Theo dõi trên

Chuyện khai thác và nuôi trồng thủy sản

05/01/2016, 09:55

BT- Năm nay, nghề khai thác thủy sản trong tỉnh ở những tháng đầu năm không đạt hiệu quả lắm. Ngoại trừ nghề lặn hải đặc sản hoạt động đều, phần lớn tàu thuyền đều phải nằm bờ do yếu tố thời tiết không thuận lợi. Đến vụ cá nam cá nổi xuất hiện nhiều nên các tàu thuyền mới rầm rộ ra khơi. Giá dầu giảm cũng giúp bà con ngư dân bám biển dài ngày hơn. Nghề nuôi trồng thủy sản cũng gặp nhiều bất lợi do nắng hạn kéo dài, dịch bệnh và các chi phí tăng cao, giá tôm thương phẩm lại thấp nên hầu hết người nuôi tôm đã hạn chế thả giống. Các cơ sở sản xuất giống cũng làm cầm chừng, tuy uy tín của nghề này vẫn là thế mạnh của tỉnh nhưng sản lượng năm nay không bằng những năm trước.

Nuôi cá tầm ở Đa Mi. Ảnh: Đ.H

Nghề nuôi trồng thủy sản cũng có nhiều may rủi. Năm nay giá tôm thấp, nắng nóng lại kéo dài nên bệnh tôm xuất hiện nhiều. Ở các khu vực như Tân Thắng, Sơn Mỹ (Hàm Tân) Chí Công, Vĩnh Tân (Tuy Phong)... xuất hiện tình trạng tôm chậm lớn, tôm chết rải rác trong ao và một số bệnh khác. Sản lượng thu hoạch tôm nuôi trong năm chỉ đạt hơn 8 ngàn tấn. Tình hình nuôi thủy sản nước ngọt ổn định hơn. Toàn tỉnh có hơn 1.500 ha nuôi cá nước ngọt trong ao đất. Không có dịch bệnh xảy ra và thu hoạch gần 4.000 tấn. Ở 2 huyện Đức Linh, Tánh Linh có nhiều hộ nuôi cá lồng bè trên sông với 188 lồng đang thả nuôi. Hồ Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) có diện tích nuôi cá tầm 20.000 m2. Hiện cá đang phát triển tốt, thu hoạch ước đạt 100 tấn cá và hơn 300 kg trứng.

Tỉnh ta có 2 địa phương nuôi cá lồng bè trên biển là đảo Phú Quý và xã Vĩnh Tân (Tuy Phong). Trừ khu vực Vĩnh Tân có hiện tượng cá chết rải rác, khu vực Phú Quý cá phát triển bình thường, không xảy ra dịch bệnh.

Năm nay, việc giám sát hoạt động khai thác ven bờ được ngành chức năng thắt chặt hơn, tàu tuần tra đã liên tục bám biển và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với nghề giã cào bay hoạt động không đúng vùng khai thác. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vụ vi phạm, trong năm có 68 vụ giã cào bay và 24 tàu giã cào đáy khai thác sai vùng quy định, hơn 100 trường hợp hành nghề lặn không có giấy phép, 22 vụ vận chuyển sò lông trong thời gian cấm bị phát hiện, 1 trường hợp sử dụng chất nổ để khai thác thủy sản và 1 tàu cá tàng trữ chất nổ trên tàu.

Ngoài tình hình nuôi trồng thủy sản trong tỉnh vẫn ổn định và giữ vững được thương hiệu tôm giống Bình Thuận, các trường hợp vi phạm trong khai thác vẫn còn, nhất là hoạt động giã cào khai thác sai vùng quy định vẫn chưa ngăn chặn triệt để.

Huỳnh Nguyễn



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Hội nghị xúc tiến du lịch Bình Thuận tại Seoul, Hàn Quốc
Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, chiều tối qua 7/5, tại Thủ đô Seoul tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch Bình Thuận. Sự kiện này đã thu hút hơn 80 đại diện của các tổ chức, đại lý, công ty du lịch, đối tác và truyền thông báo chí ở xứ sở Kim Chi tham dự.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyện khai thác và nuôi trồng thủy sản