo Quyết định số 79 ngày 18/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Trao đổi, học tập kinh nghiệm đầu tư, sản xuất tôm giống
Sáng 8/9, đoàn công tác do ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm về việc đầu tư và sản xuất tôm giống.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận: Tiên phong ứng dụng máy Real – time PCR nâng cao chất lượng tôm giống