Theo dõi trên

Giải đua xe đạp Thành phố Phan Thiết mở rộng 2023: Thách thức  dưới sức nóng của thời tiết

23/04/2023, 15:02

Sáng 23/4 tại công viên Võ Văn Kiệt, Giải Đua xe đạp thành phố Phan Thiết mở rộng năm 2023, đã diễn ra với hơn 130 cua rơ đến từ 19 CLB trong tỉnh và nhiều tỉnh bạn như Ninh Thuận, Kiên Giang, Phú Yên, Đồng Nai, Bình Phước. Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở VHTTDL dự và xem thi dấu

unnamed-14.jpg
Ông Nguyễn Nam Long  - Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết phát biểu khai mạc
unnamed.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Tâm trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải

Các cua rơ thi đấu ở các cự ly 65 km Nam với 2 nhóm tuổi (từ 18 đến 40 tuổi và từ 41 tuổi đến 55 tuổi). Nội dung nữ từ 18 đến 50 tuổi, thi đấu cự ly 25 km.

unnamed-7.jpg
unnamed-13.jpg
unnamed-5.jpg
Ngừoi dân thích thú xem các nội dung thi đấu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Nam Long –Phó  Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết cho biết: Đây là hoạt động thể thao hướng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”. Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng quê hương Phan Thiết – Bình Thuận (19/4/1975 – 19/4/2023) và kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023). Giải cũng nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, là dịp để các vận động viên từ các CLB, các địa phương giao lưu, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau.

unnamed-8(1).jpg
Ông Nguyễn Nam Long trao giải cho lứa tuổi 40 - 55
unnamed-3(1).jpg
Một số hình ảnh trao giải đồng đội lứa tuổi 40 -55 tuổi
unnamed-4.jpg
Các cua rơ đạt giải khuyến khích

Ở hai nội dung đều có một phần diễu hành sau đó các cua rơ mới bước vào đường đua chính thức. Với cự ly 25 km, lộ trình diễu hành và thi đấu. Hai tay cua rơ đến từ Phú Yên đã khẳng định vị trí khi thay phiên nhau cán đích đó là Trần Trương Ái Phượng và Trần Thị Thanh và cua rơ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (Cty Xây dựng Bảo Thịnh) xếp vị trí thứ ba ở nội dung cá nhân nữ. Ở nội dung đồng đội nữ, Nhất thuộc về Cty xây dựng Bảo Thịnh, nhì CLB xe đạp Khang Thịnh, giải ba thuộc về CLB xe đạp Liên Hương (Tuy Phong).

unnamed-12.jpg
Ông Nguyễn Thế Dũng - Trưởng phòng Văn hoá Phan Thiết trao giải nhất nhì ba cho các cá nhân nam lứa tuổi 18 - 40 
unnamed-6.jpg
Hai cua rơ Phú Yên bứt phá giành giải nhất và nhì (Ái Phương - bên phải ảnh)
unnamed-8(2).jpg
Ông Nguyễn Nam Long trao giải nhất nhì ba lứa tuổi 40 -55.

Kết thúc ly 25 km nữ, là lộ trình diễu hành và thi đấu nam với cự ly 65km cùng điểm xuất phát nhưng chiến thắng ở cự ly này dành cho lứa tuổi 18 - 40 thuộc về cua rơ Nguyễn Thanh Vũ (Cty xây dựng Bảo Thịnh), nhì thuộc về cua rơ Nguyễn Hoàng Sang (CLB xe đạp Khang Thịnh, Bình Thuận), giải ba thuộc về cua rơ Lê Trần Nguyên Tuyển (CLB xe đạp Khang Thịnh Bình Thuận). Theo đó, giải nhất đồng đội ở lứa tuổi này thuộc về CLB Xe đạp Khang Thịnh Bình Thuận, giải nhì thuộc về ty Xây dựng Bảo Thịnh, giải ba thuộc về CLB Xe đạp Thuỷ lực Gia Khang (Bình Phước).

unnamed-10(1).jpg

Cùng cự ly ở lứa tuổi 40 – 55, cua rơ Đỗ Thành Nho (CLB xe đạp Khang Thịnh - Bình Thuận), giành giải nhất, cua rơ Đặng Văn Quang (CLB xe đạp Phan Thiết) về giành giải nhì và cua rơ Lê Văn Xuân (Phú Yên) giành giải ba. Cùng với đó, nội dung đồng đội lứa tuổi này, giải nhất thuộc về CLB Xe đạp Yến sào Thiên Yên Phú (Phú Yên), giải nhì đồng đội thuộc về CLB Xe đạp Phan Thiết, giải ba thuộc về CLB Xe đạp Khang Thịnh (Bình Thuận).

unnamed-5.jpg

Chia sẻ sau chặng thi đấu, cua rơ ở Kiên Giang vui vẻ cho biết: Đây là lần đầu tiên trải nghiệm cung đường đua khó như vậy, có quá nhiều dốc không như địa hình ở địa phương mà anh em tập luyện là rất bằng phẳng. Nhưng dù không đạt thành tích cao nhưng đây là kỷ niệm đẹp với cung đường đua tuyệt vời. Nữ cua rơ Trần Thị Ái Phượng cũng vui vẻ, cho biết: Thật sự rất vui khi lần đầu đến Phan Thiết dự giải và đạt thành tích, đây là đường đua rất đẹp chính vì vâỵ không chỉ riêng bản thân và nhiều cua rơ khác cũng sẽ hưng phấn và cố gắng thi đấu hết mình, hy vọng hẹn vào mùa giải năm sau.

QUANG NHÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023: “Sầm Sơn - Thăng hoa và tỏa sáng”
Tối 22/4/2023, tại sân khấu Quảng trường biển (TP Sầm Sơn), UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023, với chủ đề “Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng”.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải đua xe đạp Thành phố Phan Thiết mở rộng 2023: Thách thức  dưới sức nóng của thời tiết