Theo dõi trên

Công đoàn ngành điện hướng về người lao động và cộng đồng

14/12/2022, 05:34

Cùng với sự phát triển của đơn vị, thời gian qua đội ngũ công nhân viên chức - lao động thuộc ngành điện địa phương cũng không ngừng lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Hiện Công ty Điện lực Bình Thuận có 1.187 lao động (trong đó nữ có gần 160 người), đa phần đạt trình độ chuyên môn phù hợp, được đào tạo bài bản và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Lực lượng này cũng tham gia đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự phát triển của đơn vị, đồng thời thể hiện ý thức chấp hành tốt các chủ trương chính sách, nội quy, quy định và gìn giữ truyền thống đoàn kết trong ngành.

img-0655-2-.jpg
Phối hợp Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại Trường TH Thuận Minh 2 (Hàm Thuận Bắc).

Với Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận cũng luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành điện địa phương đã tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân viên chức - lao động bằng những việc làm thiết thực. Như phối hợp công tác chuyên môn tham gia giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách, thực hiện nhiều đợt tham quan nghỉ mát điều dưỡng, tổ chức sinh nhật cho 5.900 lượt đoàn viên…

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành điện địa phương còn quan tâm tặng quà dịp đoàn viên lập gia đình hoặc thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn khi ốm đau, tai nạn, hiếu hỷ. Hàng năm cùng Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam duy trì triển khai Tháng Công nhân hướng về người lao động, qua đó động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên tại các Điện lực vùng sâu, vùng xa, hải đảo trên địa bàn Bình Thuận. Riêng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên” đã xúc tiến thăm hỏi, tặng quà cho các Điện lực có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống dịch Covid - 19, gia đình có công nhân bị mất hoặc bản thân người lao động bị thương tật vĩnh viễn.

Đặc biệt trong công tác an toàn vệ sinh lao động, ngành điện địa phương cũng rất xem trọng và đặt mục tiêu “Đảm bảo an toàn lao động, vì người lao động là vốn quý nhất”. Theo đó, Công đoàn cơ sở cùng tham gia với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, có quy chế phối hợp giữa lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở về các nội dung liên quan. Cụ thể như về công tác bảo hộ lao động và phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, mua sắm cấp phát đầy đủ trang thiết bị bảo vệ, dụng cụ an toàn cho người lao động theo định mức…

Trong 5 năm qua, đơn vị cũng tích cực vận động công nhân viên chức - lao động quyên góp, ủng hộ theo phát động của Công đoàn cấp trên về công tác phòng chống thiên tai, bão lụt, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội với tổng số tiền gần 2,8 tỷ đồng. Cùng với Đoàn Thanh niên của đơn vị, Công đoàn ngành điện địa phương đã tham gia xây dựng 17 công trình ánh sáng an ninh tại các huyện - thành phố, thực hiện công trình cột điện nở hoa với tổng trị giá hơn 285 triệu đồng… Thông qua hỗ trợ từ Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công đoàn cơ sở kịp thời triển khai xây dựng 30 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa phương với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng...

Ghi nhận những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Bình Thuận được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” (năm 2021). Đối với Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao tặng 16 bằng khen cho tập thể, cá nhân của ngành điện địa phương vì đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ngoài ra còn nhận 5 Cờ thi đua của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Nam trong phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn từ năm 2018 - 2021…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa
BT- Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có thời điểm phải thực hiện giãn cách xã hội song các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì và thực hiện thường xuyên. Phong trào đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành vi của người dân trong bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đoàn kết, yêu thương đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công đoàn ngành điện hướng về người lao động và cộng đồng