HỒ SÔNG MÓNG

Thi thể người đàn ông mất tích được tìm thấy ở hồ Sông Móng
2 tháng trước Đời sống
BTO-Ngày 2/2, thi thể của ông V.N.Đ.H (SN 1982, ngụ tỉnh Phú Yên) đã được tìm thấy tại mép bờ của hồ Sông Móng thuộc xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.
  • Gian nan cuộc chiến giữ rừng. Bài 2
    một năm trước Pháp luật
    Bài 2: Nặng lòng với rừng xanh
  • Kiểm tra hiện trạng rừng bảo tồn Núi Ông
    một năm trước Pháp luật
    Cuối tuần qua, đoàn công tác của Huyện ủy và UBND huyện Hàm Thuận Nam, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ka Pét, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, Hạt Kiểm lâm và một số đơn vị, địa phương thuộc huyện Hàm Thuận Nam đã tiến hành kiểm tra hiện trạng rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.
  • Lãnh đạo huyện Hàm Thuận Nam kiểm tra công tác bảo vệ rừng vùng giáp ranh
    một năm trước Pháp luật
    BTO-Cuối tuần qua, Đoàn công tác của huyện Hàm Thuận Nam do Bí thư Huyện ủy – Lê Thị Bích Liên và Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Diệp dẫn đầu đã kiểm tra thực địa công tác quản lý, bảo vệ rừng trên lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.
  • Hàm Thuận Nam tập trung xử lý các vụ lấn chiếm đất rừng
    một năm trước Bạn đọc
    Năm 2022, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đã xảy ra 32 vụ lấn chiếm đất rừng trái phép, với tổng diện tích 51,85 ha, tăng 26,7 ha so với năm trước. Trong đó Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú xảy ra 22 vụ, với diện tích 21,63 ha; Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Nam 5 vụ, với diện tích 3,7 ha; Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Móng – Ka Pét 1 vụ, với diện tích 1.851 m2; trên địa bàn xã Tân Lập 2 vụ, với diện tích 22,17 ha; xã Hàm Thạnh 1 vụ, với diện tích 3,38 ha.
  • Tăng lưu lượng điều tiết nước hồ Sông Móng và hồ Ba Bàu
    một năm trước Kinh tế
    BTO- UBND huyện Hàm Thuận Nam vừa có công văn khẩn đến các xã Hàm Thạnh, Mương Mán, Hàm Mỹ, Hàm Kiệm, thông báo về việc điều tiết nước hồ Sông Móng, Ba Bàu.
  • Điều tiết nước hồ Sông Móng từ ngày mai (13/9)
    một năm trước Đời sống
    BTO-Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh vừa cho biết, bắt đầu từ 8 giờ sáng mai (13/9) đơn vị sẽ điều tiết xả dặm qua cống hồ Sông Móng (Hàm Thuận Nam) với lưu lượng 2 m3/s. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Nam thông báo kịp thời cho các địa phương và nhân dân dọc tuyến tiêu thoát lũ hồ Sông Móng biết và có phương án chủ động phòng tránh an toàn.
  • Khơi dậy tiềm năng để phát triển nhanh, bền vững hơn
    một năm trước Xã hội
    “Qua 30 năm tái lập, giữa bộn bề khó khăn, thách thức nhưng với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt khó, Bình Thuận đã chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển, trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng lượng, du lịch” - Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã chia sẻ với Báo Bình Thuận, nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992 – 2022).
  • Biến “đặc sản” nắng gió thành lợi thế
    một năm trước Vấn đề và sự kiện
    Cá chết khô, tàu thuyền nằm phơi bụng trên lòng hồ trơ đáy, đồng khô cỏ cháy, gia súc không có thức ăn, những vụ cháy rừng bùng phát dữ dội trên diện rộng, những con sông cuồn cuộn chảy giờ chỉ còn là một con suối nhỏ…
  • Hiệu quả hồ chứa nước Sông Móng
    một năm trước Đời sống
    Những năm trước đây, vào mùa khô nhân dân các xã, thị trấn Tân Lập, Tân Thuận, Hàm Minh, Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thường xuyên thiếu nước sinh hoạt và nguồn nước tưới cho các loại cây trồng. Nhiều hộ dân phải thuê xe chuyên chở nước sinh hoạt từ nơi xa về sử dụng hoặc mua nước bình uống hàng ngày rất tốn kém, làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Không ít hộ dân phải đầu tư đào ao, hồ dự trữ nước để tưới cho vườn thanh long.
  • Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn từ du lịch lòng hồ tự phát
    2 năm trước Pháp luật
    Chỉ trong tháng 2/2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ lật thuyền làm 3 người chết tại các hồ thủy lợi. Câu chuyện quản lý phương tiện hoạt động trên các lòng hồ một lần nữa lại được đặt ra.
  • Hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng: Chuẩn bị dự án hoàn chỉnh
    2 năm trước Kinh tế
    Từ một vùng đất quanh năm khô hạn, Hàm Thuận Nam giờ đây đã trở thành “thủ phủ rồng xanh” của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung. Nhờ nối mạng thủy lợi, nơi này đã dần “mọc” lên những trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bạt ngàn thanh long trĩu trái. Niềm vui sẽ càng thêm vẹn tròn, khi sắp tới hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng được đầu tư hoàn chỉnh.
  • Điều tiết nước qua tràn hồ Sông Móng
    2 năm trước Đời sống
    BTO- Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam, những ngày qua có mưa lớn ở thượng nguồn. Tính đến 7 giờ sáng nay (4/10), mực nước hồ Sông Móng đạt cao trình 75.90m, cao hơn mực nước dâng bình thường 0,1m và đang tiếp tục tăng.
  • Yêu cầu xử lý tình hình phá rừng tại khu vực rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét
    2 năm trước Pháp luật
    BTO- Ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản khẩn, yêu cầu xử lý tình hình phá rừng tại xã Hàm Cần (huyện Hàm Thuận Nam), thuộc tiểu khu 266, lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Móng - Ca Pét. 
  • Quản lý chặt con người, phương tiện tại hồ Sông Móng
    4 năm trước Pháp luật
    BT- Ngay sau sự việc đau lòng xảy ra vào chiều ngày 16/2 làm 1 học sinh lớp 10 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam bị đuối nước, lãnh đạo huyện đã đến hiện trường làm việc với Ban Quản lý hồ Sông Móng về việc quản lý người, tàu thuyền hoạt động trong lòng hồ.
  • Đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích ở Hồ Sông Móng
    4 năm trước Pháp luật
    BTO- Sau khi lực lượng chức năng tăng cường thêm lực lượng thợ  lặn ,đến 10h sáng nay thi thể em Vũ Minh Tài đã được tìm thấy.
  • Xác minh vụ rừng phòng hộ Sông Móng – KAPÉT bị tàn phá: Nội dung báo phản ánh là có cơ sở
    4 năm trước Pháp luật
     BTO- Sau khi Báo Bình Thuận phản ánh tình trạng rừng phòng hộ Sông Móng – Kapét bị phá, mới đây Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã thành lập Tổ công tác gồm: Lãnh đạo Chi cục và trưởng các phòng có liên quan; lãnh đạo và chuyên viên của Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Thuận Nam, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Móng – Kapét, phóng viên Báo Bình Thuận,... đi thực địa kiểm tra, xác minh hiện trường theo phản ánh của báo.
  • Rừng phòng hộ Sông Móng – Capét: Có đang bị tàn phá?
    4 năm trước Pháp luật
    BTO - Nhiều cây rừng lớn nhỏ đã bị chặt hạ ở nhiều thời điểm khác nhau, thảm thực vật rừng với những cây bụi như cây le, tre cho những đọt măng tăng thu nhập người dân đồng bào vùng cao bám rừng cũng bị chặt trụi. Đó là những gì đang xảy ra tại rừng phòng hộ khu vực xã Mỹ Thạnh, Hàm Thạnh (HTN) thuộc rừng phòng hộ Sông Móng – Capét.
  • Trồng cây trên cù lao hồ Sông Móng: Vấn đề không chỉ lấn chiếm
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Nếu xử phạt hành vi lấn chiếm công trình thủy lợi theo điểm d khoản 2 điều 17 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP chỉ 3-5 triệu đồng cũng không khiến người lấn chiếm lo ngại…
  • Đến 15/5, hồ Sông Móng sẽ hết nước
    4 năm trước Kinh tế
    BT- Đó là nhận định của đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận vào ngày 19/4. Hiện hồ Sông Móng còn khoảng 8 triệu khối nước, đang được chuyển về cho 2 hồ Đu Đủ, hồ Tân Lập, bảo đảm ưu tiên nước sinh hoạt cho thị trấn Thuận Nam và một số xã phía Nam của Hàm Thuận Nam. Khi dứt cuộc chuyển nước này, còn bao nhiêu nước tại hồ Sông Móng sẽ chuyển về hồ Ba Bàu, phục vụ tưới thanh long cho các xã phía Bắc của huyện. Nếu đến 15/5, thời điểm ở Hàm Thuận Nam thường bắt đầu mưa mà không có mưa thì hồ Sông Móng sẽ cạn nước. Từ đó, vùng hưởng lợi từ nước hồ Ba Bàu sẽ không có nước tưới.
  • Ngày 5/10, sẽ điều tiết nước qua tràn hồ sông Móng  
    5 năm trước Xã hội
    BTO- Do những ngày qua, khu vực thượng nguồn hồ sông Móng có mưa nên lượng nước về hồ nhiều. Vào lúc 7 giờ  ngày 4/10, mực nước hồ sông Móng đạt cao trình 75,80m/MND bình thường 75,80m, dung tích hữu ích thiết kế đạt 34,171 triệu m3.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO