Theo dõi trên

Cửa biển Hồ Lân cần được nạo vét để tàu thuyền ra vào dễ dàng

16/03/2016, 08:16

BT- Cửa biển Hồ Lân thuộc xã Tân Thắng (Hàm Tân) là nơi bà con ngư dân đánh bắt hải sản thường ra vào neo đậu tàu thuyền, trú ẩn khi mưa bão. Tuy nhiên, hiện nay luồng lạch cửa biển bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào khó khăn.

Luồng lạch cửa biển Hồ Lân đang bị bồi lấp. ảnh: N. Luân

Được biết, từ năm 2010 dự án nạo vét thông luồng cửa biển Hồ Lân được triển khai do Công ty CP Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Đại Nam Việt (gọi tắc là Công ty Đại Nam Việt) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 13/10/2010 và thay đổi lần 2 vào ngày 27/3/2014. Trong đó, điều chỉnh khối lượng nạo vét là 807.375m3 và thời gian hoạt động của dự án đến ngày 31/12/2016. Song, khi Công ty Đại Nam Việt đưa máy móc thiết bị vào phạm vi dự án để thi công nạo vét thì nhiều hộ dân không đồng thuận đã cản trở thi công. Do sợ sạt lở ảnh hưởng đến hồ tôm, đồng ruộng của các hộ dân thôn Hiệp Hòa và Hàm Thắng. Tháng 10/2015 huyện Hàm Tân phối hợp với UBND xã Tân Thắng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến nhân dân, thì đa số hộ dân (làm nông nghiệp) không quan tâm đến việc điều chỉnh phạm vi, phương án thiết kế và không đồng thuận cho Công ty Đại Nam Việt nạo vét thông luồng cửa biển Hồ Lân. Từ đó việc nạo vét thông luồng phải tạm dừng để cơ quan chức năng và đơn vị thi công phân tích, đánh giá và tham mưu cho UBND tỉnh có hướng chỉ đạo. Việc nạo vét thông luồng cửa biển Hồ Lân đối với bà con ngư dân đánh bắt hải sản là rất bức xúc, vì hiện nay luồng lạch cửa biển đang bị cát bồi lấp nên tàu thuyền ra vào khó khăn dễ va quẹt lẫn nhau.

NHẬT BẢO



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cửa biển Hồ Lân cần được nạo vét để tàu thuyền ra vào dễ dàng