Theo dõi trên

Công an tỉnh vận động các đối tượng trong vụ hỗn chiến ra đầu thú

27/12/2023, 11:08

Liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra vào sáng này 20/12/2023, trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, khiến một người chết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận hiện đang tiếp tục vận động, kêu gọi các đối tượng ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 20/12/2023, do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm đối tượng tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình và nhóm đối tượng tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong với khoảng 47 thanh niên đã hẹn gặp nhau tại khu vực Cầu Nam thuộc thôn Lâm Mộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, 2 nhóm đã mang theo các loại hung khí như súng, hung khí tự chế, bom xăng lao vào hỗn chiến. Hậu quả làm một người bị tử vong và 3 khác bị thương. Sự việc trên gây náo loạn cả khu vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

hon-chien-tuy-phong-2-.jpg

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường ghi nhận vụ việc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức lực lượng truy tìm các đối tượng gây án.

Để đẩy nhanh tiến độ điều tra án, chiều ngày 26/12/2023, Đại tá Đinh Kim Lập, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì cuộc họp, trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh triển khai công tác điều tra, xác minh vụ việc .

Tại cuộc họp, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo tóm tắt kết quả tiến độ công tác điều tra, xác minh vụ việc; đồng thời cũng đã trao đổi, thảo luận phương hướng triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều tra. Cho đến nay, Cơ quan điều tra đã làm việc với 22 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Đồng chí Đại tá Đinh Kim Lập  yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện, khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để nhanh chóng xử lý nghiêm các đối tượng, đảm bảo đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng tham gia vụ việc mau chóng đến Cơ quan điều tra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khởi tố 13 đối tượng với tội danh giết người và 9 đối tượng với tội danh gây rối trật tự công cộng, đồng thời, tập trung lực lượng ráo riết khẩn trương tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn để điều tra, xử lý theo quy định.

NHƯ Ý - VĂN HOÀN - QUỐC NHỊ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hai thanh niên đe dọa đốt nhà mẹ ruột lãnh án
Sáng 26/12, Toà án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, đã đưa 2 bị cáo Nguyễn Văn Thịnh (SN 1994) và Nguyễn Minh Nhật (SN 1998, cùng trú huyện Hàm Thuận Nam, 2 bị cáo là anh em ruột) ra xét xử về tội "Đe dọa giết người" theo Điều 133 Bộ luật Hình sự.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công an tỉnh vận động các đối tượng trong vụ hỗn chiến ra đầu thú