Theo dõi trên

Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022: Phải thật sự đồng hành, gần gũi doanh nghiệp

30/08/2022, 16:01

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng đến các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư trong thời gian tới.

Theo đó, tại hội nghị Gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức sáng 30/8 tại TP. Phan Thiết, hơn 200 đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi với tinh thần xây dựng, cầu thị. Qua đó, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề mà tỉnh Bình Thuận rất quan tâm, đặc biệt là các định hướng, giải pháp tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh Bình Thuận.

dsc_1394.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị (ảnh Đ.Hòa)

Nội dung thảo luận tại hội nghị tập trung vào 3 trụ cột chính của kinh tế Bình Thuận là công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Trong đó, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp đã giới thiệu, thu hút đầu tư các dự án thứ cấp vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sử dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, đảm bảo thân thiện với môi trường. Đặc biệt chú trọng các ngành nghề công nghệ mới; mở rộng, phát triển năng lượng sạch, kêu gọi đầu tư sản xuất phụ trợ cho ngành năng lượng.

dsc_1396.jpg
Lãnh đạo Sở Giao thông- Vận tải Bình Thuận tại hội nghị

Hội nghị cũng giới thiệu các dự án du lịch, các khu vui chơi, giải trí cao cấp, các dự án thương mại, khu dân cư trên địa bàn TP. Phan Thiết, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Nam… Mặt khác, giới thiệu, thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại; xây dựng chuỗi giá trị trồng trọt, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao…

dsc_1375.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Văn Đăng kết luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh cần có sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn. Đây cũng là năm vượt khó, là năm bước ngoặt trong phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục khơi thông các nguồn lực cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh nhà bứt phá, thu được những kết quả tốt nhất.

Để đạt được những kỳ vọng ấy, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành. Song song, phải thật sự đồng hành, gần gũi doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt khó, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cùng với đó, cải thiện tốt môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển thuận lợi, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đề cao đạo đức, văn hóa trong kinh doanh.

dji_0002.jpg
Dự án kinh tế tại Bình Thuận (ảnh Đ.H)

Với mục tiêu xây dựng Bình Thuận trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn, thời gian tới Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút đầu tư. Trong đó tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu, thực hiện đầu tư tại Bình Thuận. Bằng sự năng động vượt khó và sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, Bình Thuận sẽ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, luôn luôn đồng hành với các nhà đầu tư trong việc giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư tại Bình Thuận.

KIỀU HẰNG- MINH VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hiệp Hội Du Lịch Bình Thuận: Gặp gỡ đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh
BTO-  Vừa qua, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận đã có buổi gặp gỡ hơn 80 đối tác tại thành phố Hồ Chí Minh, đa số là các công ty lữ hành và các nhà tổ chức tour.
Nổi bật
Chủ tịch UBND tỉnh thăm thân nhân, chiến sĩ Điện Biên
BTO-Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều ngày 26/4, đồng chí Đoàn Anh Dũng – Phó Bí thư Tỉnh uỷ - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà chiến sĩ, thân nhân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hàm Thuận Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội nghị gặp gỡ các nhà đầu tư năm 2022: Phải thật sự đồng hành, gần gũi doanh nghiệp