Theo dõi trên

Giải pháp nâng cao thu nhập cho đồng bào xã Đông Tiến

10/09/2024, 05:21

Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, công tác giảm nghèo ở xã Đông Tiến (Hàm Thuận Bắc) đã có chuyển biến tích cực. Tại địa phương này, hiện người dân không chỉ tập trung làm rẫy theo mùa vụ mà đang dần chuyển kết hợp với chăn nuôi mang lại thu nhập ổn định.

Nhờ diện tích đất vườn rộng và nguồn thức ăn có sẵn, mấy năm nay anh K' Văn Nẻo (thôn 1, xã Đông Tiến) mạnh dạn phát triển đàn heo đen (heo cỏ giống địa phương) và chăn nuôi dê. Với 4 con heo sinh sản, luân phiên cứ 3 – 4 tháng, gia đình anh lại có heo con xuất bán, nhờ vậy mang lại nguồn thu vài chục triệu đồng trong năm, đó là chưa kể đàn dê 30 con. Hiện giá heo thịt 120.000 đồng/kg, heo con 4 tháng 1,4 triệu đồng/cặp, dê 80.000 đồng/kg.

img_4283.1111.jpg
Nhờ chăn nuôi heo, dê đã mang lại thu nhập khá cho gia đình anh Nẻo.

Anh Nẻo chia sẻ: Chăn nuôi vừa tận dụng được nguồn thức ăn vừa có thêm nguồn thu vào các thời điểm trong năm. Đặc biệt với heo đen công chăm sóc ít, có sức đề kháng cao, hạn chế rất nhiều rủi ro, nên rất dễ phát triển đàn. Giống heo được thị trường ưa chuộng, nhất là vào dịp tết, bởi da mỏng, ít mỡ, chăn nuôi bằng thức ăn tự nhiên không hóa chất nên chất lượng thịt thơm ngon. Kể từ sau đợt dịch heo tai xanh năm 2019, heo đen ở vùng cao chết nhiều, khiến nguồn giống khan hiếm. Thêm nữa do phương pháp nuôi không làm chuồng trại, còn chăn thả tự nhiên và chưa chú ý phòng chống dịch bệnh nên sau khi thả nuôi tiếp, con nuôi tiếp tục bị chết hoặc chậm lớn nên bà con rất ngại tái đàn. Nhưng hiện nay, qua các lớp tập huấn và nhận thấy nguồn đầu ra ổn định, hầu như nhà nào cũng nuôi từ 2 - 4 con.

img_4308.11.jpg
Heo được nuôi nhốt trong chuồng có mái che, sân để đảm bảo dịch bệnh và vệ sinh môi trường

Tại hộ gia đình chị K' Thị Hiển (thôn 1), trong chuồng cũng đang phát triển đàn heo 12 con heo đen và heo rừng lai. Khu chuồng trại nuôi heo được làm phía sau nhà ở, rào lưới B40 chắc chắn, có mái che và khoảng sân rộng. “Giống heo này nhỏ con, da mỏng, lông thưa, mõm dài, xương nhỏ rất dễ nuôi, thích ứng môi trường tự nhiên. Để đàn heo phát triển tốt, gia đình tận dụng tối đa nguồn thức ăn có sẵn trong tự nhiên như: cỏ voi, các loại rau, củ cũng như lượng thức ăn từ bắp, chuối, vừa giảm chi phí đầu tư vừa giúp thịt heo săn chắc, nhiều nạc, ít mỡ, thơm ngon”, chị Hiển nói.

img_4277.jpg
Tận dụng nguồn thức ăn để phát triển đàn dê 

Đặc biệt, để giúp hộ nghèo trên địa bàn thoát nghèo bền vững, địa phương đã tạo điều kiện hỗ trợ con giống, chi phí làm chuồng trại chăn nuôi heo cho bà con.

Ông K' Văn Nhòn – Phó Chủ tịch UBND xã Đông Tiến cho biết: Xã Đông Tiến được công nhận về đích nông thôn mới đầu năm 2024. Hiện địa phương còn 9 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo. Để giảm nghèo bền vững, địa phương định hướng cho người dân chuyển đổi sang trồng một số loại cây ăn trái phù hợp trên một vài diện tích đất, song song là phát triển chăn nuôi tăng thêm nguồn thu cho gia đình, tập trung phát triển các mô hình kinh tế tập thể... Hiện tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã hơn 2.000 con, trong đó bò 1.305 con, heo 381 con, dê 402 con… Để đàn gia súc phát triển tốt, ít bệnh tật, Hội Nông dân xã và cán bộ thú y thường xuyên tuyên truyền cho người dân làm chuồng trại chắc chắn đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, phối hợp mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh, kỹ thuật chế biến và dự trữ nguồn thức ăn cho gia súc, trồng cỏ voi, trồng chuối... Nhờ được hỗ trợ về kinh phí và đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân một cách hiệu quả và bền vững. Đây là nền tảng quan trọng giúp xã Đông Tiến đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

THÙY LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuyển nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
BTO-Sáng 27/8, tại kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026, Nghị quyết về chuyển nguồn và điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước năm 2022, 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn tỉnh đã được thông qua.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giải pháp nâng cao thu nhập cho đồng bào xã Đông Tiến