Theo dõi trên

Hiệu quả từ mô hình “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV”

19/09/2023, 06:46

Trước những vi phạm về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, tháng 7/2021, mô hình “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV” trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam được xây dựng trên cơ sở liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an huyện, công an xã, chủ tịch, cán bộ công chức xã, trưởng các thôn, lực lượng bảo vệ đường dây thuộc xã và cán bộ Đội truyền tải điện Phan Thiết.

cac-thanh-vien-to-lien-quan-phoi-hop-kiem-tra-duong-day-500kv-vinh-tan-song-may.jpg
Các thành viên trong Tổ liên quân kiểm tra bảo vệ đường dây 500Kv

Đây là xã đầu tiên trong 28 xã có lưới truyền tải điện 500kV đi qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện mô hình thí điểm này nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ công trình trọng điểm an ninh quốc gia vận hành an toàn và ổn định. Lưới điện 500kV đi qua địa bàn xã Tân Lập chủ yếu nằm trong vùng đồi núi, đất lâm nghiệp, trồng thanh long và dân cư thưa thớt nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện như trộm cắp, lấn chiếm hành lang lưới điện, đốt nương rẫy… Bên cạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải, nhiệm vụ của tổ là theo sát nắm bắt tình hình an ninh, an toàn lưới điện trên địa bàn thường xuyên để phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

phoi-hop-tuyen-truyen-cho-nguoi-dan.jpg
Thành viên Tổ liên quân tuyên truyền cho người dân về chính sách liên quan đến bảo vệ an toàn lưới điện.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Tổ liên quân bảo vệ đã chủ động phối hợp thường xuyên, tham gia chặt chẽ trong công tác bảo vệ, tuần tra, kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường dây, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện kịp thời và ngăn chặn các nguy cơ, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện 500kV. Định kỳ tổ chức sinh hoạt 1 tháng/1 lần nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai thực hiện mô hình và tuần tra kiểm soát tuyến đường dây đi qua địa bàn. Qua đó, mô hình “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV” đã hoạt động hiệu quả trong cộng đồng, được người dân trên địa bàn nhiệt tình ủng hộ, phát huy tích cực vai trò của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ hệ thống truyền tải điện quốc gia và là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 2 năm triển khai mô hình, kết quả trên địa bàn không có vụ việc tranh chấp, lấn chiếm hành lang lưới điện, không có các hành vi đe dọa đến an toàn lưới điện, không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, phá hoại công trình trọng điểm an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, tổ đã vận động 3 hộ dân có cấu kiện, vật kiến trúc nằm gần hành lang an toàn lưới điện khẩn trương tháo dỡ, di dời; phát hiện và xử lý 1 trường hợp múc mương đường ranh gần dây tiếp địa trụ điện; 2 trường hợp hộ dân có hành vi dựng lều trại dưới hành lang lưới điện; 1 trường hợp sạt lở chân móng trụ do thời tiết mưa lớn và vận động người dân khắc phục 1 trường hợp đào ao làm lòi dây tiếp địa ảnh hưởng đến hoạt động an toàn của lưới điện truyền tải… góp phần đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn tuyệt đối.

Hiệu quả từ mô hình “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV” trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam đã được Công an tỉnh Bình Thuận công nhận và tặng giấy khen vì đã có thành tích trong tham gia thực hiện mô hình “Tự phòng, tự quản”. Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới huyện Hàm Thuận Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình này đến 5 xã có đường dây 500kV đi qua trên địa bàn huyện, phấn đấu trở thành huyện đầu tiên triển khai hiệu quả mô hình này để có thể áp dụng rộng rãi hơn trên địa bàn toàn tỉnh Bình Thuận...

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện dịp nghỉ lễ
Để đảm bảo an ninh và an toàn lưới điện truyền tải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong dịp Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5/2023, Truyền tải điện Bình Thuận (Công ty Truyền tải điện 3) đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh triển khai kiểm tra toàn diện việc bảo vệ lưới điện truyền tải.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hiệu quả từ mô hình “Tổ liên quân bảo vệ đường dây và hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện 500kV”