Theo dõi trên

Chương trình giao lưu “Thăm trường xưa nhớ Bác”

11/11/2022, 16:22

Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), gắn với kỷ niệm 112 năm thầy giáo Nguyễn Tất Thành (Chủ tịch Hồ Chí Minh) dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh – Phan Thiết (1910 – 2022), Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Bình Thuận vừa tổ chức chương trình giao lưu, với chủ đề “Thăm trường xưa nhớ Bác”.

Tham dự chương trình có đại diện Ban giám hiệu, tập thể giáo viên và 200 em học sinh khối lớp 5 Trường tiểu học Tuyên Quang. Trong chương trình, các học sinh được nghe thuyết minh, giới thiệu về Nhà trưng bày tiểu sử, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu Di tích lịch sử Dục Thanh, tham gia chương trình giao lưu “Thăm trường xưa nhớ Bác” với 3 phần tranh tài sôi nổi: Thử tài đoán nhạc, Hành trình theo chân Bác, Bác Hồ kính yêu của chúng em.

hoc-sinh-tham-quan-nha-trung-bay.jpg

Qua đó, các em có dịp ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự kiện thầy giáo Nguyễn Tất Thành (tên gọi của Bác Hồ lúc Người 20 tuổi) dừng chân dạy học tại Trường Dục Thanh từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, trước khi vào Sài Gòn, vượt đại dương bôn ba tìm đường cứu nước.

Chương trình giao lưu “Thăm trường xưa nhớ Bác” đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh và giáo viên Trường tiểu học Tuyên Quang. Chương trình không chỉ là buổi tham quan ngoại khóa thú vị, bổ ích mà còn góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với học sinh trong nhà trường.

LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể
Sáng 10/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau khi biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương trình giao lưu “Thăm trường xưa nhớ Bác”