Theo dõi trên

Heo hơi tăng giá, chớ vội tăng đàn

18/04/2018, 10:16

BTO- Giữa tháng 4 này, giá heo hơi ở các tỉnh thành phía Nam bất ngờ tăng lên 40 ngàn đồng/kg, cao hơn trước 8 ngàn đồng/kg. Với giá này, hàng trăm hộ chăn nuôi ở Hàm Tân, TX. La Gi đã có lãi khá sau thời gian dài cầm cự.

                
      Chăn nuôi heo thịt ở Thắng Hải, Hàm Tân

 Anh Huỳnh Văn Thảo sở hữu chuồng trại khá lớn ở xã Sơn Mỹ tỏ ra vui mừng cho hay: “Với giá cao trong mấy ngày qua tôi đã kịp xuất 3,5 tấn heo hơi đến kỳ cho thương lái , trừ chi phí thức ăn  cũng có lãi hơn 40 triệu đồng. Đợt tới tôi cũng chỉ tái đàn hàng chục heo con do heo nái trong chuồng đẻ ra, chứ không dám tăng đàn bởi giá cả thất thường lắm!”.

Tương tự, 4 xã ven biển: Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ, Tân Phước ở hai huyện, thị trên, nhiều hộ chăn nuôi đã tranh thủ xuất chuồng heo hơi tới kỳ, thu được 15 triệu- 20 triệu đồng mỗi hộ. Bà con cũng chỉ tái đàn khép kín trong chuồng. Theo thông tin từ UBND Hàm Tân, đến đầu tháng 4, đàn heo trên địa bàn huyện đã giảm mạnh, số lượng hiện còn trên 60 ngàn con, bằng 85 % so cùng kỳ năm trước. Việc giảm số lượng đàn heo góp phần giảm nguồn cung dư thừa trong thời gian dài, cân bằng nhu cầu mặt hàng này trở lại…

Trong diễn biến liên quan, theo thông tin tại Đồng Nai “thủ phủ” chăn nuôi heo cả nước, qua rà soát thống kê, toàn tỉnh hiện còn khoảng 300.000 con heo nái, giảm 14.000 con. Với số lượng heo nái trên sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 6 triệu con giống/năm. Tuy nhiên, tổng nhu cầu trong tỉnh và xuất bán ra TP. HCM, các tỉnh, thành khác và Trung Quốc khoảng 4,8 triệu con. Số lượng heo vẫn còn thừa khoảng 1,2 triệu con so nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, theo tính toán, Đồng Nai sẽ phải giảm đàn heo nái xuống còn 250.000 con là phù hợp. Toàn tỉnh này vẫn còn thừa 50.000 con heo nái cần phải cắt giảm. Trên bình diện chung, nguồn cung trong vùng Đông Nam bộ vẫn còn nhiều. Trong khi thị trường tiêu thụ mặt hàng thịt heo phần lớn ở trong nước, một số xuất qua Trung Quốc, gần đây xuất tiểu ngạch sang Campuchia. Do thị trường chưa mở rộng, các trang trại, hộ nông dân ổn định đàn heo nuôi cho phù hợp với tình hình hiện nay. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, người dân, doanh nghiệp có thể kết hợp chăn nuôi truyền thống với chăn nuôi hữu cơ gắn với giết mổ, chế biến sâu để tăng giá trị.

Thụy Khanh



(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đoàn lãnh đạo tỉnh thăm cựu chiến binh, gia đình chiến sĩ, dân công tham gia Chiến dịch Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2024), chiều nay (2/5), Đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu đã đi thăm cựu chiến binh, gia đình thân nhân chiến sĩ, dân công hỏa tuyến từng tham gia Chiến dịch Điện Biên, đang sinh sống tại thôn Thanh Phong, xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Heo hơi tăng giá, chớ vội tăng đàn