GIAO QUÂN

Bắc Bình: Lễ giao quân diễn ra nhanh, gọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối
một tháng trước Xã hội
Sáng nay, huyện Bắc Bình long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024, tại sân vận động huyện. Tham dự có bà Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Bình, đại diện các đơn vị nhận quân cùng đông đảo nhân dân địa phương.
  • Tánh Linh: Tất cả đã sẵn sàng cho hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân 2023
    một năm trước Xã hội
    BTO- Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2023 của huyện Tánh Linh đã cơ bản sẵn sàng. Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tinh thần vui vẻ, phấn khởi chờ ngày lên đường nhập ngũ.
  • Quyết tâm hoàn thành giao quân ở cả 3 cấp
    một năm trước Xã hội
    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức giao quân. Song, qua kiểm tra cho thấy, việc thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển quân tại một số địa phương vẫn có không ít hạn chế, nếu không kịp thời khắc phục sẽ khó hoàn thành chỉ tiêu trên giao…
  • Giao quản lý xăng dầu về Bộ Công Thương: Nhiều chuyên gia đồng tình
    một năm trước Trong nước
    Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính có ý kiến sẽ đề nghị Chính phủ sửa Nghị định 95/2021 về kinh doanh xăng dầu theo hướng giao toàn diện vấn đề xăng dầu về cho Bộ Công Thương quản lý, kể cả quyết định giá và chi phí định mức nhằm đảm bảo vấn đề nguồn cung chủ động.
  • Bình Thuận hoàn thành chỉ tiêu giao quân cả 3 cấp
    2 năm trước Xã hội
    Chiều 12/4, Hội đồng Nghĩa vụ quân tỉnh hội nghị trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố để tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Lê Tuấn Phong – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì. Dự hội nghị còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng – Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
  • Sẵn sàng cho lễ giao nhận quân
    2 năm trước Xã hội
    Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Sáng ngày 16/2, 1.631 thanh niên Bình Thuận cùng với thanh niên trong cả nước sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày diễn ra lễ giao nhận quân năm 2022, phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trương Ngọc Trường – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về công tác tuyển quân năm nay.
  • Công tác tuyển quân năm 2022: Để “quân không thiếu một người”
    2 năm trước Xã hội
    BT- Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động tăng cường sử dụng mạng xã hội, internet lan truyền những bài viết phản động, bày cách trốn tránh thực hiện quyền nghĩa vụ quân sự. Thực trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân.
  • Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An dự lễ giao quân tại huyện Hàm Thuận Bắc
    3 năm trước Chính trị
    BTO- Sáng 3/3, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ giao nhận quân cho các đơn vị quân đội năm 2021. Tham  dự lễ giao quân có đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Anh Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Pháp - Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc...
  • Phan Thiết: Sẵn sàng cho ngày hội giao quân
    3 năm trước Xã hội
    BTO- Cho đến thời điểm này, công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021 của TP. Phan Thiết được thực hiện theo đúng trình tự nguyên tắc, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố và các cơ quan liên quan đang khẩn trương chuẩn bị cho buổi Lễ giao, nhận quân diễn ra tại Công viên Bắc Xuân An vào sáng ngày 3/3; đồng thời, chỉ đạo các phường, xã nắm chắc tình hình tư tưởng, vướng mắc, kịp thời động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.
  • Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020: Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp
    3 năm trước Xã hội
    BT-  Chiều 29/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
  • Bình Thuận hoàn thành chỉ tiêu giao quân
    4 năm trước Xã hội
    BT- Sáng 12/2, các địa phương trong toàn tỉnh đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Sau buổi lễ, 1.301 thanh niên Bình Thuận hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Qua đó, tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020 ở cả 3 cấp.    
  • Bình Thuận giao quân đạt 100% chỉ tiêu
    4 năm trước Chính trị
    BTO- Theo báo cáo nhanh của 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận, đến 7 giờ 30 ngày 12/2/2020 đã tổ chức Lễ giao, nhận quân xong. Địa phương giao quân và đơn vị nhận quân đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ trong việc tổ chức đưa quân về đơn vị bảo đảm an toàn.
  • Xã Hồng Liêm, huyện HTB sẵn sàng cho ngày hội giao quân
    4 năm trước Xã hội
     BTO- Đến thời điểm này, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc đã cơ bản hoàn tất các bước trong qui trình tuyển quân và đã sẳn sàng cho ngày hội giao quân năm 2020 diễn ra vào sáng ngày 12/2 tới đây.
  • Bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở 3 cấp
    4 năm trước Xã hội
    BT- Năm 2020 tỉnh Bình Thuận sẽ giao 1.300 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự. Để thực hiện tốt công tác này, các cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự (HĐNVQS) các cấp đã chủ động quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt các bước theo quy trình. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh đã sẵn sàng giao quân bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu ở 3 cấp, trong đó một số chỉ tiêu chất lượng được giữ vững và nâng lên.
  • Không có chứng cứ xác định cô giáo “quan hệ” với nam sinh
    5 năm trước Xã hội
    BTO - 15h30 ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức họp thông tin, định hướng một số nội dung liên quan đến nghi án “quan hệ” giữa nữ giáo viên và học sinh lớp 10 của Trường PTTH Nguyễn Huệ - thị xã La Gi, được dư luận quan tâm thời gian qua. Ông Hồ Trung Phước, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh và các phóng viên đại diện cho các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn.
  • Phan Thiết: Sẵn sàng cho ngày giao quân
    5 năm trước Xã hội
    BT- Chỉ còn vài ngày nữa, 151 thanh niên của TP. Phan Thiết sẽ lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đang được thành phố tích cực triển khai để sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân.
  • Tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018: Giao quân đạt 98,94%
    5 năm trước Xã hội
    BT- Sáng 3/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đã chủ trì hội nghị trực tuyến về tổng kết tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2018. Dự hội nghị có đại diện Quân khu 7, một số đơn vị nhận quân.
  • Khẩn trương cho nhiệm vụ giao quân năm 2017
    7 năm trước Xã hội
    BTO - Ngày 15 và 16/2/2017, toàn tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân, công tác chuẩn bị hiện đang được các địa phương gấp rút thực hiện…
  • Giao quân phải đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng
    7 năm trước Chính trị
    BT- Ông Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa chủ trì cuộc họp trực tuyến với các đơn vị, địa phương để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2017.
  • Giao quân phải đảm bảo công bằng, đúng quy định
    8 năm trước Xã hội
    BT- Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 bắt đầu có hiệu lực ngày 1/1/2016, trong khi đó ngày 24/2, các huyện, thị xã La Gi và TP.Phan Thiết sẽ tổ chức giao quân, nên công tác tuyển quân trên địa bàn tỉnh cũng có những tác động nhất định. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc phỏng vấn Đại tá Phan Minh Hảo – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
  • Khẩn trương hoàn tất các điều kiện cho ngày giao quân
    8 năm trước Xã hội
    BT- Chưa đầy 1 tháng nữa, lễ giao - nhận quân sẽ đồng loạt diễn ra tại 10/10 địa phương trong toàn tỉnh. Hiện nay, các ngành, các cấp đang gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO