Theo dõi trên

Hội Phụ nữ xã Sông Bình (Bắc Bình): Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu

25/08/2022, 14:53 - Lượt đọc: 114

Xã Sông Bình là một xã vùng xa của huyện Bắc Bình, có địa bàn rộng, dân cư sống rải rác trên các nương rẫy, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Toàn xã có 4 thôn với 6 dân tộc anh em, có 1.472 hộ và 5.684 khẩu. Hộ nghèo và cận nghèo còn gần 230 hộ. Chính từ đó, Hội Phụ nữ xã Sông Bình nỗ lực cùng các đoàn thể khác tạo mọi điều kiện và đẩy mạnh các phong trào giúp chị em vươn lên…

img_0832.jpeg
Đổi rác thải nhựa lấy giỏ đi chợ.

Nhiều phong trào thiết thực

Chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Thăm hỏi tặng quà cho hội viên dịp lễ, tết. Thực hiện công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2022, Hội Phụ nữ xã tổ chức thực hiện tuyến đường “Ánh sáng an ninh” tại thôn Tân Hòa với chiều dài tuyến đường 1 km, với 7 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 5.400.000 đồng. Hội triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và vận động được 1 tổ chức là Công ty Than Sông Bình nhận đỡ đầu cho 5 em mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi em được nhận 25 kg gạo, sữa/1 tháng và nhận đỡ đầu lâu dài ít nhất 3 năm, vào dịp năm học mới hỗ trợ đồ dùng học tập trị giá hàng tháng 400.000 đồng/trẻ/ tháng. Ra mắt “Tổ Phụ nữ tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em” gồm 10 chị và tập huấn phòng chống xâm hại trẻ em gồm 30 chị.

img_0829.jpeg
Phong trào “ Mẹ đỡ đầu” giúp trẻ em khó khăn.

Hỗ trợ phụ nữ phát triển

Hội đã tập trung truyền thông về khởi nghiệp bằng nhiều mô hình đa dạng, thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực với đề án. Trao đổi kinh nghiệm trong khởi nghiệp như: hỗ trợ vay vốn; Tham gia Ngày phụ nữ khởi nghiệp và trưng bày sản phẩm (năm 2019, năm 2020); tham gia tập huấn về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh do huyện tổ chức/18 chị; Hội treo băng rôn tuyên truyền Đề án 939. Khởi nghiệp gồm các mô hình: chăn nuôi bò sinh sản - thôn Thanh Bình, Tân Hòa, Tân Bình; buôn bán nhỏ: thôn Tân Sơn... và các gương khởi nghiệp gồm các ý tưởng: chị Nguyễn Thị Phận - ý tưởng chăn nuôi dê - thôn Tân Hòa, chị Phạm Thị Mỹ Phượng - ý tưởng chăn nuôi bò vỗ béo - thôn Tân Hòa, chị Nguyễn Thị Thanh chăn nuôi gà thả vườn - thôn Thanh Bình.

Tập trung đẩy mạnh phát động thi đua phong trào sản xuất, kinh doanh thông qua phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên phụ nữ, qua đó đã giúp chị em có ý thức vươn lên làm giàu chính đáng, thông qua các chương trình vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các đề án, dự án góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đến nay Hội quản lý nguồn vốn Hội quản lý: 16.714.804.155 đồng/382 hộ vay/9 tổ.

Hội xây dựng Kế hoạch 106/KH-BTV Kế hoạch thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp qua 4 năm Hội đã hỗ trợ cho 6 chị có hoàn cảnh khó khăn số tiền 3.000.000 đồng để chăn nuôi gà.

Trong 4 năm Hội giúp đỡ cho 10 chị HV nghèo thoát nghèo bền vững. Cùng với đó Hội cũng đã duy trì các mô hình, CLB hoạt động có hiệu quả như: 7 tổ PNTK /8.400.000 đồng, 1 CLB PN có con nhỏ/31 TV/105.000.000 đồng, 2 tổ nuôi heo đất/23 TV/2.300.000 đồng, 8 tổ “3 sạch” gồm 96 chị, 3 tổ “5 không, 3 sạch”, gồm 36 thành viên, vận động chị em duy trì và phát huy các hình thức phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình để ổn định cuộc sống như giúp nhau về: gạo ăn, lúa giống, tiền mặt quy ra thành tiền là 16.300.000 đồng của 121 lượt chị giúp cho 87 chị, duy trì hoạt động tổ “thu gom rác thải” với 11 thành viên, duy trì mô hình “Tiết kiệm xanh” hiện nay được số tiền 7.236.000 đồng hỗ trợ cho 3 chị chăn nuôi gà...

Thông qua các hoạt động của Huyện hội tổ chức về cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” Hội Phụ nữ cũng đăng ký cho các chị những ý tưởng khởi nghiệp để tham gia. Có 8 ý tưởng khởi nghiệp.

Theo chị Đinh Thị Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Dù ở vùng xa của huyện đi lại vất vả nhưng nhiều chị em rất chịu khó, vươn lên làm giàu, thoát nghèo và tham gia hưởng ứng các phong trào do Hội phát động rất nhiệt tình”.  

THU THUỶ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát huy vai trò giám sát, phản biện
Trong những năm qua, việc thực hiện công tác giám sát, phản biện và đối thoại với nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong huyện Hàm Thuận Bắc đã phát huy được hiệu quả thiết thực trên một số lĩnh vực.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Phụ nữ xã Sông Bình (Bắc Bình): Nhiều hoạt động đi vào chiều sâu