Theo dõi trên

Đức Linh: Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt

08/12/2022, 05:30

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng những chuyển biến trong nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), năm nay Đức Linh đã kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả 3 mặt…

Thống kê của Công an huyện Đức Linh cho thấy, năm 2022 (từ 15/12/2021 đến 14/11/2022), huyện Đức Linh xảy ra 18 vụ TNGT, làm chết 7 người, bị thương 12 người. So với năm 2019 – thời điểm chưa có dịch Covid-19, thì Đức Linh đã kéo giảm 14 vụ (giảm 43,75%), giảm 2 người chết (giảm 22,2%), giảm 11 người bị thương (giảm 47,8%). Có thể khẳng định, đây là kết quả đáng ghi nhận của Đức Linh trong công tác đảm bảo ATGT.

duc-linh-giao-thong...jpg
Lực lượng chức năng tuần tra đảm bảo ATGT.
duc-linh-giao-thong.jpg
Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn của lái xe. 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, huyện Đức Linh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; chuyên đề xử lý phương tiện chở hàng quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ; xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong công tác xử lý vi phạm hành chính. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đức Linh cũng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư, các trường học. Công an huyện còn chủ động triển khai công tác điều tra cơ bản, đề xuất giải pháp thiết thực nhằm khắc phục các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Song song đó, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Đức Linh cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây TNGT như: chuyển hướng, tránh, vượt sai quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, phương tiện chở hàng hóa quá tải, quá khổ… Qua đó đã phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 2.100 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT. Riêng lực lượng cảnh sát giao thông – trật tự, Công an huyện tổ chức 588 ca tuần tra, kiểm soát với 1.487 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Kết quả đã lập biên bản xử lý 1.636 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, tạm giữ 17 ô tô, 593 mô tô, xe máy, 1 máy kéo. Các lực lượng còn phối hợp kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp xe chở quá tải, cơi nới thành, thùng xe…

Thông qua tuyên truyền pháp luật, kết hợp khắc phục điểm đen, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm giao thông đã góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, TNGT đã chuyển biến tích cực trên cả 3 mặt. Phát huy kết quả đạt được, để nhân dân vui xuân đón tết bình an, Đức Linh đang tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong nhân dân, trong đó tập trung nhất là đối tượng thanh thiếu niên; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để tuần tra, kiểm soát giao thông…

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chợ tự phát gây mất mỹ quan và an toàn giao thông
Dù đã ra sức “xóa” vấn nạn chợ tự phát để không mất mỹ quan, an toàn giao thông, nhưng nhiều địa phương đang bất lực vì một bộ phận người dân thiếu ý thức.
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đức Linh: Kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt