CÁT TRÀN

Công an TP. Phan Thiết giúp người dân xã Tiến Thành khắc phục hậu quả cát tràn vào nhà
6 tháng trước Xã hội
Đến sáng 3/10, lực lượng Công an TP. Phan Thiết và các lực lượng khác đã liên tục thức trắng đêm giúp người dân xã Tiến Thành khắc phục hậu quả của việc cát tràn xuống khu dân cư.
  • Khắc phục tình trạng cát tràn do mưa lớn tại TP. Phan Thiết
    một năm trước Đời sống
    BTO-Sáng nay (1/8), Sở Giao thông- Vận tải Bình Thuận cho biết đã cơ bản khắc phục xong tình hình tràn cát do mưa lũ gây ra tại Km10+620 tuyến ĐT.719, xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết, xảy ra vào tối 31/7.
  •  Đường ĐT715 đã thông xe trở lại sau sự cố cát tràn
    một năm trước Đời sống
    BTO- Đến 13 giờ chiều nay (1/6), sau nhiều giờ nỗ lực của ngành chức năng để khắc phục sự cố cát tràn, đường ĐT 715 đã cơ bản thông xe trở lại…
  • Khẩn trương khắc phục thiệt hại do cát tràn, sạt lở tại TP. Phan Thiết
    2 năm trước Đời sống
    BTO- UBND tỉnh vừa có công văn giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND TP. Phan Thiết khẩn trương kiểm tra sạt lở tại khu vực đầu nguồn tuyến cống số 2&3 (đường 706B). Song song, có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn tuyến công trình trước ngày 10/4/2022.
  • Phan Thiết: Mưa lớn kéo dài, tái diễn tình trạng cát tràn, sạt lở đất
    2 năm trước Kinh tế
    BTO- Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh cho biết, từ đầu tháng 10/2021 đến nay, trên địa bàn TP. Phan Thiết thường xảy ra mưa lớn kéo dài (nhất là từ ngày 7 -10 và trưa ngày 14/10),  tại khu vực công trình thoát nước phía hạ lưu đường ĐT 706 - cửa ra số 2 và 3 (thuộc phường Hàm Tiến), gây sạt lở, cát tràn. Nguyên nhân, do hệ thống thoát nước mưa tại cửa ra số 2 và 3 chưa được đấu nối. Khi mưa lớn, lượng nước tiêu thoát không chảy tập trung vào khu vực đấu nối, gây chảy tràn qua phía miệng cống theo đường đất, chảy xuống khu vực hạ lưu, kéo theo cát tràn và gây sạt lở đất trong khu vực.
  • Kiểm tra, khắc phục sạt lở đất, cát tràn tại Hàm Tiến
    2 năm trước Kinh tế
    BTO- Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Giao thông vận tải, truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong, đề nghị khẩn trương kiểm tra, khắc phục sạt lở đất, cát tràn tại phường Hàm Tiến, TP. Phan Thiết.
  • TP. Phan Thiết: Sạt lở đất, cát tràn do mưa lớn
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, tối 29 và sáng ngày 30/6 vừa qua, trên địa bàn thành phố có 2 cơn mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở, cát tràn tại khu vực khu phố 1 và khu phố 2 phường Hàm Tiến.
  • Mũi Né – TP.Phan Thiết: Sau mưa lớn, nhiều điểm bị sạt lở, cát tràn ra đường
    2 năm trước Xã hội
    BTO- Cơn mưa lớn vào tối 23/4 đã gây ra nhiều điểm sạt lở, cát tràn ra đường dọc tuyến đường ven biển của phường Mũi Né, TP Phan Thiết, khiến nhiều điểm bị ùn tắc cục bộ.
  • Kiến nghị có giải pháp ngăn chặn cát tràn do dự án gây ra
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Đó là nội dung trong công văn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP. Phan Thiết vừa gửi đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và UBND thành phố.
  • Cát tràn tại Mũi Né: Khoảng hơn 2.400m3 cát đã được thu dọn
    3 năm trước Đời sống
    BTO- Theo thông tin của phường Mũi Né- TP. Phan Thiết, hiện tại UBND phường đã phối hợp với đơn vị thực hiện dự án kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Đồng thời, chỉ đạo khắc phục, đảm bảo an toàn cho người dân, cơ sở kinh doanh du lịch trong khu vực bị sạt lở cát. Đến 3 giờ sáng ngày 28/5, đơn vị thực hiện dự án tiến hành dọn dẹp cơ bản xong lượng bùn cát trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, đảm bảo giao thông đi lại trong khu vực.
  • Cát tràn trên tuyến đường đi Bàu Trắng
    4 năm trước Đi, thấy và viết
    BTO - Trên tuyến đường từ Mũi Né đi Bàu Trắng, có rất nhiều đoạn bị cát tràn ra, khiến việc lưu thông xe cộ gặp không ít khó khăn. Theo phản ánh của dân địa phương, cát tràn ra đường đã mấy tháng nay, nhất là khu vực Đồi Hồng – Mũi Né. Từ Tết Nguyên đán, du khách đến tham quan, du lịch rất đông, cộng với gió Bấc thổi mạnh, nên lượng cát tràn ra ngoài đường ở khu vực này hơn cả mét, khiến việc lưu thông khó khăn. Xe ô tô, xe Jeep chở khách đến khu vực này phải chạy chậm và nhường nhau nếu không rất dễ xảy ra tai nạn. Đây là điểm tham quan khá nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước, việc cát tràn ra đường trong thời gian dài sẽ khiến khu vực này mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông khi vào mùa cao điểm. Cách Đồi Hồng khoảng 4 - 5 km về hướng đi Bàu Trắng, cũng có nhiều điểm cát tràn ra ngoài, gây nguy hiểm cho người đi đường.
  • Cát tràn gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường ven biển Tiến Thành
    4 năm trước Đời sống
    BTO- Vào khoảng 1 giờ sáng nay (6/11), mưa lớn đã gây sạt lở và làm hư hỏng nghiêm trọng tuyến đường ven biển DT 719 (đường Lạc Long Quân), xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết.
  • Người tham gia giao thông khổ vì cát tràn xuống đường
    4 năm trước Đời sống
    BTO - Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành (Phan Thiết) khổ sở vì nhiều đoạn sình lầy cát lún.
  • Bãi đá 7 màu bị cát tràn lấp: Cần khôi phục như hiện trạng ban đầu
    5 năm trước Pháp luật
    BT- Trước Tết Nguyên đán, mạng xã hội lan truyền thông tin bãi đá 7 màu độc nhất vô nhị ở Việt Nam và đá Bà Khòm (xã Bình Thạnh) chính thức bị xóa sổ. Ngay sau đó, UBND huyện Tuy Phong đã nhanh chóng có văn bản gửi UBND tỉnh giải thích sự việc trên và khẳng định thông tin trên bị phóng đại quá mức. 
  • Vụ bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh bị cát tràn lấp: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm những người liên quan
    5 năm trước Pháp luật
    BTO- Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong Huỳnh Văn Điển vừa có văn bản về vụ việc vi phạm đất đai liên quan đến bãi đá 7 màu và bãi rêu đá bà Khòm xã Bình Thạnh. Theo đó, Chủ tịch huyện yêu cầu phòng Tư pháp nghiên cứu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính do UBND xã Bình Thạnh lập đối với trường hợp vi phạm của ông Cao Văn Cư – thôn 1 – xã Bình Thạnh, để hướng dẫn UBND xã Bình Thạnh củng cố hồ sơ đảm bảo tính pháp lý, chuyển cơ quan điều tra công an huyện điều tra, xử lý theo pháp luật. Thời gian chậm nhất trước ngày 30/1. Đồng thời, văn bản này cũng yêu cầu Chủ tịch UBND và tập thể UBND xã Bình Thạnh kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong chỉ đạo, quản lý đất đai trên địa bàn liên quan đến việc tự ý san lấp, lấn chiếm đất đai của ông Cư tại bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh. Ngoài ra, cũng yêu cầu Giám đốc và tập thể lãnh đạo Ban Quan lý Du lịch Bình Thạnh báo cáo làm rõ trách nhiệm trong việc tổ chức, quản lý cảnh quan, môi trường du lịch tại khu vực này....
  • Bãi đá 7 màu và bãi rêu Bình Thạnh bị cát tràn lấp?
    5 năm trước Xã hội
    BTO- Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin “bãi đá 7 màu độc nhất vô nhị ở Việt Nam và đá bà Khòm nơi sáng tác ảnh của nhiều nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước khi mùa rêu về đã chính thức bị xóa sổ”. Về vấn đề này, UBND huyện Tuy Phong xác nhận thông tin trên bị phóng đại quá mức và không đúng với thực tế.
  • Chậm xử lý cát tràn trên quốc lộ 1A
    7 năm trước Ý kiến bạn đọc
    BT- Hiện nay đã vào mùa mưa bão, nên dọc theo quốc lộ 1A  đoạn từ km 1658 đến km 1663 thuộc địa bàn thị trấn Lương Sơn và xã Sông Lũy (Bắc Bình), mỗi khi có mưa to cát từ đồi tràn ra mặt đường tạo thành nhiều bãi lớn nhỏ gây cản trở, mất an toàn cho các phương tiện giao thông. Nguy hiểm nhất là người điều khiển xe mô tô, xe đạp vì một khi gặp bãi cát thì người đi xe mô tô phải đánh võng vào phần đường xe ô tô để né tránh; nếu không sẽ bị té ngã xuống lòng đường hoặc rãnh thoát nước bằng bê tông. Đáng lưu ý là bãi cát tại km 1661+100 rộng 0,5m, cao 0,3m luôn tồn tại. Mỗi khi mưa to, bãi cát này lớn dần rất nguy hiểm cho người đi xe mô tô.
  • Cần khắc phục tình trạng cát tràn mặt đường
    7 năm trước Bạn đọc
    BT- Trên tuyến đường ven biển từ đồi cát Mũi Né (Phan Thiết) đến Bàu Trắng thuộc xã Hòa Thắng (Bắc Bình) được coi là tuyến đường du lịch của Bình Thuận. Những ngày nghỉ cuối tuần các phương tiện qua lại khá đông, nhất là dịp lễ có hơn 1.000 xe ô tô qua lại mỗi ngày trên tuyến đường này. Song, sau những cơn mưa lớn một số đoạn trên tuyến đường bị cát từ đồi cao tràn xuống đường gây ách tắc giao thông, các phương tiện không qua lại được. Mặc dù đơn vị quản lý tuyến đường có biện pháp hốt, dọn cát tràn kịp thời, nhưng ít nhất cũng phải mất 2-3 giờ đồng hồ mới giải phóng được mặt bằng. Do vậy, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở du lịch và thời gian du khách tham quan du lịch…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO