Theo dõi trên

Du lịch khởi sắc…

02/05/2022, 06:05

Số liệu thống kê mới nhất cho thấy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh dần nhộn nhịp trở lại, dẫn chứng thời gian gần đây lượng khách chọn Bình Thuận là điểm đến cho kỳ nghỉ liên tục tăng lên.

Đặc biệt trong tháng 4 , toàn tỉnh đã đón, phục vụ khoảng 413.100 lượt khách nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tăng 15,29% so tháng trước đó và tăng hơn 23% so cùng kỳ năm 2021. Kết quả này cũng nhờ một số yếu tố “góp sức” như trong tháng có kỳ nghỉ lễ, thời tiết nắng ráo, giao thông thuận lợi, nhiều gói tour khuyến mãi hấp dẫn được triển khai và nhất là tình hình dịch Covid - 19 được kiểm soát…

Đông đảo du khách đến nghỉ dưỡng tại Seahorse Resort & Spa (TP. Phan Thiết) trong ngày đầu dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2022.

Dù diễn biến dịch bệnh vẫn là điều đáng quan tâm, song bước vào giai đoạn mới với cuộc sống gần như trở lại bình thường nên nhu cầu du lịch của nhiều người luôn sẵn sàng. Trong khi đó, điểm đến Bình Thuận gắn với hình ảnh “Biển xanh - cát trắng - nắng vàng”, ẩm thực đa dạng và hải sản tươi ngon, nhiều điểm check - in mới lạ, đẳng cấp… là sự lựa chọn khó bỏ qua. Cùng với xu hướng du lịch sau đại dịch, tour hướng về biển - đảo để trải nghiệm kỳ nghỉ gần gũi thiên nhiên được hầu hết các đơn vị lữ hành tập trung đẩy mạnh khai thác, tạo sức cạnh tranh thu hút khách.

Thế nên với những lợi thế không cần bàn cãi, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh bước đầu đã tận dụng tốt cơ hội, đồng thời nỗ lực quảng bá thương hiệu điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng” ra bên ngoài. Sau tín hiệu khởi sắc trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (đón hơn 75.000 lượt khách), du lịch Bình Thuận tiếp tục mời gọi khoảng 35.000 lượt khách đến nghỉ dưỡng, tham quan vào dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương vừa qua… Như vậy tính chung 4 tháng đầu năm 2022, du lịch địa phương ước đón hơn 1,38 triệu lượt khách và đã thể hiện mức tăng trưởng dương so cùng kỳ năm ngoái. Riêng với doanh thu từ hoạt động du lịch, toàn ngành có thêm 744 tỷ đồng trong tháng 4/2022 (tăng gần 15% so tháng trước đó và tăng 9,43% so cùng kỳ), nâng mức doanh thu từ đầu năm đến nay ước đạt 2.704 tỷ đồng.

Những ngày này, ngành du lịch tỉnh nhà lại hết sức bận rộn đón và phục vụ chu đáo lượng khách đông đảo đến Bình Thuận nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay (kéo dài từ 30/4 - 3/5/2022). Theo dự ước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đây là cơ hội để địa phương đón khoảng 80.000 lượt khách, tăng 33% so với năm ngoái. Tổng hợp thông tin từ các cơ sở lưu trú du lịch xếp hạng 1 - 5 sao và tương đương, được biết công suất sử dụng phòng bình quân trong 4 ngày lễ đạt 80 - 95%. Trong các ngày cao điểm (30/4 - 1/5), rất nhiều cơ sở lưu trú tại TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Hàm Thuận Nam đạt công suất gần như 100% và cũng có resort thông báo khách đăng ký kín phòng trước lễ 30/4 - 1/5 nửa tháng…

Du lịch Bình Thuận khởi sắc là tín hiệu rất đáng mừng. Trao đổi với chúng tôi, đại diện nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ ăn uống đều tin tưởng vào sự phục hồi hoạt động của ngành trong thời gian tới. Trước mắt kỳ vọng về mùa “Du lịch hè” sôi động, tiếp đến là chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái thành lập tỉnh (trùng với dịp lễ Quốc khánh 2022) và một năm mới với nhiều sự kiện quan trọng vì Bình Thuận đã được cấp thẩm quyền đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023.

Việt Nam đã chính thức mở cửa toàn bộ hoạt động du lịch đối với cả khách nội địa lẫn khách nước ngoài từ giữa tháng 3/2022, do vậy tình hình đón khách quốc tế cũng dần hồi phục trở lại. Như trong tháng 4 vừa qua, Bình Thuận ước đón khoảng 2.200 lượt khách nước ngoài (tăng gần 30% so với tháng trước đó), tính từ đầu năm đến nay có khoảng 11.500 lượt khách quốc tế chọn Bình Thuận là điểm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí…

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đa dạng hoạt động kích cầu du lịch Bình Thuận
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận vừa xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch năm 2022, trong đó tập trung triển khai kể từ quý này…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Du lịch khởi sắc…