Theo dõi trên

Gặp mặt, tặng quà con đỡ đầu

01/02/2024, 15:58

Sáng 1/2 Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Quỹ công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình tổ chức gặp mặt con đỡ đầu và nhận đỡ đầu trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Dự gặp mặt có bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cán bộ Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh, đại diện Quỹ công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình cùng các con được nhận đỡ đầu.

tang-qua-con-do-dau-2024.jpg

Tại buổi gặp mặt, các mẹ đỡ đầu, cán bộ Hội và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi, động viên các con trong học tập và cuộc sống. Mong các con không ngừng cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thiếu thốn để tiếp tục theo đuổi con đường học tập có một tươi lai tươi sáng và trở thành người có ích cho xã hội. Dịp này, mỗi con đỡ đầu được nhận một phần quà 1 triệu đồng và tiền hỗ trợ 6 triệu đồng/năm từ Quỹ công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình. Ngoài ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tiền hỗ trợ 6 tháng và quà tết; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh mừng tuổi, chúc Tết Nguyên đán các con. Đồng thời tiến hành nhận nuôi thêm 2 trường hợp mới mồ côi mẹ, hiện đang ở cùng bà ngoại và theo học lớp 1, lớp 2 tại huyện Tuy Phong.

Được biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021, nhằm hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng. Thực hiện chương trình, Hội Phụ nữ Công an tỉnh chủ động ban hành kế hoạch và phối hợp cùng Quỹ công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình nhận đỡ đầu 8 trẻ mồ côi mẹ do Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2022, đã có 2 cháu đi làm và có thu nhập ổn định, phụ giúp gia đình.

tang-qua-con-do-dau-2024.2222.jpg
Các con đỡ đầu được nhận các phần quà tết và tiền hỗ trợ từ chương trình

Riêng Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình được thành lập ngày 27/7/2017 từ tâm nguyện của gia đình, đồng đội, bạn hữu và của chính đồng chí Phan Trọng Bình (một trong những người học trò cách mạng lớp đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bí thư đầu tiên của Kỳ bộ Nam Kỳ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội), lúc sinh thời.

Gần 7 năm qua kể từ ngày thành lập, Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phan Trọng Bình luôn nhất quán với sứ mệnh “Cống hiến vì cộng đồng” đã triển khai thực hiện 6 đề án ý nghĩa, thiết thực tại các tỉnh, thành trên cả nước gồm: “Giúp măng mọc thẳng”; “Tri thức nhân loại - Chinh phục tương lai”; “Nghĩa tình sâu nặng”; “Suối hồng ấm nồng yêu thương”; “Phát triển du lịch - Trải nghiệm cộng đồng” và “Ấm áp vòng tay” với tổng kinh phí vận động các nguồn lực chăm lo cho xã hội lên đến hàng chục tỷ đồng.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Tân: Xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ cấp cơ sở vững mạnh
“Chủ động xây dựng kế hoạch bám sát chủ đề năm, phát động và ký giao ước thực hiện phong trào thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, chọn điểm phù hợp để nhân rộng các mô hình, điển hình…”. Đây là những kinh nghiệm giúp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hàm Tân trở thành đơn vị tiêu biểu 8 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gặp mặt, tặng quà con đỡ đầu