Theo dõi trên

Đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả trong công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp

21/02/2022, 06:15 - Lượt đọc: 1,062

Năm 2022 là năm tổ chức đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là dịp để tuổi trẻ Bình Thuận tiếp tục thể hiện tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và xung kích, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

Đại hội đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chương trình hành động đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng thời, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới. Tạo phong trào thi đua sôi nổi, không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên.

tuoi-tre-binh-thuan.jpg
Tuổi trẻ Bình Thuận tham gia nhiều hoạt động xung kích tình nguyện.

Theo kế hoạch dự kiến, thời gian hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 15/4/2022; cấp huyện trước ngày 15/6/2022 và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2022. Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, với tinh thần trách nhiệm và chủ động các cấp bộ Đoàn đã khẩn trương, kịp thời ban hành sớm kế hoạch và đề án đại hội tại cấp mình; tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy và đoàn cấp trên. Tính đến nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã hoàn thành đại hội cơ sở, các đơn vị còn lại đã hoàn thành đại hội điểm. Cùng với đó, Tỉnh đoàn đã tổ chức thành công đại hội điểm tại Đoàn xã Bắc Ruộng (Tánh Linh), Đoàn trường THPT Hàm Thuận Bắc, Chi đoàn Ngân hàng hợp tác Coop Bank. Công tác tổ chức được các cơ sở đoàn thực hiện thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Với mục đích giúp đông đảo đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội được biết về ý nghĩa, tinh thần, nội dung cơ bản của đại hội từ đó tạo sự quan tâm, ủng hộ cho đại hội Đoàn các cấp, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã định hướng nội dung và hình thức tuyên truyền phong phú theo 4 giai đoạn gắn với các mốc thời gian tổ chức đại hội Đoàn các cấp, đảm bảo liên tục, thường xuyên và kịp thời các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội. Trọng tâm tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những thành tựu, đóng góp của Đoàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam; kết hợp giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc, truyền thống cách mạng của địa phương, đơn vị.

Cùng với việc tuyên truyền đại hội, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp. Với tinh thần “Khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức 3 chặng thi đua: Chặng 1 từ tháng 1 đến hết tháng 3 - Tháng Thanh niên gắn với chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn; chặng 2 từ 1/4 đến 31/5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận, Ngày sinh Bác Hồ kính yêu; chặng 3 từ 1/6 đến hết 31/8 gắn với triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và cao điểm nước rút chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII. Thực hiện công trình “Triệu cây xanh – vì một Bình Thuận xanh”, “Rừng Việt Nam”, “Bể bơi thanh thiếu nhi”. Thực hiện 18 công trình thanh niên cấp huyện; mỗi Đoàn cấp cơ sở có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc thanh niên. 100% các cấp bộ Đoàn, cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động thiết thực hướng về hải đảo, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hành động vì người nghèo. Mỗi đoàn viên thanh niên có ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng học tập, công tác; tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh, phát triển kinh tế số. Phấn đấu hỗ trợ, giúp đỡ 5.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục thi đua xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Báo Bình Thuận nhận Bằng khen của Quân khu 7
Chiều ngày 18/2, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì buổi họp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy và cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.
Nổi bật
Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững mạnh từ “gốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bình Thuận luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xem đây là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả trong công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp