Theo dõi trên

Hàm Tân: Ra mắt "Gian hàng áo dài 0 đồng”

08/03/2023, 16:00

Từ lâu, áo dài đã trở thành một trong những trang phục không thể thiếu của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện khoác lên mình bộ áo dài ấy. Thấu hiểu được nỗi niềm đó, “Gian hàng áo dài 0 đồng” nằm trên tuyến quốc lộ 1A thuộc thôn 3 xã Tân Đức đã trở thành nơi để tiếp nhận và trao đi những bộ áo dài miễn phí với mong muốn kết nối yêu thương, lan tỏa tình yêu áo dài.

“Gian hàng áo dài 0 đồng” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hàm Tân phát động và chính thức ra mắt vào ngày 1/3/2023. Gian hàng là nơi tập hợp những bộ áo dài đã qua sử dụng nhưng còn mới do nữ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên toàn huyện đóng góp.
Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Hội LHPN huyện nhằm hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh Hội phát động diễn ra từ ngày 1 - 30/3/2023.
Thông qua việc ra mắt gian hàng này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện mong muốn lan tỏa và tôn vinh nét đẹp trang phục áo dài Việt Nam. Đồng thời, nêu cao tinh thần sẻ chia để mang chiếc áo dài truyền thống đến gần hơn với những hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

z4165691773079_17523c5129057802010b5b75aab44c5f.jpg

Trong thời gian ngắn phát động, đến nay “Gian hàng áo dài 0 đồng” nhận được hơn 200 bộ áo dài đa dạng kiểu dáng, kích thước và màu sắc.
Cô Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Tân Phúc 1 cho biết: Khi phát động "Gian hàng áo dài 0 đồng", mỗi giáo viên nữ trong trường đã chọn ra ít nhất 1 bộ áo dài trong số những bộ áo dài của mình để giặt ủi thơm mùi nắng mới để góp vào "Gian hàng áo dài 0 đồng".
Hay đơn vị Hội Phụ nữ Trại giam Thủ Đức đã phát động trong toàn thể hội viên nữ trong đơn vị được hơn 50 bộ áo dài đã qua sử dụng nhưng còn mới để gửi đến “Gian hàng áo dài 0 đồng” nhằm tôn vinh chiếc áo dài Việt Nam.
Những chiếc áo dài đủ sắc màu do hội viên, phụ nữ trao gửi cho nhau đã làm gắn kết hơn nữa tình đoàn kết, cùng làm đẹp và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam; nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc gìn giữ, phát huy di sản văn hóa áo dài Việt Nam.

z4165691866868_04c83a650888076303b007a41680c35c.jpg
z4165691777202_7eca3584d6abf09684828b4127499e16.jpg

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, “Gian hàng áo dài 0 đồng” đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân và các chị em hội viên trên địa bàn xã Tân Đức.
Đặc biệt thời điểm này trúng vào dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 lại càng ý nghĩa hơn khi nhiều chị em khó khăn cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc áo dài.

Có mặt tại "Gian hàng áo dài 0 đồng", chị Nguyễn Thị Diễm Trinh - hội viên Chi hội Phụ nữ thôn 2 xã Tân Đức cho biết ở đây có nhiều chị em phụ nữ rất thích áo dài nhưng chưa có điều kiện để may.
 Việc thành lập “Gian hàng áo dài 0 đồng” là hết sức thiết thực và ý nghĩa để cho chị em khi cần thì đến đây chọn, vừa ý thì lấy mặc. Bản thân chị Trinh cũng chọn được cho mình bộ áo dài rất đẹp, rất ưng ý.

z4165691883669_8de6f250dd9e13b5ec5cb6166032db7a.jpg

Với mục đích chia sẻ áo dài cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa giá trị truyền thống của áo dài đến cộng đồng, những bộ áo dài đã qua sử dụng được các hội viên phụ nữ đã được chỉnh sửa, làm mới lại và tặng cho chị em có nhu cầu. Mỗi chiếc áo dài được trao đi lại có thêm những chiếc áo dài khác được chuyển đến. Đây là tình yêu thương của chính những người phụ nữ trao gửi cho nhau.

THẢO PHONG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tặng quà cho người nghèo và học sinh nghèo hiếu học tại Tánh Linh, Đức Linh
BTO- Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thuận, Suối Kiết, thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh vừa phối hợp với các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện trao tặng 230 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 300.000 đồng gồm gạo, mì gói, bột nêm, dầu ăn, nước tương, bánh ngọt... cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Tân: Ra mắt "Gian hàng áo dài 0 đồng”