Theo dõi trên

Hỗ trợ trục vớt Trạm phao trôi dạt trên biển

06/12/2021, 11:17

Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận vừa thông tin đến Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về chướng ngại vật gây mất an toàn hàng hải.

Cụ thể, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận nhận được văn bản của Viện Hải dương học - Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hỗ trợ thông báo trục vớt Trạm phao bị trôi dạt trên biển.

202112061117461(1).gif
Vùng biển Bình Thuận

Theo thông tin từ Viện Hải dương học, với mục đích thu thập số liệu về khí tượng hải dương phục vụ nghiên cứu và giám sát môi trường biển Việt Nam, Viện Hải dương học đã đặt trạm phao quan trắc tự động về khí tượng, hải văn, môi trường biển tại khu vực Vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, vừa qua do ảnh hưởng của tình hình thời tiết, các thiết bị hải dương học của Trạm phao quan trắc tự động hải dương học bị đánh trôi trên biển. Các thiết bị có đặc điểm: Chiều cao 2,4m, rộng 1,2m. Phần nổi trên mặt nước cao 1,3m, màu vàng. Tốc độ trôi 1 hải lý/giờ về phía Nam. Hiện Viện Hải dương học tiếp tục theo dõi vị trí phao trôi 30 phút/lần.

Theo Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải cho các tàu thuyền hàng hải qua lại tại khu vực, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận thông báo đến Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam biết, xem xét ra thông báo hàng hải theo quy định.

Trước đó, vào ngày 1/12, tàu Narimoto Maru bị nạn, thả trôi trên vùng biển Bình Thuận. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin cụ thể về tàu Narimoto Maru trôi dạt hay đã bị chìm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu thuyền, ngư dân hoạt động gần khu vực biết để phòng tránh, đảm bảo an toàn.

K.H

KIỀU HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Khởi công dự án nạo vét luồng hàng hải Phan Thiết
BTO-  Sáng 17/6, tại Cảng Phan Thiết, Cục Hàng hải Việt Nam (HHVN) tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét tuyến luồng hàng hải Phan Thiết cho tàu biển 1.000 tấn.
Nổi bật
Cân đối nguồn nước để sản xuất vụ hè thu thuận lợi
Sau khi các địa phương cơ bản kết thúc vụ đông xuân, ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 chặt chẽ, với khung thời vụ gieo trồng từ nay đến giữa tháng 6. Hiện Bình Thuận đang đứng trước thực trạng thiếu hụt nguồn nước do hạn hán, vì vậy các địa phương cần nắm chắc diễn biến thời tiết, nguồn nước để có phương án bố trí sản xuất.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỗ trợ trục vớt Trạm phao trôi dạt trên biển