HIỆP HỘI THANH LONG

Đưa thanh long Bình Thuận quảng bá tại thị trường trọng điểm
6 tháng trước Kinh tế
Ngay khi Kế hoạch tổ chức Đoàn giao thương tham gia Hội chợ nhập khẩu quốc tế tại Trung Quốc năm 2023 được UBND tỉnh ban hành, Sở Công Thương đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.
  • Hỗ trợ hội viên phát triển cây thanh long bền vững
    một năm trước Kinh tế
    Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tại Đại hội Hiệp hội thanh long tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ IV (2023 – 2027) tổ chức chiều 3/3.
  • Tạo thuận lợi xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc
    một năm trước Kinh tế
    UBND tỉnh Bình Thuận cho biết trong tháng cuối năm vừa qua có nhận công văn của Bộ Công Thương về việc xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc.
  • Vì sao nhiều khách hàng chưa vay được vốn có hỗ trợ lãi suất 2%?
    một năm trước Kinh tế
    Nghị định 31 của Chính phủ đã triển khai hơn 4 tháng nay, mặc dù Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền nhưng rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) chưa vay được nguồn vốn có hỗ trợ lãi suất (HTLS) 2%. Vì sao?
  • Xuất khẩu thanh long sang Trung Quốc: Đảm bảo “sạch” mầm bệnh trong quá trình sản xuất và chuyên chở
    một năm trước Kinh tế
    Sở Công Thương Bình Thuận vừa đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp có liên quan tăng cường triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đối với hàng hóa xuất khẩu qua Trung Quốc.
  • Đoàn khảo sát làm việc với Hiệp hội thanh long Bình Thuận
    một năm trước Kinh tế
    BTO - Sáng 29/4, ông Nguyễn Hữu Thông- Trưởng đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh đã có cuộc họp với Hiệp hội thanh long tỉnh về việc trồng và tiêu thụ thanh long trên địa bàn. Cùng dự họp có các thành viên đoàn khảo sát là đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Liên minh HTX tỉnh, Hội Nông dân tỉnh…
  • Thúc đẩy tiêu thụ nông sản: Cần sự chung tay từ nhiều phía
    2 năm trước Kinh tế
    Nông sản đến kỳ thu hoạch khó tiêu thụ, ít người mua và giá bán thấp. Trong khi giá thành đầu vào như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đang không ngừng tăng cao. Đó là một trong số những khó khăn lớn nhất hiện nay mà nông dân trong tỉnh đang trải qua. Hơn lúc nào hết, họ cần sự chung tay của nhiều cơ quan, ban ngành để cùng hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản, bằng nhiều cách khác nhau.
  • Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT thực địa tại Hàm Thuận Nam
    2 năm trước Kinh tế
    Chiều 20/2, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đoàn công tác đã có chuyến kiểm tra thực địa tại huyện Hàm Thuận Nam.
  • Trái thanh long xuất khẩu sang Nhật
    2 năm trước Kinh tế
    Chuộng thương hiệu
  • Đề nghị hỗ trợ Hiệp hội Thanh long mở văn phòng tại Trung Quốc
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Tiếp sau Hội nghị xúc tiến tiêu thụ thanh long tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc), mới đây UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ Hiệp hội Thanh long Bình Thuận mở văn phòng tại thị trường này. Bởi Bình Thuận là địa phương có diện tích lẫn sản lượng thanh long lớn nhất ở Việt Nam, hiện đã xuất khẩu vào 17 thị trường trên thế giới mà trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chính… Với điều kiện như hiện nay, việc Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thành lập văn phòng đại diện tại TP. Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) là hết sức cần thiết. Do vậy, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan Thương vụ tại Quảng Tây hỗ trợ tìm kiếm địa điểm, hướng dẫn Hiệp hội Thanh long xúc tiến các thủ tục, thành lập văn phòng đại diện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó giúp văn phòng đại diện thực hiện chức năng cung cấp thông tin về tình hình tiêu thụ thanh long cho các doanh nghiệp trong hiệp hội, tăng cường kết nối giao thương và đẩy...
  • Hiệp hội Thanh long Bình Thuận kiến nghị: 3 vấn đề cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
    6 năm trước Kinh tế
    BT- Vừa qua, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đã có một số kiến nghị nhân hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” năm 2017 được UBND tỉnh tổ chức tại TP. Phan Thiết. Trong đó đề cập 3 vấn đề: Địa phương cần có giải pháp lập lại trật tự kinh doanh thanh long một cách minh bạch, không cho thương lái Trung Quốc núp bóng, chi phối thị trường tại Bình Thuận. Đồng thời đề nghị tỉnh có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thanh long vì hiện nay đang gặp khó khăn về cước phí vận chuyển, phí chiếu xạ khá cao do chỉ có một nhà máy chiếu xạ độc quyền, ngoài ra doanh nghiệp cũng không thể kiểm tra được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nên chưa mạnh dạn nhận những đơn hàng từ thị trường châu Âu. Để hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cũng đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện cho đơn vị thành lập văn phòng đại diện tại cửa khẩu Pò Chài - Trung Quốc… Qua tổng hợp, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã có văn bản chuyển đến các sở ngành...
  • Ông Phạm Văn Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Hiệp hội thanh long cần mở rộng thị trường tiêu thụ
    7 năm trước Kinh tế
    BTO- Ông Phạm Văn Nam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với Hiệp hội thanh long Bình Thuận về tình hình hoạt động trong thời gian qua.
  • Hiệp hội thanh long Bình Thuận: Ông Trần Ngọc Hiệp được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội
    8 năm trước Kinh tế
     BTO- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2016 - 2020). Đến dự có ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, các hội viên trong Hiệp hội.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO